Vụ đâm tử vong hai em vợ cũ: Nghi phạm chết trong tư thế bất thường

Sau gần 1 ngày truy bắt, lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Văn Mạc.

Sau gần 1 ngày truy bắt, lực lượng chức năng đã tìm thấy Nguyễn Văn Mạc.

 

Vụ đâm tử vong hai em vợ cũ: Nghi phạm chết trong tư thế bất thường-1

Nguyễn Văn Mạc được phát hiện trong tư thế treo cổ

Liên quan đến vụ chồng cũ sát hại hai em vợ, sáng 29/3, Công an huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái cho biết đơn vị đã tìm thấy nghi phạm Nguyễn Văn Mạc (SN 1968, trú xã An Bình, huyện Văn Yên) trong tình trạng tử vong.

Cụ thể, cơ quan công an đã tìm thấy Mạc vào 10h sáng cùng ngày, tại một quả đồi sau nhà đối tượng ở thôn Trung Tâm, xã An Bình. Đối tượng tử vong trong tư thế treo cổ. Công an huyện Văn Yên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ khám nghiệm tử thi, khám nghiệm hiện trường và tiếp tục làm rõ vụ việc.

Vụ đâm tử vong hai em vợ cũ: Nghi phạm chết trong tư thế bất thường-2

Hiện trường nơi xảy ra sự việc

Trước đó, khoảng 15h ngày 28/4, tại thôn Trung Tâm, xã An Bình, anh Đặng Xuân Xuyên (SN 1975) và chị Đặng Thị Nhung (SN 1980, cùng trú xã An Bình) được chị gái là Đặng Thị Xuân (SN 1973) nhờ đến trông coi bãi đất.

Lúc này, Nguyễn Văn Mạc (chồng cũ chị Xuân) bất ngờ có mặt ở bãi đất dùng dao chém anh Xuyên tử vong tại chỗ, sau đó tiếp tục truy sát chị Nhung khiến nạn nhân tử vong trên đường đi cấp cứu.

Gây án xong, Mạc đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do tranh chấp đất đai giữa Mạc và gia đình vợ cũ.

Theo Dân Việt


nghi phạm

tự tử


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.