Nhiều sĩ tử đi thi muộn, một em vào phòng y tế

Sáng nay (2/6), sĩ tử bắt đầu làm bài môn thi tốt nghiệp đầu tiên. Mặc dù đã được học trước quy chế thi, nhưng nhiều em vẫn đi muộn, quên giấy tờ.

Sáng nay (2/6), sĩ tử bắt đầu làm bài môn thi tốt nghiệp đầu tiên. Mặc dù đã được học trước quy chế thi, nhưng nhiều em vẫn đi muộn, quên giấy tờ.

Tại hội đồng thi trường THPT Lý Thái Tổ (Hà Nội), theo quy định 6h30 tất cả các học sinh phải tập trung dự lễ khai mạc và chuẩn bị vào phòng thi.
 

Mặc dù đã được dặn dò từ trước nhưng tại hội đồng thi này nhiều thí sinh vẫn đi muộn không kịp dự lễ khai mạc. Thậm chí, sau khi giám thị vào phòng thi, nhiều thí sinh mới bắt đầu có mặt tại trường.

Nhập mô tả cho ảnh
Thí sinh đến muộn tại Hội đồng thi Lý Thái Tổ. Ảnh Lê Hiếu
.

Tình trạng quên giấy tờ như chứng minh thư vẫn còn diễn ra ở hội đồng thi này. Thầy Trịnh Hùng Sơn, Phó chủ tịch hội đồng cho biết trong buổi thi đầu tiên học sinh trường THPT Lý Thái Tổ, THPT chuyên ĐH Khoa học tự nhiên, giám thị đã cầm sẵn thẻ học sinh vì vậy các em không cần mang theo bất cứ giấy tờ gì. Tuy nhiên, thẻ dự thi này sẽ được phát lại cho các thí sinh để mang theo trong những buổi sau.

Thí sinh khá căng thẳng với môn Văn. Ảnh Lê Hiếu.
Thí sinh khá căng thẳng với môn Văn. Ảnh Lê Hiếu.

Tại điểmTHCS Ngô Quyền (Hà Nội), khoảng 7h sáng ngày 2/6, một thí sinh học sinh trường THPT Dân Lập Đông Kinh đã bất ngờ bị đau đầu và phải vào nằm trong phòng ty tế. Với sự chăm sóc của các bác sĩ, thí sinh này đã kịp phục hồi để vào phòng thi trước 8h.

Trước đó, từ 6h nhiều học sinh đã có mặt tại hội đồng thi, ôn lại bài trước khi chính thức bắt đầu môn đầu tiên. Năm nay cấu trúc đề thi môn Ngữ văn có sự thay đổi gồm hai phần đọc hiểu và viết văn bản. Tuy nhiên, hầu hết các học sinh tại hội đồng thi này lại khá thoải mái, tự tin.

Đỗ Hoài Anh (học sinh trường THPT Lý Thái Tổ) chia sẻ: "Em không lo lắng phần đọc hiểu vì câu hỏi khá đơn giản. Các cô giáo cũng đã cho cho chúng em luyện tập nhiều dạng đề tương tự".

Còn Nguyễn Đức Anh cũng rất tự tin cho biết: "Đề thi tốt nghiệp tập trung vào các kiến thức cơ bản nên em không cảm thấy lo lắng".

Nhập mô tả cho ảnh
Học sinh lên kiểm tra niêm phong đề.
Nhập mô tả cho ảnh
7h, thí sinh vào phòng thi. Ảnh Lê Hiếu.

Sáng nay, các giáo viên dạy Văn dù không làm nhiệm vụ coi thi nhưng vẫn có mặt đến dặn dò, động viên học sinh của mình.

Đúng 6h30, các học sinh tập trung để dự lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp THPT. Thầy Nguyễn Thiết Sơn (chủ tịch hội đồng coi thi) đọc quyết định thành lập hội đồng và công bố danh sách các giáo viên trong tổ thanh tra. 7h, các giám thị bắt đầu đánh số báo danh, đọc tên mời thí sinh vào phòng thi.

Tại TP.HCM, đúng 6h30, lễ khai mạc kỳ thi tốt nghiệp diễn ra. Cũng như ở Hà Nội, vẫn có nhiều thí sinh vội vã chạy vào trường. Em Nguyễn Thị Hồng Hạnh (lớp 12D1, THPT Gia Định) lo lắng: “Sáng nay em dậy từ 5h ôn lại bài. Em học môn Văn cũng được nhưng do đây là môn thi đầu tiên nên cảm thấy lo lắng. Hy vọng môn này sẽ suôn sẻ”.

Nhập mô tả cho ảnh
Sĩ tử tại hội đồng thi THPT Gia Định, TP.HCM cũng khá mệt mỏi trước khi bước vào làm bài môn đầu tiên. Ảnh Như Quỳnh.
Nhập mô tả cho ảnh
Đúng 8h, thí sinh chính thức làm bài. Ảnh Như Quỳnh.

Khi thí sinh vào hết phòng thi, anh Phạm Khánh Toàn (53 tuổi, Q.Bình Thạnh) mới chở em Phạm Minh Khanh đến phòng thi. Anh Toàn cho biết, Khanh bị dị dạng mạch máu tủy nên châ rất yếu. Suốt thời gian học cấp 2, anh thường xuyên phải cõng Khanh đi học.
“Lớp 12, cháu khỏe hơn, chân tự đi được nên tôi chỉ chở và dẫn cháu vào tận lớp. Tôi có khuyên cháu nên làm giấy xét miễn thi tốt nghiệp nhưng cháu không thích vậy”. Năm nay, Khanh chọn thi ĐH KHXH & NV TP.HCM. 

7h55, các giám thị phát đề thi môn Ngữ văn cho thí sinh, 8h, bắt đầu tính thời gian làm bài. Các sĩ tử chỉ có 120 phút để hoàn thành môn thi đầu tiên.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.