- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Đi học trở lại sau 3 tháng nghỉ phòng dịch, đây là những điều bố mẹ cần dặn dò con kỹ lưỡng để đảm bảo an toàn tuyệt đối
Ngày 11/5 tới đây, học sinh Mẫu giáo, Tiểu học ở nhiều tỉnh thành sẽ chính thức đi học trở lại. Để đảm bảo an toàn, bố mẹ cần nhắc kỹ các bé một số kỹ năng phòng dịch cần thiết.
1. Rửa tay thường xuyên và đúng cách
Rửa tay là một trong những cách hiệu quả nhất để ngăn ngừa sự lây lan của dịch bệnh. Bố mẹ hãy nhắc nhở con rửa tay thường xuyên, nhất là sau khi ăn, xì mũi và đi vệ sinh. Tuy nhiên, con cần phải rửa tay đúng cách thì mới có hiệu quả phòng dịch.
Cụ thể, bố mẹ hãy nhắc con rửa tay bằng xà phòng và rửa đúng theo 6 bước hướng dẫn của Bộ Y tế. Công đoạn rửa tay phải ít nhất 20-30 giây. Con chỉ cần sử dụng các loại xà phòng thông thường là đủ, không nhất thiết phải dùng các sản phẩm xà phòng kháng khuẩn đắt đỏ. Xà phòng kháng khuẩn không hiệu quả hơn trong việc tiêu diệt mầm bệnh so với xà phòng thông thường.
6 bước rửa tay theo khuyến cáo của Bộ Y tế.
2. Đeo khẩu trang đúng cách
Để đảm bảo an toàn, con cần đeo khẩu trang khi trên đường đến trường và từ trường về nhà. Giống như việc rửa tay, đeo khẩu trang cũng cần đúng cách thì mới đem lại hiệu quả phòng dịch cao nhất.
Đối với khẩu trang vải, cần đeo che kín cả mũi lẫn miệng. Tránh sờ tay vào khẩu trang khi đeo cũng như dùng tay cầm vào khẩu trang để tháo ra. Khi muốn tháo khẩu trang, chỉ cầm vào dây đeo qua tai để tháo. Bên cạnh đó, khẩu trang vải phải được giặt giũ thường xuyên.
Đối với khẩu trang y tế thông thường thì đeo mặt xanh ra ngoài, mặt trắng vào trong, kẹp nhôm hướng lên trên. Khẩu trang y tế cũng phải đep che kín cả mũi lẫn miệng. Công đoạn tháo cũng giống như khẩu trang vải.
3. Không che mũi miệng bằng tay khi ho và hắt hơi
Virus bệnh hô hấp lan truyền trong không khí tồn tại trong các giọt nước bọt khi ai đó hắt hơi hoặc ho. Vì vậy phải che mũi miệng khi hắt hơi hoặc ho bằng khăn giấy hoặc ho và hắt hơi vào vị trí bên trong khuỷu tay của mình. Bố mẹ cần tập cho con thói quen này ở nhà và chính bố mẹ phải tự làm gương để con học theo.
Hãy nhắc con không che mũi miệng bằng tay khi ho và hắt hơi.
4. Tránh chạm tay vào mắt, mũi và miệng của mình
Nếu con chạm tay hoặc bộ phận khác của cơ thể vào người bị cảm cúm (hoặc các bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp khác) rồi lại chạm vào mắt mũi hoặc miệng của mình thì virus có thể xâm nhập cơ thể qua đường này. Ngoài ra, con có thể bị lây bệnh khi chạm vào những đồ vật mà người bị bệnh lây nhiễm qua đường hô hấp từng tiếp xúc như tay nắm cửa, lan can, đồ dùng…, rồi lại chạm tay vào mắt mũi miệng của mình.
Chính vì vậy, bố mẹ cần nhắc nhở con tuyệt đối không chạm tay vào mắt, mũi, miệng và tăng cường rửa tay với nước và xà phòng.
Bố mẹ nhắc con không chạm tay vào mắt, mũi, miệng để phòng dịch.
5. Không chia sẻ đồ dùng và ly tách với bạn bè
Trẻ nhỏ thường thích chia sẻ đồ dùng, các món đồ chơi yêu thích với bạn bè. Trong giai đoạn dịch bệnh nhạy cảm, bố mẹ cần dạy con không chia sẻ đồ dùng cho việc ăn uống bởi virus và vi khuẩn dễ dàng truyền qua nước bọt. Bên cạnh đó, bố mẹ nên chuẩn bị cốc, bình nước riêng cho con để tránh việc chung đụng đồ dùng với tập thể.
Ngoài các biện pháp, kỹ năng phòng chống dịch nêu trên, bố mẹ còn cần bổ sung cho con các thực phẩm lành mạnh và bổ dưỡng. Cho con ngủ đủ giấc và giữ ấm cơ thể, uống đủ nước, tập thể dục… Những điều này sẽ giúp tăng cường sức đề kháng và hệ miễn dịch, giúp con có đủ sức khỏe phòng dịch.
THEO ICTVIETNAM
-
Giáo dục6 giờ trướcCó ý kiến cho rằng học sinh ngày nay không xa lạ với những câu chuyện "giường chiếu" cho nên khi đọc sách có những cảnh này là bình thường. Trong khi đó, nhiều chuyên gia cảnh báo cần thận trọng.
-
Giáo dục7 giờ trướcChúng ta cứ mải miết chạy theo đối phó với các mối lo như sợ con điểm thấp sẽ thua kém bạn, sợ con không học ngoại ngữ sớm sẽ không nói được tiếng Anh, sợ con không luyện thi sẽ không đỗ vào trường chuyên... mà quên đi mất mục tiêu học để làm gì.
-
Giáo dục13 giờ trướcKỳ nghỉ hè luôn là quãng thời gian yêu thích đối với học sinh. Tuy nhiên, làm thế nào để các con có một kỳ nghỉ hè bổ ích, đúng nghĩa sau một năm học căng thẳng vẫn là điều băn khoăn của không ít phụ huynh.
-
Giáo dục1 ngày trướcSở Giáo dục và Đào tạo TPHCM yêu cầu Trường Quốc tế TPHCM (ISHCMC) báo cáo ngay vụ phát sách tả cảnh "giường chiếu" cho học sinh trong sáng nay.
-
Giáo dục1 ngày trướcMột cuốn sách được giáo viên phát cho học sinh lớp 11 lại miêu tả những cảnh trần trụi, chuyện "giường chiếu". Cuốn sách vừa được nhà trường thu hồi.
-
Giáo dục2 ngày trướcHọc sinh địa phương này sẽ được nghỉ học vào các ngày 2, 3 và 7/5.
-
Giáo dục2 ngày trướcDưới đây là các bước đăng ký thi tốt nghiệp THPT 2024, sĩ tử 2k6 cần lưu ý để tránh sai sót.
-
Giáo dục2 ngày trướcKỳ thi vào lớp 10 tại Hà Nội năm nay tiếp tục "tăng nhiệt" khi số thí sinh tăng, tỷ lệ chọi cao. Đồng hành cùng con trong kỳ thi này, nhiều phụ huynh thừa nhận, họ áp lực hơn cả thí sinh.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 diễn ra sớm hơn, bắt đầu từ cuối tháng 5. Sau nghỉ lễ, học sinh sẽ đăng ký nguyện vọng, tỷ lệ chọi được công bố sau đó.
-
Giáo dục3 ngày trướcNhiều trường y dược trên cả nước yêu cầu thí sinh có chứng chỉ IELTS từ 6.5 trở lên với các ngành Y khoa, Răng - Hàm - Mặt và Dược học hoặc IELTS từ 5.5 trở lên đối với các ngành còn lại.
-
Giáo dục3 ngày trướcBài toán lớp 1 tìm số tròn chục lớn nhất gây hoang mang MXH mấy ngày nay.
-
Giáo dục3 ngày trướcKhi năm học cũ còn chưa kết thúc, nhiều phụ huynh đã sốt sắng tìm lớp học thêm tiền tiểu học với hy vọng con không bị hụt hơi ngay từ lớp một.