Trồng hoa cát tường vừa đẹp vừa phú quý ngay từ bây giờ để chơi tết

Hoa cát tường đẹp mỏng manh, tượng trưng cho cho sự may mắn, khai xuân phú quý. Bạn hoàn toàn có thể tự trồng hoa cát tường tại nhà để chơi tết.

Hoa cát tường đẹp mỏng manh, tượng trưng cho cho sự may mắn, khai xuân phú quý. Bạn hoàn toàn có thể tự trồng hoa cát tường tại nhà để chơi tết.

Hoa cát tường có nguồn gốc từ miền Tây nước Mỹ với rất nhiều chủng loại và màu sắc đa dạng: kem, vàng, hồng, tím, trắng viền tím... Cây phát triển tốt trong biên độ nhiệt từ 18 đến 20 độ C, vì thế rất thích hợp trồng ở Việt Nam khoảng mùa đông sang xuân.  

Trồng hoa cát tường vừa đẹp vừa phú quý ngay từ bây giờ để chơi tết

Cát tường không quá vàng rực rỡ như hoa cúc hay đẹp kiêu kỳ như hoa hồng. Loài hoa này thu hút bởi nét đẹp giản đơn mà quyến rũ. Chính cái tên "cát tường" cũng nói lên ý nghĩa may mắn, lộc phát. Cánh hoa cát tường mỏng mảnh như lụa. Những bông hoa cát tường như cái nhìn dịu dàng, e ấp của thiếu nữ mới lớn. Ngoài ra, hoa cát tường còn thể hiện cho một tình yêu nhẹ nhàng, tinh tế và thanh khiết. 

Để trồng được vườn hoa cát tường đẹp, nhiều màu sắc, bạn nên kết hợp gieo trồng cả hai loại hạt đơn và hạt kép. Nên gieo hạt từ tháng 8 đến tháng 10, trồng cây từ tháng 10 đến tháng 12 để đảm bảo cát tường nở hoa vào dịp tết. 

Trồng hoa cát tường vừa đẹp vừa phú quý ngay từ bây giờ để chơi tết

Bạn có thể trồng hoa cát tường trong chậu hoặc trực tiếp trong vườn. Bạn gieo hạt vào hỗn hợp đất gồm có đất mùn, xơ dừa, cộng với tro trấu và phân và tưới ẩm. Giữ ẩm thường xuyên cho đất ở khoảng 70-80% bằng cách tưới khoảng 2 lần/ngày, nhiệt độ khoảng 20-22 độ C. Bạn nên tưới nước vào khoảng 5 giờ sáng và 10 giờ sáng. Tuyệt đối không nên tưới nước vào buổi chiều, cây sẽ dễ mắc bệnh. Sau 10-12 ngày, hạt bắt đầu nứt ra và lên mầm.

Trồng hoa cát tường vừa đẹp vừa phú quý ngay từ bây giờ để chơi tết

Khoảng 10 tuần từ khi gieo hạt, cây sẽ bắt đầu cho nụ. Bạn nên bấm ngọn để những chồi nách khác mọc lên cho thêm nhiều cành, nhiều hoa hơn. 15 ngày sau, bạn bấm lần thứ hai để cây cho ra nhiều nụ và hoa đẹp hơn. 

Chú ý khoảng cách giữa các cây khi gieo trồng là 10-12 cm. Khi cây đã lên xanh cần dùng lưới nilon đen để che bớt 30-40% ánh sáng nhằm giúp tăng chiều dài cành hoa, tăng chất lượng hoa sau này. Đến tuần thứ 15, bạn tiến hành bón thúc phân cho cây 1 tuần/lần. 

Trồng hoa cát tường vừa đẹp vừa phú quý ngay từ bây giờ để chơi tết

Cây hoa cát tường thường hay bị một số sâu, bệnh hại như: Bệnh lở cổ rễ, thối rễ, bệnh héo vàng, bệnh mốc đen, bệnh đốm lá, bọ phấn trắng, bọ trĩ. Bạn cần thường xuyên kiểm tra, phun thuốc phòng trừ sâu bệnh kịp thời, nhất là các loại bọ trĩ, bọ phấn, bệnh héo vàng, héo xanh, lở cổ rễ…. Làm sạch các mầm cỏ dại trong đất trước khi trồng. 

Theo Khám phá

may mắn

phong thủy

hoa cát tường

hoa chơi Tết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.