Phản đối Trung Quốc diễn tập quân sự ở Trường Sa

Hôm qua Bộ Ngoại giao Việt Nam gặp đại diện sứ quán Trung Quốc để phản đối việc hải quân Trung Quốc diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảo Trường Sa.

Hôm qua Bộ Ngoại giao Việt Nam gặp đại diện sứ quán Trung Quốc đểphản đối việc hải quân Trung Quốc diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảoTrường Sa.

Phản đối Trung Quốc diễn tập quân sự ở Trường Sa
Hải quân Việt Nam trên đảo Trường Sa. Ảnh:Nguyễn Hưng

Trước đó Tân Hoa xã đưa tin, ngày 24/2 biên đội tàu hộ vệ số 8hải quân Trung Quốc đã tiến hành diễn tập chống cướp biển ở khu vực quần đảoTrường Sa.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam nêu rõ việc Trung Quốc diễn tậpquân sự ở khu vực quần đảo Trường Sa đã vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối vớiquần đảo Trường Sa, hoàn toàn trái với Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ởBiển Đông (DOC) được ký giữa ASEAN và Trung Quốc vào năm 2002.

Đại diện Bộ Ngoại giao Việt Nam khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với haiquần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, yêu cầu Trung Quốc không có những hoạt động làmphức tạp thêm tình hình, cùng các nước ASEAN thực hiện nghiêm túc DOC, góp phầngìn giữ hòa bình ở Biển Đông.

Theo TTXVN



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.