- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Sốc với hình ảnh dạy học sinh tiểu học cầm súng
“Hình ảnh trẻ em cầm súng đáng lên án nhất hành tinh này! Tôi kịch liệt phản đối cách dạy kỹ năng quái đản như thế”, người dùng Facebook có nickname “TTD.Quyên” chia sẻ...
“Hình ảnh trẻ em cầm súng đáng lên án nhất hành tinh này! Tôi kịch liệt phản đối cách dạy kỹ năng quái đản như thế”, người dùng Facebook có nickname “TTD.Quyên” chia sẻ trên trang cá nhân kèm theo ảnh học sinh cầm súng AK.
Trường cho học sinh lớp 1, lớp 2 trải nghiệm sử dụng súng
Mới đây, người dùng facebook có nickname “TTD.Quyên” chia sẻ công khai trên trang cá nhân của mình 2 bức ảnh ghi lại cảnh nhiều nữ thanh niên hướng dẫn các em học sinh khoảng 6-7 tuổi cầm súng (dạng súng trường AK47) và ngắm bắn.
Kèm theo hai bức ảnh trên, nickname “TTD.Quyên” bày tỏ ý kiến lên án mạnh mẽ việc dạy trẻ nhỏ sử dụng súng.
“Trẻ con cần gì? Chúng cần được yêu thương và được dạy để biết yêu thương… Hình ảnh trẻ em cầm súng đáng lên án nhất hành tinh này! Tôi kịch liệt phản đối cách dạy kỹ năng quái đản như thế…”, nickname “TTD.Quyên” bày tỏ quan điểm.
Bài viết của nickname “TTD.Quyên” sau đó thu hút gần 1 nghìn lượt chia sẻ. Nhiều người dùng facebook cũng đồng tình với quan điểm của nickname “TTD.Quyên”, thậm chí bức xúc gọi đây là cách giáo dục kỹ năng “quái đản”, “phản giáo dục”.
“Không thể tin vào mắt mình, có lớp dạy học sinh cầm súng kiểu này sao? Cháu gái có khuôn mặt và đôi mắt đẹp như thiên thần mà dạy cháu sử dụng thứ vũ khí như thế này…”, nickname Phong Trương bình luận.
“Không nên dạy trẻ con bắn súng, vào quân đội chỉ cần huấn luyện thời gian ngắn là biết bắn ngay. Nên dạy trẻ lòng yêu thương và đạo đức… Học sinh bây giờ vì một lý do đơn giải cũng đánh nhau, hoặc dùng dao xử nhau”, nickname Long Ngo bình luận.
Theo tìm hiểu của PV, hai bức ảnh của nickname “TTD.Quyên” chia sẻ trước đó đã được một tờ báo của ngành giáo dục đăng tải. Thông tin từ tờ báo cho biết, học sinh cầm súng trong ảnh thuộc khối lớp 1 và lớp 2 của trường Tiểu học thực hành Đại học Vinh. Các em được nhà trường tổ chức tham quan, trải nghiệm tại Trung tâm giáo dục Quốc phòng – An ninh Vinh, trong đó các em được cầm súng và tập bắn súng điện tử.
Dạy trẻ nhỏ cầm súng rất nguy hiểm
Trao đổi với PV về việc cho trẻ nhỏ sử dụng súng, tiến sĩ Nguyễn Tùng Lâm, Chủ tịch Hội tâm lý giáo dục Hà Nội cho biết, các em học sinh khối lớp 1 và lớp 2 được tham quan và trải nghiệm nề nếp, kỷ luật trong quân đội là rất cần thiết.
“Nếu các em thấy được những điều hay, kỷ luật nghiêm, nề nếp để các em làm theo là điều tốt. Tuy nhiên, trong chương trình cho các em cầm súng và ngắm bắn như hình ảnh đăng trên mạng là chưa phù hợp với lứa tuổi”, tiến sĩ Lâm nói.
Ông Lâm giải thích: Ở học sinh tiểu học, trẻ phát triển trí tưởng tượng rất lớn. Nếu trẻ rất thích, rất ấn tượng với hoạt động cầm súng, ngắm bắn thì càng nguy hiểm vì trong tâm lý học sức lan tỏa của tâm lý rất mạnh. Từ những cảm xúc, ấn tượng đó sẽ chi phối hành vi của các em như thích chơi súng, đánh trận giả, xông trận….
“Sẽ nguy hiểm hơn đối với những trẻ bị tăng động, giàu cảm xúc, các em sẽ ấn tượng hành động cầm súng, ngắm bắn và suy nghĩ quanh quẩn ở những hành động đó, điều chúng ta không khuyến khích. Do đó, với các em lứa tuổi này, chúng ta cần kích thích cảm xúc lành mạnh để nuôi dưỡng về mặt tâm hồn cũng như cho các em hiểu biết về thẩm mỹ về giá trị sống tốt đẹp”, tiến sĩ Lâm cho hay.
Tiến sĩ Lâm khuyến cáo, để trẻ ở lứa tuổi tiểu học phát triển tốt, phụ huynh nên cho trẻ vận động như chơi với bạn bè, nô đùa, chạy nhảy, tập các môn thể thao đảm bảo độ vận động của trẻ trong một ngày. Cần để ý đến năng khiếu của con, khuyến khích năng khiếu của trẻ phát triển. Ngoài ra, cần cung cấp cho con đủ chất dinh dưỡng, phải ngủ đủ giấc, hợp lý.
-
Giáo dục2 phút trướcNgoài IDP, Hội đồng Anh cũng cấp sai phép hơn 90.000 chứng chỉ, trong đó, có hơn 52.000 chứng chỉ IELTS, theo kết luận của Thanh tra Bộ GD-ĐT.
-
Giáo dục17 giờ trướcSo với năm ngoái, tỷ lệ chọi vào trường chuyên, lớp chuyên trên địa bàn Hà Nội năm nay giảm đáng kể do các trường đồng loạt tăng chỉ tiêu.
-
Giáo dục18 giờ trướcChị gái của Lâm Nguyễn chia sẻ gia đình xót xa khi nhìn thấy anh đau đớn trên giường bệnh. Trước đó, người thân và đồng nghiệp đau buồn trước thông tin chuyên gia trang điểm qua đời ở tuổi 32 vì bạo bệnh.
-
Giáo dục20 giờ trướcSở GD&ĐT vừa công bố tỷ lệ chọi và lớp 10 các trường THPT công lập năm 2024 - 2025, trong đó trường cao nhất 1 chọi 3,11.
-
Giáo dục20 giờ trướcNăm nay có khoảng 4.000 thí sinh đăng ký thi vào lớp 10 Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM). Trong đó, chuyên Anh có tỷ lệ chọi cao nhất là 1 chọi 12.
-
Giáo dục1 ngày trướcHơn 56.000 chứng chỉ IELTS do IDP cấp sai quy định được Bộ GD&ĐT chấp nhận để đảm bảo quyền lợi cho thí sinh.
-
Giáo dục1 ngày trướcNăm nay, có khoảng 23.000 học sinh tốt nghiệp THCS tại Hà Nội không dự kỳ thi lớp 10 công lập.
-
Giáo dục1 ngày trướcIDP phát đi thông báo về việc 56.200 chứng chỉ IELTS do tổ chức này cấp ở Việt Nam năm 2022 bị Thanh tra Bộ Giáo dục và Đào tạo kết luận cấp sai quy định.
-
Giáo dục1 ngày trướcĐoạn video ghi lại cho thấy, em học sinh này lao lên bục giảng, vung tay đấm giáo viên trước sự ngỡ ngàng của nhiều học sinh khác trong lớp.
-
Giáo dục2 ngày trướcNăm nay, khoảng 133.000 học sinh tốt nghiệp lớp 9. Trong đó, hơn 110.000 em đăng ký thi vào lớp 10 công lập.
-
Giáo dục2 ngày trướcThanh tra Bộ GD&ĐT vừa kết luận 56.230 chứng chỉ IELTS của IDP được cấp vào năm 2022 là sai quy định.
-
Giáo dục2 ngày trướcSở GD&ĐT Hà Nội yêu cầu các đơn vị, nhà trường tuyệt đối không vận động học sinh không đăng ký thi tuyển sinh lớp 10 các trường THPT công lập năm học 2024 - 2025.
-
Giáo dục2 ngày trướcTheo Sở GD&ĐT Hà Nội, năm nay có 133.000 học sinh tốt nghiệp THCS, trong đó dự kiến có gần 110.000 thí sinh dự thi vào lớp 10 THPT công lập năm học 2024-2025.