- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Méo mặt với cuộc đua 'chạy' trường cho con
Do trường đúng tuyến ở xa và ngược đường, trường tư nhân thì không yên tâm nên bậc phụ huynh chấp nhận chi cả 2 tháng lương của mình để con học trường như mong muốn.
Do trường đúng tuyến ở xa và ngược đường, trường tư nhân thì không yên tâm nên bậc phụ huynh chấp nhận chi cả 2 tháng lương của mình để con học trường như mong muốn.
"Nóng" mùa chạy trường
Trên nhiều trang mạng xã hội, rục rịch từ khi ra Tết, các ông bố bà mẹ bắt đầu quay cuồng trong việc chọn trường cho con. Điều đáng nói là dù mới ở bậc mẫu giáo, muốn con được vào trường như mong muốn, các bậc phụ huynh phải "méo mặt" chi 15-20 triệu đồng để con em mình có một suất.
Tại khu chung cư Đ.T (Hà Nội), cơn sốt tìm trường cho con nổi lên từ hai năm nay, nhưng đỉnh điểm bắt đầu từ năm học 2014-2015 khi cư dân về ở đông đủ. Nếu học đúng tuyến, các em sẽ học tại trường mầm non T.O. Tuy nhiên, trường này cách hơn 2km và ngược đường đi làm vì phải... vào làng nên nhiều gia đình chỉ biết buông câu "chịu".
Địa điểm lý tưởng nhất là trường mầm non T.L, vừa là trường đạt chuẩn Quốc gia đồng thời trường gần khu chung cư và tiện đường đi làm. Thế nhưng, không phải phụ huynh nào cũng có thể ghi tên con mình tại ngôi trường này. Chị Quỳnh Hoa bày tỏ: "Hôm trước mình đến trường, cô giáo từ chối thẳng thừng là không nhận trái tuyến. Do hộ khẩu ở T.O nên mình đành ngậm ngùi ra về cho con học trường tư dưới nhà".
Trong khi đó, một phụ huynh khác tiết lộ, cái giá để có suất học cho con trong trường mầm non này lên tới 16 triệu đồng.
Dường như việc chạy trường, chạy lớp đã trở nên quá phổ biến đối với các bậc phụ huynh. Chỉ cần search từ khóa trên Google như "kinh nghiệm chạy trường trái tuyến", "xin học trái tuyến"... sẽ có không ít các diễn đàn bàn về chủ đề nóng này. Nhiều phụ huynh còn hỏi thẳng thừng: "Có mẹ nào xin được trái tuyến các trường T.T, K.T, C.L, T.CB... cho biết luôn giá "chạy". Khu vực được mọi người quan tâm lâu nay vẫn thuộc về Cầu Giấy và Đống Đa.
Thậm chí, trên một diễn đàn, có bà mẹ còn mách nước: "Mình chạy cho con hết xxx tiền. Mình xông thẳng vào phòng hiệu trưởng, nói khéo với cô, tâng bốc trường để lấy lòng và tỏ ra mong muốn xin cho con đi học. Sau đó bỏ trước phong bì khoảng 2 triệu dưới đống giấy tờ. Khi cô đưa tờ khai đồng ý rồi hẹn hôm sau gặp, lúc đó mình nhét nốt phong bì còn lại cảm ơn cô".
Nên cho con học trường gần nhà
Liên lạc với ông Phạm Văn Đại, Phó giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, ông Đại khẳng định nạn chạy trường không có ở Hà Nội.
Còn theo TS Vũ Thu Hương (giảng viên khoa Giáo dục Tiểu học, trường ĐH Sư phạm Hà Nội): "Chạy trường là sự cạnh tranh không công bằng. Chẳng lẽ các trường không có tiếng tăm gì có nghĩa là họ "xấu xa" hết hay sao? Chẳng qua phụ huynh chỉ mách nhỏ với nhau và đua theo danh tiếng của nhà trường.
Thực tế có những trường không có danh tiếng nhưng dạy dỗ vô cùng tuyệt vời, số lượng học sinh ít, các cô dễ chăm sóc và bảo ban từng bé. Nạn chạy trường hoàn toàn là do phụ huynh chưa có đủ thông tin về trường sở".
Cũng theo vị tiến sĩ này, phụ huynh chọn cho con nên chọn trường gần nhà. Nếu có nhiều trường gần nhà thì chọn trường ít học sinh vì càng ít học sinh trong 1 lớp thì các cô càng dễ chăm sóc bảo ban.
Việc bố mẹ dồn dập chạy trường vừa tạo gương xấu cho các con vừa làm khó cô giáo. Số lượng học sinh đông, cô không dạy được lại oán trách cô.
Tiến sĩ Hương nhấn mạnh, những hình ảnh đạp đổ cổng trường, chạy phong bì... làm cho con trở nên hư đi rất nhiều. Các cha mẹ cần phải tránh các hành động phản giáo dục đó.
Cập nhật về tình hình tuyển sinh vào lớp 1, đại diện trường tiểu học Lômônôxốp Mễ Trì cho biết, trường bắt đầu tổ chức kiểm tra đầu vào từ ngày 9/5. Năm học 2015-2016, chỉ tiêu vào lớp đầu cấp của trường cũng như mọi năm là 150 học sinh chia cho 5 lớp. Trong khi đó, nhà trường nhận đến gần 1.000 hồ sơ. Về hình thức xét tuyển, vị đại diện trường chia sẻ là sẽ qua hình thức phỏng vấn. Phần đầu kiểm tra phát âm tiếng Việt, tiếng Anh, phần sau là các câu hỏi kiểm tra IQ. Chỉ sau 2 ngày tuyển sinh, đã có khoảng 100 em trúng tuyển. |
-
Giáo dục5 giờ trướcTheo ông Nguyễn Trung Hà - Hiệu trưởng Trường THCS Tự Nhiên (Thường Tín, Hà Nội), học sinh lớp 9 chơi trò ‘giác hơi’ không lường được hậu quả và đã làm bỏng lưng bạn.
-
Giáo dục12 giờ trướcCơ quan công an đã tiếp nhận, điều tra vụ nam sinh lớp 9 ở Hà Nam bị nhóm bạn đánh hội đồng xảy ra trên địa bàn.
-
Giáo dục22 giờ trướcTheo như kế hoạch, ngày 18/5, Sở GD&ĐT Hà Nội đã công bố Kế hoạch tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1, lớp 6 năm học 2024-2025 trên địa bàn thành phố.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrường Đại học Luật Hà Nội đã email đến thí sinh kết quả xét tuyển các phương thức xét tuyển sớm của trường.
-
Giáo dục1 ngày trướcTrong lúc đi bơi ở hồ gần nhà cùng nhóm bạn, em A. (học lớp 9 ở Phủ Lý, Hà Nam) bị nhóm học sinh đấm đá liên tục vào đầu, mặt.
-
Giáo dục1 ngày trướcKỳ thi lớp 10 sắp diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước và đây là khoảng thời gian mà các học sinh cần có chiến thuật ôn luyện hợp lý, hiệu quả để đạt được kết quả tốt nhất.
-
Giáo dục1 ngày trướcUBND quận Lê Chân (Hải Phòng) yêu cầu hiệu trưởng trường nơi xảy ra vụ trẻ 5 tuổi tím bầm lưng, sẽ tạm thời phân công nhiệm vụ khác với 3 giáo viên phụ trách lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcBộ GD-ĐT vừa có chỉ đạo mới về học phí, giá sách giáo khoa năm học 2024-2025, trong đó nhấn mạnh việc không để xảy ra lạm thu đầu năm.
-
Giáo dục2 ngày trướcTrường THPT Nguyễn Thị Diệu, TP.HCM, đình chỉ công tác giáo viên D., người "lệnh" cho 6 học sinh đánh bạn vì đi học trễ trong tiết sinh hoạt đầu tuần.
-
Giáo dục2 ngày trướcDù ngoài 70 tuổi và đã về hưu, cô Trình vẫn thường xuyên tự quay các video chia sẻ cách làm bài nghị luận xã hội và phân tích tác phẩm văn học trên Tiktok. Tuy nhiên, những video của cô nhận về hàng loạt bình luận khiếm nhã.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo quy định của pháp luật, việc đăng ký dự thi và dự thi vào lớp 10 THPT của học sinh là quyền của các em mà bất kỳ chủ thể nào cũng không được quyền tước bỏ. Dù vậy, nhiều năm nay, cứ trước kỳ thi tuyển sinh lớp 10 ở Hà Nội, luôn có tình trạng phụ huynh nhiều em học lực trung bình hoặc yếu tố giáo viên, nhà trường cản trở các em dự thi.
-
Giáo dục2 ngày trướcSự việc xảy ra tại Trường THPT Nguyễn Thị Diệu (quận 3 - TP HCM) trong tiết sinh hoạt chủ nhiệm của lớp 12A1. Giáo viên chủ nhiệm cho 6 học sinh đánh một bạn cùng lớp vì đi học muộn.
-
Giáo dục3 ngày trướcLãnh đạo Trường THCS Chu Văn An (TP Huế) vừa chia sẻ một số thông tin liên quan đến việc phụ huynh phản ánh nhà trường không công khai thu - chi quỹ hội phụ huynh.
-
Giáo dục3 ngày trướcTrưa 16-5, Sở GD-ĐT TP HCM chính thức điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 ở 62 trường THPT, cụ thể tăng 5.535 chỉ tiêu tuyển sinh