- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bạo hành ở trường không chỉ là trói chân tay, nhét giẻ vào miệng
Bạo hành ở trường được định nghĩa là sự tấn công hoặc đe dọa bằng đòn đánh, lời nói hay tâm lý đối với người không thể tự bảo vệ bản thân đúng cách.
Câu chuyện bé gái 15 tháng tuổi vừa đi học ở trường Mầm non tư thục Sơn Ca (đường Hữu Nghị, TP. Đồng Hới, Quảng Bình) hôm 30/9 mới đây bị cô giáo trói chân tay, nhét giẻ vào miệng để lại nhiều vết bầm tím trên cơ thể cũng như những hoảng loạn tâm lý nặng nề không phải là lần đầu tiên xảy ra và khiến các bậc phụ huynh cũng như dư luận phẫn nộ.
Nhờ những nghi vấn từ những vết bầm tím trên cơ thể con, cũng như những cơn hoảng loạn trong giấc ngủ và đặc biệt là chiếc camera gắn trong lớp học mà bố mẹ cháu bé đã kịp thời giải cứu cho con. Tuy nhiên, tự đặt câu hỏi là nếu như đó là một lớp học không có camera thì cháu bé còn phải chịu những đòn đánh vô tính của chính cô giáo mình bao nhiêu lâu nữa, trước khi câu chuyện được đưa ra ánh sáng.
Vụ việc cô giáo trói chân tay, nhét giẻ vào miệng một cháu bé mới 15 tháng tuổi để bạo hành lại một lần nữa thức tỉnh các cha mẹ về vấn đề bạo hành ở trường học. Bạo hành ở trường được định nghĩa là sự tấn công hoặc đe dọa bằng đòn đánh, lời nói hay tâm lý đối với người không thể tự bảo vệ bản thân đúng cách. Như vậy, có thể thấy là bạo hành ở trường không chỉ là sự tấn công bằng bạo lực, mà những tấn công về lời nói hay tâm lý - những kiểu bạo hành có ảnh hưởng lâu dài và khó nhận biết cũng sẽ để lại những tổn thương không hề nhỏ đến sức khỏe và tinh thần của trẻ; ngoài ra, đối tượng bạo hành trẻ không chỉ là thầy cô giáo, mà rất có thể còn là bạn bè hay những người cùng làm việc trong môi trường học đường. Bên cạnh đó, không phải chỉ có trẻ lứa tuổi mầm non mới có nguy cơ cao bị bạo hành mà trên thực tế, trẻ càng lên càng cấp học cao hơn, càng dễ bị bạo hành nhiều hơn.
Ngoài những dấu hiệu về tâm lý và thể chất ở trẻ chưa biết nói khi trẻ bị bạo hành ở trường, đối với trẻ lớn hơn và đã có thể giao tiếp, bố mẹ cần thường xuyên gần gũi, trò chuyện để con mở lòng chia sẻ những vấn đề con gặp ở trường, từ đó giúp bố mẹ sớm nhận ra nếu con đang bị bắt nạt hay bạo hành.
Infographic dưới đây sẽ cung cấp những thông tin, cảnh báo và cách xử lý hữu ích để các bố mẹ tham khảo khi con bị bạo hành ở trường học.
-
Giáo dục3 giờ trướcCác bạn học sinh cần lưu ý lịch đăng ký dự thi tốt nghiệp THPT 2024 online bắt đầu từ ngày 2/5.
-
Giáo dục16 giờ trướcChuyên gia cho rằng không nên xem việc trẻ chơi trò để lại đôi dép cùng tờ giấy "con xin lỗi bố mẹ" là một trò đùa.
-
Giáo dục20 giờ trướcChỉ vì câu chuyện có nên cho con đi học trước khi vào lớp 1 hay không mà nhiều gia đình trở nên căng thẳng, vợ chồng mâu thuẫn.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐôi dép cùng tờ giấy với nội dung "Con xin lỗi cha mẹ con không thể. Chỉ vì áp lực gia đình. Con tạm biệt cha mẹ" xuất hiện trên bờ kênh ở Yên Thành, Nghệ An.
-
Giáo dục1 ngày trướcPhó Giám đốc Sở GD&ĐT TPHCM cho rằng, vụ việc trẻ mầm non bị bạo hành tại TP Thủ Đức vừa xảy ra là điều rất đáng tiếc. Đây là điều ngành giáo dục cần rút kinh nghiệm và tìm giải pháp.
-
Giáo dục1 ngày trướcCháu bé lớp 4 hỏi mẹ với vẻ tuyệt vọng: "Tại sao con phải học thêm? Con học thêm vì ai? Con phải học thêm đến bao giờ?".
-
Giáo dục1 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội công bố chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2024 -2025 của các trường THPT tư thục. Bên canh đó, nhiều trường đã công bố học phí từ 1,5 - 60 triệu đồng/tháng, chưa bao gồm phí học bổ trợ, tăng cường, năng khiếu.
-
Giáo dục1 ngày trước"Tôi run rẩy khi trước mắt mình là hình ảnh cô chủ lớp bạo hành con mình. Khi đến gửi con ở đây, chính cô này nói "ở đây không bao giờ có chuyện đánh đập trẻ".
-
Giáo dục2 ngày trướcCâu chuyện Hoa hậu Oanh Yến ân hận sau nửa năm đưa 6 con bỏ phố về rừng khiến chị Hoàng Tuyết Mai nhớ lại quãng thời gian sai lầm của bản thân cách đây hơn một năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcLớp mẫu giáo Tí Bo bị đình chỉ hoạt động kể từ ngày 25/5, chủ trường - người bạo hành trẻ - cũng sẽ bị xử lý theo quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcCông an phường Linh Đông, TP Thủ Đức đang làm việc với những người liên quan để xác minh, làm rõ vụ bé trai nghi bị cô giáo bạo hành ở nhóm lớp mầm non tư thục.