Bạn muốn hẹn hò: Nhân viên ngân hàng vội vàng bấm nút hẹn hò sau 3 lần cưới hụt

Cặp đôi lớn tuổi nhận thấy đối phương là người mình tìm kiếm nên đã đồng ý hẹn hò trước khi được MC cho bấm nút.

Cặp đôi lớn tuổi nhận thấy đối phương là người mình tìm kiếm nên đã đồng ý hẹn hò trước khi được MC cho bấm nút.



Video MC Cát Tường nổi giận vì bị cặp đôi làm "bể kèo"

Xuất hiện trong phần 2 Bạn muốn hẹn hò tập 319 là anh Thanh Bình (40 tuổi, TP.HCM, nhân viên ngân hàng) và chị Ngọc Châu (36 tuổi, quê Hải Phòng, nhân viên truyền thông).

Ngọc Châu có ngoại hình thon gọn, biết cách ăn mặc nhưng hơi rụt rè trước đám đông. Chị từng trải qua một mối tình sâu đậm nhưng chia tay vì bạn trai chỉ muốn yêu mà không muốn cưới.

Giới thiệu về bản thân mình, chị cho biết mình biết nấu ăn, thích chăm sóc người khác và rất yêu trẻ con. Ngọc Châu muốn tìm người phù hợp và kết hôn trong năm để sớm có con. Là người làm trong lĩnh vực nghệ thuật, giải trí nên chị khá thích đàn ông lãng mạn, yêu nghệ thuật.

Về phần Thanh Bình, anh có ngoại hình tròn trịa, mặt sáng, tính tình hoạt bát, vui vẻ. Anh tâm sự, chuyện tình duyên của anh không được may mắn. Thanh Bình bày tỏ anh cũng mong muốn được kết hôn sớm, hiện anh có kinh tế ổn định để có thể lo cho vợ con.

Khi trò chuyện với nhau, cặp đôi nhận thấy mình đều ở độ tuổi trưởng thành, cần lập gia đình. Đặc biệt, chị Ngọc Châu nhận thấy cả hai có nhiều điểm tương đồng nên đã hẹn anh Thanh Bình bấm nút trước khi ông mai bà mối hô 3 tiếng đếm.

Trước lời "hẹn hò" của người chơi, MC Cát Tường đã "nổi giận" vì chị Ngọc Châu làm "bể kèo" của ông mai bà mối. Kết thúc chương trình, cặp đôi cùng bấm nút, cho nhau cơ hội tìm hiểu nhau trong tương lai.

Theo Nhật Linh (VietNamNet)


Bạn muốn hẹn hò


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.