Gần 200 giáo sư bị buộc tội đạo văn

Gần 200 giáo sư đại học ở Hàn Quốc vừa bị buộc tội danh đạo văn do xuất bản những cuốn sách do người khác viết nhưng lại đứng tên mình.

Gần 200 giáo sư đại học ở Hàn Quốc vừa bị buộc tội danh đạo văn do xuất bản những cuốn sách do người khác viết nhưng lại đứng tên mình.

Văn phòng Công tố Quận Uijeongbu cho biết đã chính thức buộc tội 74 giáo sư, và bước đầu buộc tội 105 giáo sư các trường đại học khắp cả nước Hàn Quốc với tội danh vi phạm bản quyền.

Năm nhân viên của 4 công ty xuất bản khác nhau cũng bị buộc tội hợp tác với các giáo sư đạo văn này.

Một công tố viên cho biết, các giáo sư đối mặt với tội danh viết tên mình sau khi đổi tên của tác giả các cuốn sách và xuất bản các cuốn sách như thể đó là tác phẩm của họ.

Các giáo sư này thừa nhận đã đạo văn để nâng cao vị thế học thuật của mình để kịp đợt đánh giá của các trường.

Văn phòng Công tố cho biết các nhà xuất bản đã bỏ qua vi phạm này của các giáo sư vì nhà xuất bản muốn hưởng lợi nhuận từ các cuốn sách khoa học hoặc sách toán học không phổ biến, trong khi các tác giả thực sự của những cuốn sách này cũng muốn bỏ qua để giữ quan hệ tốt với các nhà xuất bản.

Theo Yonhap, đây là lần đầu tiên Văn phòng Công tố buộc tội đạo văn với một lượng lớn giáo sư giáo sư như vậy.

Theo Dân Trí/ Nguồn Yonhap


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.