Hoài Linh: 'Danh hiệu NSƯT là điều không dám nghĩ đến'

"Khán giả còn thương thì mình còn làm nghề" - Hoài Linh từng chia sẻ

Danh hài Hoài Linh đã chính thức lên tiếng về thông tin mình không được duyệt danh hiệu NSƯT.

Sáng ngày 24/6, một số trang thông tin điện tử đã liên tiếp đăng tải thông tin cho rằng danh hài Hoài Linh không được xét tặng danh hiệu NSUT cùng một số nghệ sỹ khác. Thông tin nhanh chóng được chia sẻ, một số người cho rằng đây là một điều đáng tiếc, cũng như không ghi nhận những đóng góp tích cực của Hoài Linh với nền nghệ thuật nước nhà trong những năm trở lại đây.

Liên lạc trực tiếp với nghệ sỹ Hoài Linh, dù rất bận rộn công việc, nhưng anh "Sáu Bảnh" vẫn dành thời gian để chia sẻ thông tin sự việc với chúng tôi. Trả lời cho câu hỏi cảm nhận khi không được xét duyệt danh hiệu NSUT, Hoài Linh đã nói: "Sáng nay, khi mọi người điện thoại, nhắn tin chia buồn với Linh thì mình vẫn chưa biết thực hư như thế nào. Tuy nhiên, từ phía hội đồng xét duyệt có liên hệ với Linh và cho biết, nguồn thông tin đó là chưa có cơ sở. Vì đến thời điểm hiện tại, danh sách đề cử để phong danh hiệu NSUT - NSND vẫn chưa được xét duyệt. Cho nên, những thông tin được đăng tải sáng nay vẫn chưa phải là chính xác nhất."



Nói về việc được nhận hay không danh hiệu NSƯT, giám khảo của chương trình "Vietnam Got Talen mùa thứ 3" thẳng thắn nói: "Như đã từng chia sẻ, với đề cử nhận danh hiệu NSƯT của Hoài Linh là một đặt cách dành cho nghệ sỹ Việt kiều đầu tiên của Việt Nam. Từ khi nhận được thông tin nằm trong danh sách được đề cử đến thời điểm hiện tại, Hoài Linh nhận được rất nhiều sự ủng hộ và động viên tinh thần của khán giả. Linh rất biết ơn tình cảm đó của người hâm mộ, chỉ cần như thế là quá đủ. Còn phần được xét hay không được xét danh hiệu thì mình không dám nói đến, cứ để mọi chuyện tự nhiên."

Tại thời điểm danh sách đề cử được công bố, Hoài Linh đã rất rất khiêm tốn cho rằng mình còn mới mẻ và chưa có nhiều thành tựu mặc dù anh là người có trong tay “hàng tá” sản phẩm từ truyền hình đến điện ảnh, sân khấu… và nhận những giải thưởng cao quý như giải Cù Nèo Vàng hay giải Mai Vàng trong nhiều năm với nhiều hạng mục khác nhau như Nghệ sĩ hài được yêu thích nhất, Nam diễn viên sân khấu được yêu thích nhất… Nói về việc những giải thưởng và danh hiệu NSUT cao quý, anh tâm sự: "Bây giờ làm nghệ thuật, dù có được danh hiệu hay không thì với một người yêu nghề vẫn phải làm việc, phải cống hiến cho khán giả những phút giây thư giãn thoải mái nhất. Tại Việt Nam, có những nghệ sỹ lão thành vẫn chưa có duyên với danh hiệu thì họ vẫn cống hết hết mình đó thôi, riêng bản thân Hoài Linh vẫn thế, đã làm kiếp "con tằm" thì ta cứ nhả tơ."


"Khán giả còn thương thì mình còn làm nghề" - Hoài Linh từng chia sẻ

"Thật sự làm nghệ sỹ không ai mơ được làm "bia đá, tượng đồng" gì cả, chỉ có cống hiến hết mình. Ta yêu nghề thì ta cứ làm mà thôi. Còn về danh hiệu, không phải là không cần thiết, nhưng trước mắt mình chỉ xem nó một nguồn động lực, có thì vui, còn không có thì xem đó là mục tiêu để phấn đấu đạt được. Hiện tại, mục tiêu lớn nhất của Hoài Linh là được phục vụ khán giả, mọi người thích, mọi người thương là được."

"Nói danh hiệu NSUT với Hoài Linh không quan trọng thì cũng không đúng, được sự công nhận của mọi người là một điều vinh dự cho bất cứ nghệ sỹ nào. Tuy nhiên với Hoài Linh, đây là một điều mình đã không dám nghĩ đến từ lâu rồi, cho nên được hay không được cũng không đặt kỳ vọng nhiều lắm."  - Danh hài nói thêm.


Danh hiệu NSƯT với Hoài Linh là một điều không dám mơ

Ngoài Hoài Linh, khán giả cũng bất ngờ với thông tin NSƯT Chí Trung và NSƯT Minh Hằng không thể được phong tặng danh hiệu NSND dù có đủ huy chương tại các Hội diễn sân khấu. Đến thời điểm hiện tại, vẫn chưa có thông tin chính xác, cũng như phát ngôn của đại diện Bộ Văn hóa Thể thao Du lịch về danh sách những nghệ sỹ được xét tặng danh hiệu NSND và NSƯT lần thứ 8 - Năm 2015.

Theo  Thể Thao Ngày Nay


Cảnh phim vô duyên của Thúy Diễm
Vào vai tiểu thư Mỹ Đình nhiệt tình vì bạn, Thúy Diễm gây tranh cãi với hình tượng ồn ào, xốc nổi trong "Trạm cứu hộ trái tim". Bên cạnh đó, cô còn bị đánh giá là kém duyên trong mối quan hệ giữa Nam và bạn gái.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.