Bệnh viện từ chối đỡ đẻ cho thai phụ vì "máy tính đang nâng cấp"

Một bệnh viện ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã từ chối sắp xếp đỡ đẻ cho một thai phụ đang chuyển dạ với lý do hệ thống máy tính của họ "đang trong quá trình nâng cấp".

Một bệnh viện ở Tứ Xuyên, Trung Quốc đã từ chối sắp xếp đỡ đẻ cho một thai phụ đang chuyển dạ với lý do hệ thống máy tính của họ "đang trong quá trình nâng cấp".

Sự việc xảy ra vào ngày 5/2 vừa qua tại bệnh viện Nhân dân số 6, thuộc quận Gia Lăng, thành phố Nam Sung, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc.

Theo đó, vào sáng ngày hôm đó, một thai phụ đột nhiên chuyển dạ, có dấu hiệu sắp sinh sau 40 tuần mang thai.

Người chồng đã ngay lập tức đưa vợ đến bệnh viện nói trên và chạy đến khoa sản để báo cho các nhân viên y tế tại đây về trường hợp khẩn cấp của vợ mình.

Tuy nhiên, thay vì thông báo cho các bác sĩ đỡ đẻ, những y tá có mặt ở đây đã thẳng thừng từ chối tiếp nhận bệnh nhân với lý do hệ thống máy tính của bệnh viện đang trong quá trình cập nhật, không thể làm thủ tục nhập viện cho người mẹ.

Theo thông tin từ tờ West Metropolis Daily (Trung Quốc), anh Chai Jun – chồng của người phụ nữ trên đã rất lo lắng và cầu xin y tá sắp xếp bác sĩ đỡ đẻ cho vợ mình trước rồi bổ sung các thủ tục hành chính sau.

Tuy nhiên, các y tá đã lạnh lùng từ chối bảo anh đưa vợ đến một bệnh viện khác.

Chai Jun sau đó đành phải đưa vợ đến một bệnh viện y học cổ truyền gần đó. Trên đường đi, cứ vài mét đường, vợ anh phải dừng lại nghỉ. Tại bệnh viện này, các bác sĩ đã phải mổ cấp cứu để cứu em bé đang thiếu ô xy trong bụng mẹ.

Cuối cùng, vợ của Chai cũng “mẹ tròn con vuông” vào ngày 7/2.


Vợ Chai ôm đứa bé trong tay và nói rằng cô ấy đã rất sợ hãi sau khi bị bệnh viện từ chối đỡ đẻ.

Vợ Chai ôm đứa bé trong tay và nói rằng cô ấy đã rất sợ hãi sau khi bị bệnh viện từ chối đỡ đẻ.

Sau khi vợ sinh con an toàn, Chai trở lại Bệnh viện Nhân dân số 6 để tìm kiếm một lời giải thích từ các nhân viên về lý do tại sao họ từ chối cấp cứu vợ anh.

Tan Guangfu, Trưởng khoa sản đã xin lỗi anh và giải thích với Chai rằng thật ra, lúc đó họ không có đủ nhân viên, mặc dù quy định yêu cầu họ phải cấp cứu cho bệnh nhân trong bất kỳ hoàn cảnh nào.

Tan đã an ủi Chai rằng anh ấy sẽ được chào đón tại bệnh viện nếu họ sinh đứa con thứ hai. Tuy nhiên, Chai đã từ chối lời đề nghị này và nói rằng sẽ không bao giờ quay trở lại đây.


Anh Chai cầm giấy siêu âm và giấy chứng sinh của con chụp ảnh trước khuôn viên bệnh viện Nhân dân số 6 Nam Sung.

Anh Chai cầm giấy siêu âm và giấy chứng sinh của con chụp ảnh trước khuôn viên bệnh viện Nhân dân số 6 Nam Sung.

Do chính sách kế hoạch hóa gia đình chặt chẽ của Trung Quốc nên mỗi thai phụ đều phải đăng ký cẩn thận trước khi sinh nở. Mặc dù gần đây, các cặp vợ chồng được phép có thêm con thứ hai, nhưng các thủ tục này vẫn được duy trì.

Theo Trí thức trẻ


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.