Không đẩy rủi ro cho tư nhân

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam, tổ chức tại Hà Nội, hôm qua. Cải cách cơ chế, thủ tục hành chính cũng là biện pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang sản xuất giá trị cao và thu hút, “giữ chân” nhà đầu tư nước ngoài. Từ xây dựng hạ tầng..

Muốn thu hút nguồn vốn, chất xám của tưnhân nhằm triển khai nhanh, chất lượng các lĩnh vực quan trọng như hạ tầng,đào tạo nguồn nhân lực, điện…, Chính phủ phải có cơ chế khuyến khích vàkhông “đẩy” rủi ro cho họ khi thực hiện dự án.

Đó là ý kiến của nhiều đại biểu tại Diễn đàn Doanh nghiệpViệt Nam, tổ chức tại Hà Nội, hôm qua. Cải cách cơ chế, thủ tục hành chínhcũng là biện pháp quan trọng trong quá trình chuyển đổi nền kinh tế sang sảnxuất giá trị cao và thu hút, “giữ chân” nhà đầu tư nước ngoài.

Từ xây dựng hạ tầng...

Thứ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Trương Tấn Viên khẳng định, nếu không thựchiện mô hình đầu tư Đối tác công - tư (PPP, dự kiến sẽ được Chính phủ phêduyệt vào tháng 9 tới), sẽ khó đẩy nhanh quá trình đầu tư mạng lưới đườngcao tốc, cảng biển giai đoạn 2011 - 2015.

Theo dự thảo PPP của Bộ Kế hoạch - Đầu tư, Chính phủ sẽ quyết định danh mụcdự án thí điểm và chia sẻ rủi ro bằng cách tài trợ 30% tổng mức đầu tư, thậmchí 50% đối với một số dự án đặc thù. Ông Tony Foster, Trưởng nhóm Cơ sở hạtầng - Diễn đàn Doanh nghiệp (DĐDN) Việt Nam, nhấn mạnh, Chính phủ cần bảođảm không tìm mọi cách “đẩy” tất cả rủi ro cho tư nhân trong quá trình thựchiện dự án.

Không đẩy rủi ro cho tư nhân

Thiếu sự hợp tác của tư nhân sẽ khó đẩy nhanh đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (Ảnh: Đức Long)

Nhằm thu hút đầu tư nước ngoài xây dựng nhà máy điện, Thứtrưởng Bộ Công thương Đỗ Hữu Hào thông báo trong năm 2011 sẽ thực hiện bánđiện theo cơ chế thị trường: giá bán tăng giảm theo chi phí đầu vào, ưu tiênmua điện của doanh nghiệp bán giá rẻ...

Bà Đàm Bích Thủy, đại diện Nhóm ngân hàng - DĐDN Việt Nam, đề nghị Chính phủcho phép định chế tài chính nước ngoài cung cấp vốn vay có quyền thay thếcác bên tham gia dự án không thực hiện đúng nghĩa vụ trong hợp đồng PPP.Chính phủ bảo lãnh cho hợp đồng nhằm đảm bảo các cơ quan chức năng tạo thuậnlợi cho dự án, bảo lãnh cho dự án không chịu tác động bởi các thay đổi vềthuế sau khi ký hợp đồng, cho phép chủ đầu tư phát hành trái phiếu doanhnghiệp có tính thanh khoản cao…

... Đến mở trường

Tham nhũng - thách thức lớn

"Tham nhũng là một trong những thách thức lớn nhất đối với sự tiến bộ của Việt Nam. Mọi người đều biết nhiều công chức tích lũy được khối lượng tài sản vượt xa đồng lương của họ. Hệ thống kiểm soát chưa đủ sức ngăn chặn quan chức biển thủ tiền trong các dự án công cộng - đặc biệt là hạ tầng".

(Bà Jocelyn Tran)

Bà Jocelyn Tran, đại diện Phòng Thương mại Mỹ tại ViệtNam, thống kê: 65% lực lượng lao động không có kỹ năng lao động, 78% ngườidân 20 - 24 tuổi không được đào tạo kỹ năng làm việc quy mô công nghiệp vàdịch vụ có giá trị tăng cao.

Bà Bùi Trần Phương, Nhóm giáo dục- DĐDN ViệtNam, đánh giá việc Bộ Giáo dục và Đào tạo ôm đồm từ cấp chỉ tiêu tuyển sinhcho từng trường đến đảm trách kiểm tra điều kiện mở trường, mở ngành vừakhông khả thi với bộ, vừa biến các trường đại học thành “trẻ vị thành niên”vì không chịu trách nhiệm về vi phạm của mình.

Nhóm giáo dục đề nghị Chính phủ xây dựng khuôn khổ kiểm định và xếp hạng tổchức giáo dục - đào tạo, giao cơ quan độc lập thực hiện; giao quyền tự chủnhiều hơn cho các trường, khuyến khích tư nhân đầu tư mở trường đại học…

Chủtịch Phòng Thương mại châu Âu tại Việt Nam Alain Cany mong muốn Chính phủ hỗtrợ phát triển nhóm trường đại học hàng đầu có khả năng cạnh tranh quốc tếvà hướng nghiệp, đào tạo cho sinh viên kỹ năng phù hợp với nhu cầu của doanhnghiệp.

Cho dù quốc tế đánh giá cao, Phó chủ tịch Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam, ôngNguyễn Mạnh Cường, lại băn khoăn bởi Đề án 30 cải cách thủ tục hành chínhthực hiện quá gấp gáp, chưa lấy ý kiến độc lập của các tổ chức xã hội dân sự.

Có thể xảy ra tình trạng địa phương báo cáo số lượng thủ tục hành chính đãcắt giảm đạt yêu cầu (trên 30%) nhưng chưa chắc đã đảm bảo hiệu quả cao. ÔngAlain Cany đề nghị trong quá trình thực hiện Đề án 30, địa phương không banhành thêm thủ tục hành chính  mới, đặc biệt là giấy phép “con” trái tinhthần luật. 

Theo Hoàng Hưng
Không đẩy rủi ro cho tư nhân



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.