Cô gái '12 mối tình' trả lời về việc quảng cáo app khiêu dâm, cờ bạc

Người đại diện của Đoan Minh cho biết cô quảng cáo cho app vì được người quen nhờ vả, nghĩ rằng đó là game bắn cá.

“Đoan Minh được một người bạn nhờ chia sẻ liên kết quảng cáo ứng dụng, và cô không biết app này có nội dung khiêu dâm, cờ bạc. Đoan Minh làm việc này đều hoàn toàn vì quen biết chứ không có lợi ích về tiền bạc”, người được Đoan Minh giới thiệu là "quản lý riêng" trả lời Zing.

"Người bạn của Đoan Minh nói đây là game bắn cá", người này nói và xin lỗi khi nhận quảng cáo mà không tìm hiểu. Tuy vậy, những nội dung quảng cáo xuất hiện trên Facebook cá nhân của Đoan Minh lại trái ngược với những gì quản lý của cô nói. Sau khi trả lời Zing, phía Đoan Minh đã xóa bỏ bài quảng cáo ứng dụng cờ bạc và khiêu dâm.

Cô gái 12 mối tình trả lời về việc quảng cáo app khiêu dâm, cờ bạc-1

Bài đăng của cô gái với những phát ngôn gây tranh cãi trên sóng truyền hình gần đây. Ảnh: Chụp màn hình.

Đầu tiên, bài viết trên Facebook của Đoan Minh không thể hiện đây là tựa game bắn cá. Đoan Minh quảng cáo ứng dụng giúp nam giới tìm được “người yêu đúng gu”, dù cô chưa dùng app này.

Ngoài ra, ngay trên bức ảnh Đoan Minh chia sẻ trên mạng xã hội cũng đi kèm với logo của ứng dụng và dòng chữ "App gái xinh 18+".

Bên trong ứng dụng, người dùng sẽ được dẫn tới các livestream khiêu dâm. Ngoài hình thức donate (tặng tiền) thông thường, các cô gái trong livestream còn mời gọi người dùng tham gia cá cược với các trò: tài xỉu, bóng đá, bầu cua...

Cô gái 12 mối tình trả lời về việc quảng cáo app khiêu dâm, cờ bạc-2

Bài đăng quảng cáo cho app cờ bạc, khiêu dâm trên Facebook của Đoan Minh. Ảnh: Chụp màn hình.

Bên cạnh đó, quản lý của Đoan Minh cho biết cô gái này không phải người nổi tiếng, chỉ chia sẻ app với tư cách người dùng.

Tuy nhiên, sau khi phát ngôn gây tranh cãi trên sóng truyền hình, Facebook cá nhân của Đoan Minh nhận được sự quan tâm lớn của cộng đồng mạng.

Hiện, tài khoản Đoan Minh có 34.000 người theo dõi, mỗi bài viết có hơn 50.000 lượt tương tác.

Ngoài ra, không nhất thiết là người có sức ảnh hưởng, bất kỳ ai có hành vi quảng cáo cho các hình thức cờ bạc trái phép đều bị cấm tại Việt Nam.

Theo Luật sư Nguyễn Đức Toàn - Đoàn Luật sư TP.HCM, Điều 51 Nghị định 158/2013/NĐ-CP quy định rõ về việc xử phạt vi phạm hành chính đối với hành vi cấm trong hoạt động quảng cáo với mức phạt tiền từ 1-90 triệu đồng.

Bên cạnh đó, việc thực hiện các hành vi vi phạm nêu trên còn có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật hình sự, cụ thể tại Điều 197 Bộ luật hình sự 2015.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/doan-minh-quang-cao-app-khieu-dam-vi-tuong-game-ban-ca-post1230711.html?fbclid=IwAR3hMPTfw_0w8965__LRFcn_GBwo_Y3tqA4KFTjkYSiWZy0QV4X3UFTsLic

quảng cáo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.