Sao Việt với hàng nhái

Sau Tăng Thanh Hà, Phương Vy và Minh Hằng cũng bị đưa vào "nghi án" xài hàng nhái. Quan niệm cứ là "sao" thì không thể diện hàng nhái có vẻ đang làm các sao Việt… mệt mỏi!

Sau Tăng Thanh Hà, PhươngVy và Minh Hằng cũng bị đưa vào "nghi án" xài hàng nhái. Quan niệm cứ là"sao" thì không thể diện hàng nhái có vẻ đang làm các sao Việt… mệt mỏi!


Hàng hiệu không dưới10.000 USD

Khi Liên hoan phim quốc tế VNvừa kết thúc thì Tăng Thanh Hà bị "tố" đã diện 2 chiếc đầm nhái y chang theomẫu của nhà thiết kế danh tiếng Elie Saab. Dù chỉ là nghi án nhưng dư luậncũng không khỏi "soi xét" khi đánh giá rằng một diễn viên có tiếng như TăngThanh Hà không nên làm như vậy trong một sự kiện quan trọng mang tầm cỡ quốctế. Phóng viên TNTS liên lạc với Tăng Thanh Hà nhưng chỉ nhận được câu trảlời: "Thời điểm này chưa phải lúc Hà nói về chuyện này".

Sao Việt với hàng nhái
 
Sao Việt với hàng nhái
Tăng Thanh Hà và chiếc đầm bị cho là hàng “nhái”

Sự việc có lẽ không quá ầm ĩnếu không có một khán giả "tố" thêm rằng trang phục "bỏng mắt" của diễnviên, ca sĩ Minh Hằng cũng giống y chang trang phục trong bộ sưu tập xuân hè2010 của Sophia Kokosalaki. Và đến lượt ca sĩ Phương Vy bị "soi" khi chiếcváy cô mặc trong đêm Gala 1 Việt Nam Idol rất giống với một mẫu trong bộ sưutập Valentino Haute Couture thu đông 2010.

Thường những trang phục hànghiệu này có giá từ vài ngàn USD trở lên. Như chiếc váy của Phương Vy mặc,nếu là hàng hiệu thì giá khoảng 15.000 USD. Nói về việc này, quản lý của casĩ Phương Vy cho biết: "Chúng tôi không thấy ai có thái độ chỉ trích gì vềviệc này, hơn nữa chúng tôi cũng không muốn trả lời, vì theo dư luận mới chỉlà nghi án, chưa ai khẳng định Phương Vy mặc hàng nhái. Chúng tôi sẽ lêntiếng khi người ta khẳng định điều đó!". 

Người trong nghề: Khócó thể diện hàng hiệu

Sao Việt với hàng nhái
Phương Vy bên cạnh chiếc đầm “nguyên mẫu”

Bình luận về sự việc này,người mẫu Thân Thúy Hà, cũng là bà chủ shop thời trang nói: "Tôi thấy làmngười của công chúng có lúc thật khổ. Khi chúng tôi đi xe đẹp, mặc đồ hiệuthì báo chí và dư luận chỉ trích: người đẹp sống xa hoa, cùng những dấu chấmhỏi về nguồn gốc của những khoản tiền mua sắm ấy.

Dù tôi chưa từng bị vướngvào những vụ như thế này, nhưng cảm giác cũng rất khó chịu. Thực ra, việctham khảo các mẫu thiết kế trên internet hay các tạp chí nước ngoài, rồi sauđó may lại là việc bình thường. Ai cũng có nhu cầu mặc đẹp, nhưng thử hỏi,một cái áo hàng hiệu thật không bao giờ dưới 10.000 USD, có ai dám bỏ tiềnra mua?

"Vấn đề là bắt chước theo cách nào... Chúng ta cần phải cẩn trọng, khi trên thế giới đã từng có chuyện các nhà thiết kế thời trang kiện ca sĩ "copy" mẫu thiết kế của họ"

NTK Hữu Lợi 

Với nghệ sĩ, một tháng tham dự 5-6 sự kiện,thì càng không kham nổi những bộ đồ hàng hiệuđắt tiền như vậy. Trường hợp của Tăng Thanh Hà,nếu cô ấy mặc hàng "nhái" thì tôi cảm thông.Cũng chưa chắc khi Hà mặc, cô ấy biết mẫu thiếtkế này của Elie Saab. Thú thật, bản thân tôi lầnđầu tiên cũng nghe đến cái tên này".

Á hậu, siêu mẫu Trang Nhungcũng thẳng thắn bày tỏ ý kiến: "Nghệ sĩ thường cập nhật về thời trang rấtnhanh. Tôi nghĩ 50% nghệ sĩ biết rằng đó là hàng nhái nhưng vẫn mặc, 50% cònlại thì chỉ đơn giản vì thích nên đặt nhà thiết kế may y chang cho mình.Chuyện diện những bộ đầm được thiết kế giống hàng hiệu cũng đâu có gì totát, miễn đừng quá lạm dụng thôi. Hình ảnh nghệ sĩ được thể hiện qua nhiềugóc độ khác như cách làm nghề, cách sống, quan hệ với mọi người chứ đâu phảichỉ là qua cách ăn mặc của họ".

Trong khi đó, Nữ hoàng sắcđẹp quốc tế Vũ Hoàng Điệp cho biết: "Không nhất thiết phải mặc hàng hiệu.Nghệ sĩ mặc hàng nhái là không nên. Tôi có thể  rất thích chiếc túi đó,nhưng bỏ ra một số tiền quá lớn để có nó thì cũng hơi phí nên tôi thườngchọn cách mua chiếc túi khác rẻ hơn chứ không xài hàng nhái. Việc có mặchàng nhái hay không là do quan điểm của mỗi người. Có người thích mặc hàngnhái và họ có thể đặt may".   

Sao Việt với hàng nhái
Minh Hằng bị cho là “copy” hàng hiệu

Nhà thiết kế: Nghệ sĩnên cân nhắc

Là người hoạt động lâu nămtrong ngành thời trang, nhà thiết kế Ngô Nhật Huy tỏ ra khá bức xúc khi chorằng: "Nghệ sĩ là những người luôn phải xuất hiện trước công chúng và cótầm ảnh hưởng đến xu hướng thời trang nhanh nhất.

Mặc đẹp phải là cái riêngcủa mình chứ không thể lấy của người khác. Nghệ sĩ nên cân nhắc khi khoáclên mình bất cứ bộ trang phục nào. Vì sau sự việc mặc hàng nhái, họ vô tìnhkhiến một số nhà thiết kế có thực lực bị quy chụp là copy mẫu".

Nhà thiết kế Việt Hùng thìbày tỏ sự cảm thông hơn: "Không ai muốn khoác lên mình bộ trang phục màđã biết chính xác đó là hàng nhái, nếu không có một số lý do khác. Ngườinghệ sĩ vốn được dư luận chú ý và luôn đòi hỏi họ phải ý thức được hình ảnhcủa mình khi xuất hiện nên chuyện nghi ngờ, bình luận này nọ cũng dễ hiểu".

Hữu Lợi - nhà thiết kế thờitrang được nhiều sao Việt lựa chọn đặt hàng nêu ý kiến của mình, trong đócũng cảnh báo về xu hướng thích xài hàng nhái: "Theo tôi biết, trong giớishowbiz Việt, chỉ có hai người xài hàng hiệu "thật" là Đàm Vĩnh Hưng và HồNgọc Hà. Họ có thể bỏ ra vài ngàn USD để mua một chiếc áo vest hoặc mộtchiếc váy.

Còn thường, các nghệ sĩkhác mặc những bộ đồ giá không quá 10 triệu đồng. Chuyện "copy" các mẫuthiết kế của các nhà thiết kế trên thế giới cũng là bình thường, vì các nghệsĩ có thói quen mua cataloge hoặc tạp chí nước ngoài để tham khảo kiểu mẫurồi đặt may lại. Vấn đề là họ bắt chước theo cách nào.

Tôi không trách người mặctrang phục, mà chỉ trách người thiết kế ra bộ trang phục. Họ đã không tỉnhtáo để "bắt chước" một cách sáng tạo. Chúng ta cần phải cẩn trọng, khi trênthế giới đã từng có chuyện các nhà thiết kế thời trang kiện ca sĩ "copy" mẫuthiết kế của họ".


Theo Thanh Niên



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.