Kinh hoàng: Cưỡng hiếp mẹ, sát hại con 2 tuần tuổi trên xe buýt

Vụ cưỡng hiếp trên xe buýt gây chấn động xảy ra hôm 8/3 vừa qua tại Shishgarh, Bắc Ấn, đã khiến dư luận, đặc biệt là phụ nữ Ấn Độ vô cùng phẫn uất.

Vụ cưỡng hiếp trên xe buýt gây chấn động xảy ra hôm 8/3 vừa qua tại Shishgarh, Bắc Ấn, đã khiến dư luận, đặc biệt là phụ nữ Ấn Độ vô cùng phẫn uất.

Bà mẹ 28 tuổi một nách 2 con nhỏ trên chuyến xe buýt tới nhà người thân đã bị hai người đàn ông cưỡng hiếp ngay trên xe.

Trước đó, hai tên “yêu râu xanh” không bằng cầm thú đã giết chết bé trai hai tuần tuổi trong lúc giằng co với người phụ nữ. Toàn bộ sự việc khủng khiếp trên diễn ra dưới sự chứng kiến của bé gái 3 tuổi đang kinh hãi nấp trong một góc xe.

Theo The Times of India, hai kẻ thủ ác đã bóp mồm người phụ nữ ép uống rượu rồi giằng đứa bé còn đỏ hỏn trên tay mẹ quăng ra xa khi cô cố gắng chống cự. Đứa bé sơ sinh đã tử vong ngay sau đó do tác động lớn từ cú ném không chút nương tay của hai kẻ man rợ.

 Người phụ nữ 28 tuổi bị cưỡng hiếp và vứt xuống xe bất tỉnh. Vụ việc khiến dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ.

Người phụ nữ 28 tuổi bị cưỡng hiếp và vứt xuống xe bất tỉnh. Vụ việc khiến dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ.

May thay bé gái 3 tuổi đã trốn ra được khỏi xe mà không bị hai tên “yêu râu xanh” phát hiện. Sau khi thực hiện hành vi tội ác, hai tên ác dâm đã ném người phụ nữ xuống đường cạnh trạm dừng xe rồi nhanh chân tẩu thoát.

Người chồng sau khi không thấy vợ con trở về đã thông báo cho lực lượng chức năng để tìm kiếm. Cuối cùng, đứa bé ba tuổi được tìm thấy bên cạnh người mẹ đang ngất lịm dưới đất cùng xác của em trai mới sinh đã tử vong.

Người phát ngôn từ phía cảnh sát, ông Surendra Singh Panwar cho biết hai tên tội phạm đã bị bắt đồng thời bị khép tội hiếp dâm tập thể và giết người.

 Cảnh sát đã bắt được hai kẻ ác dâm.

Cảnh sát đã bắt được hai kẻ ác dâm.

“Tối thứ 2 (7/3), người phụ nữ này đã tới Shishgarh thăm chị gái và tới gặp thầy mo để chữa bệnh cho con. Trên chuyến xe trở về Bareilly, cô ta đã không may gặp phải hai tên cầm thú tại bến xe buýt.

Nhiều khả năng người phụ nữ này đã bị hãm hiếp ngay ở trong xe”, ông Surndara cho hay.

Vụ tấn công tình dục kinh hoàng này chỉ là một trong số rất nhiều vụ hiếp dâm dã man diễn ra gần đây tại Ấn Độ.

Mới đây, một thiếu nữ 15 tuổi đã bị cưỡng hiếp và thiêu sống ngay trên sân thượng nhà mình ở New Delhi. Cô gái bị bỏng 95% cơ thể đã lâm vào tình trạng nguy kịch và chết một cách oan uổng.

 Đám tang của thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp và thiêu sống ngay trên sân thượng.

Đám tang của thiếu nữ 15 tuổi bị cưỡng hiếp và thiêu sống ngay trên sân thượng.

Trước đó vào năm 2012, vụ hiếp dâm tập thể một phụ nữ trẻ ngay trên xe buýt ở New Delhi đã khiến dư luận Ấn Độ vô cùng phẫn nộ về tình trạng bạo lực và tấn công tình dục đối với phụ nữ và trẻ em xảy ra quá phổ biến ở quốc gia này.

Cô sinh viên 23 tuổi Joy Singh lúc đó đang đi cùng với một người bạn trai đã bị đánh đập và cưỡng bức dã man rồi quẳng ra khỏi xe ngay giữa thủ đô Ấn Độ. Cô gái đã tử vong ngay sau đó.

 Sau vụ cưỡng bức tập thể trên xe buýt ở New Delhi, phụ nữ Ấn Độ đã xuống đường biểu tình.

Sau vụ cưỡng bức tập thể trên xe buýt ở New Delhi, phụ nữ Ấn Độ đã xuống đường biểu tình.

Vụ việc đã khiến chính phủ Ấn Độ phải điều chỉnh khung hình phạt đối với tội phạm hiếp dâm lên 20 năm, tuy nhiên tình trạng này vẫn tiếp diễn.

Theo Trí thức trẻ



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.