Nhóm nữ sinh nhập viện vì chém nhau trọng thương

Vào khoảng 11 giờ 30 phút ngày 194, một nhóm nữ sinh trường THPT Lê Quý Đôn đã sử dụng hung khí chém nhau.

Vào khoảng 11 giờ30 phút ngày 19/4, một nhóm nữ sinh trường THPT Lê Quý Đôn đã sử dụng hung khíchém nhau.

Mai Thanh Huyền vàVõ Thị Thủy (nữ sinh lớp 11 trường THPT Lê Quý Đôn) đã chém trọng thương NguyễnThị Trà My, Đào Thị Thùy Linh và Nguyên Thị Yến (nữ sinh cùng trường) phải nhậpviện cấp cứu.

Nhóm nữ sinh nhập viện vì chém nhau trọng thương

Các nữ sinh bị chém đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh

Vụ ẩu đả của nhómnữ sinh trường THPT Lê Quý Đôn thuộc địa bàn xã Thạch Đài, huyện Thạch Hà-Hà Tĩnh diễn ra ngay tại cổng trường, sau giờ tan học vào trưa ngày 19/4. Cácnữ sinh bị chém đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hà Tĩnh cho biết: Do mâuthuẫn cá nhân, trước đó Mai Thanh Huyền học sinh lớp 11A đã 4 lần chặn đánh bạnĐào Thị Thùy Linh (nữ sinh lớp 10A). Do vào can ngăn cho bạn, Trà My đã bị Huyềnthách thức và tuyên bố trả thù.

Để thực hiện âm mưuhành hung bạn, Mai Thanh Huyền quê ở xã Thạch Vĩnh, huyện Thạch Hà và Võ ThịThủy ở xóm 2, xã Thạch Đài, Thạch Hà (đều là học sinh Trường Lê Quý Đôn) đãchuẩn bị hai con dao găm để sẵn trong trong cặp sách và rủ thêm một số bạn nữ ởquê lên chờ sẵn trước cổng trường. Sau giờ tan học, Huyền và Thủy đã chủ độngchặn Trà My, Thùy Linh, Yến và dùng dao găm đâm, chém tới tấp.

Nguyễn Thị Trà Mybị chém đứt gân cánh tay phải, Nguyễn Thị Yến bị chém trọng thương vùng vai gáyphải khâu đến 10 mũi và Đào Thị Thùy Linh bị cũng bị chém trọng thương phải khâunhiều mũi ở tay phải.

Theo Infonet



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.