Tổng thống Obama nổi giận vụ con gái "hút cần sa"

Tổng thống Mỹ Barack Obama vô cùng giận dữ khi cô con gái lớn Malia, 18 tuổi, hút một thứ giống như điếu cần sa ở nơi công cộng, một nguồn tin tiết lộ với RadarOnline

Tổng thống Mỹ Barack Obama vô cùng giận dữ khi cô con gái lớn Malia, 18 tuổi, hút một thứ giống như điếu cần sa ở nơi công cộng, một nguồn tin tiết lộ với RadarOnline

“Đây là cơn ác mộng tồi tệ nhất của Tổng thống Obama. Ông ấy sắp hết nhiệm kỳ và hình ảnh gia đình của ông ấy đã bị ảnh hưởng nghiêm trọng” – nguồn tin trên tiết lộ với RadarOnline.

Trước đó, vào hôm 10-8, một đoạn video ghi hình ái nữ nhà Obama hút một thứ giống như điếu cần sa tại lễ hội âm nhạc Lollapalooza ở TP Chicago, bang Illinois đã nhận được sự chú ý của cộng đồng mạng với nhiều ý kiến trái chiều khác nhau. Sau đó, Malia quay lại với gia đình trong kỳ nghỉ ở đảo Martha’s Vineyard, bang Massachusetts. Tại đây, người ta đã bắt gặp hình ảnh ông Obama đi dạo, trò chuyện riêng với cô con gái 18 tuổi.


Tổng thống Obama được cho là đã nổi giận với cô con gái lớn. Ảnh: NYpost
Tổng thống Obama được cho là đã nổi giận với cô con gái lớn. Ảnh: NYpost

“Tôi chắc chắn rằng ông ấy sẽ có đôi lời với con gái của mình trong khi họ đi dạo với nhau” – nguồn tin trên cho biết.

Malia tốt nghiệp trung học trường tư nhân Sidwell Friends ở thủ đô Washington, DC vào năm 2016 và dự định nghỉ ngơi 1 năm trước khi nhập học Đại học Harvard vào năm 2017. Trong khi đó, em gái của Malia là Sasha Obama, 15 tuổi, đang làm thêm tại một nhà hàng hải sản trong kỳ nghỉ hè.

Theo Cao Lực (Nld.com.vn)


tổng thống Obama


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.