Hỏi chuyện cưới xin với Ông Cao Thắng, Đông Nhi trả lời "tỉnh queo"

Gần 10 năm bên nhau, dường như Đông Nhi vẫn chưa chịu gật đầu về chung một nhà với Ông Cao Thắng.

Gần 10 năm bên nhau, dường như Đông Nhi vẫn chưa chịu gật đầu về chung một nhà với Ông Cao Thắng.

Năm 2018 là một năm rất đặc biệt với  Đông Nhi  khi chặng đường ca hát của cô chính thức cán mốc 10 năm - một con số không quá lớn lao nhưng chắc chắn không nhỏ. Có rất ít những nữ ca sĩ có thể giữ được ánh hào quang sân khấu suốt 10 năm liền như vậy, nhưng Đông Nhi đã làm được.

Khi ngồi lại, ngẫm nghĩ lại chặng đường 10 năm này, Đông Nhi mới giật mình trước sự thay đổi đến ngoạn mục của bản thân. Đông Nhi của 10 năm trước là một cô bé rất nhút nhát, sợ sân khấu nhưng lại mang niềm đam mê âm nhạc cháy bỏng.

Hỏi chuyện cưới xin với Ông Cao Thắng, Đông Nhi trả lời tỉnh queo-1

Đông Nhi nhớ lại, khi đứng trước sân khấu đầu tiên, cô đã 'làm liều lên sân khấu và hát đại'. Nhìn Đông Nhi tự tin và thần thái như hiện tại, chắc ít ai biết được rằng cô cũng từng có khoảng thời gian 'tim đập chân run' khi đối diện với ánh mắt của bao người hâm mộ bên dưới như thế.

Trong làng nhạc Việt, có lẽ có rất ít ca sĩ như Đông Nhi: khởi đầu chật vật, bị 'ném đá' vì ngoại hình không được lung linh như bao người. Nhưng rồi nhờ tài năng và những bài hit kinh điển của mình, nữ ca sĩ dần dần đến gần hơn với thành công.

Hỏi chuyện cưới xin với Ông Cao Thắng, Đông Nhi trả lời tỉnh queo-2

Khi được hỏi về việc khi nào sẽ 'xóa danh hiệu 'dành cả thanh xuân đi ăn đám cưới', Đông Nhi khiến cả êkip phì cười với câu trả lời chắc nịch: 'Còn lâu!'. Có thể thấy, dù tình yêu với Ông Cao Thắng đã bước qua năm thứ 10, song Đông Nhi vẫn chưa vội vàng để theo chàng về dinh như nhiều người đẹp khác.

'Tụi mình chưa có kế hoạch cưới xin gì ở đây cả', Đông Nhi cười nói.

Hỏi chuyện cưới xin với Ông Cao Thắng, Đông Nhi trả lời tỉnh queo-3

Ở thời điểm hiện tại, Đông Nhi không còn là một nữ ca sĩ vô danh tiểu tốt, phải ngậm ngùi nhịn nỗi uất ức khi bị người ta chèn ép nữa. Đông Nhi của năm 2018 là một ngôi sao hạng A, ra bài nào bài nấy đều thành hit và có một lượng fan hâm mộ đông đảo, hùng hậu.

Đông Nhi hồi tưởng lại những quãng thời gian đầy màu sắc hoài niệm, 10 năm sự nghiệp có thể chia thành 3 khoảng thời gian riêng biệt với 3 sự thay đổi chính: từ năm 2009 đến năm 2012 khi Đông Nhi còn là một cô gái xì-tin, thích mặc trang phục theo hơi hướng hip hop.

Từ khoảng cuối năm 2012 trở đi, Đông Nhi chuyển hướng sang hình tượng gợi cảm, mạnh mẽ, trưởng thành hơn với I Wanna Dance. Dù vấp phải sự phản đối từ người hâm mộ, song Đông Nhi vẫn quyết tâm theo đuổi dòng nhạc Dance ở thời điểm đó.

Hỏi chuyện cưới xin với Ông Cao Thắng, Đông Nhi trả lời tỉnh queo-4

Ở khoảng thời gian đó, Nhi bắt đầu làm quen với nhạc Dance và hát nhiều những ca khúc của dòng nhạc này. Đó cũng là mở đầu để Nhi tiến đến với cột mốc tiếp theo, chính là cuộc thi The Remix.

Sau The Remix, Đông Nhi tiếp tục đón nhận một cột mốc mới trong sự nghiệp: Live show kỷ niệm 8 năm được đầu tư và thành công rực rỡ. Nói về live show đáng nhớ nhất trong sự nghiệp này, Đông Nhi cho biết: "Sau khi live show diễn ra rồi, mọi người mới có một sự thay đổi đậm nét về một Đông Nhi của 8 năm và lúc đó, Nhi cảm thấy rằng đây sẽ là khoảnh khắc in đậm với bản thân của mình.

Hỏi chuyện cưới xin với Ông Cao Thắng, Đông Nhi trả lời tỉnh queo-5

Mình không tin được đó là live show riêng của mình nữa. Cho đến khi chương trình đã xong, khi nhìn lại những thành quả của cả êkip và tiếng hò reo của mọi người chạm sâu vào trái tim của Nhi, Nhi mới thật sự tận hưởng được trọn vẹn cảm xúc đó".

Và mới đây, live show kỷ niệm 10 năm ca hát của Đông Nhi được tổ chức thành công, trở thành cột mốc để Đông Nhi cùng người hâm mộ mở ra chương mới trong sự nghiệp. Bên cạnh đó, tại một lễ trao giải dành cho các nghệ sĩ trẻ sắp tới, Đông Nhi còn được đề cử ở tổng cộng 7 hạng mục: Ca sĩ của năm, Album của năm, Ca khúc của năm, MV của năm, Nữ Ca sĩ được yêu thích nhất, Ca khúc nhạc Dance, Ca khúc nhạc Phim. 

Theo Helino


Ông Cao Thắng

Đông Nhi


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.