- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Bệnh tiềm ẩn khi uống nhiều trà đá
Nhóm nghiên cứu người Mỹ tại Trung tâm Y tế Đại học Loyola khuyến cáo rằng uống trà đá có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận.
Nhóm nghiên cứu người Mỹ tại Trung tâm Y tế Đại học Loyola khuyến cáo rằng uống trà đá có thể làm tăng nguy cơ bị sỏi thận.
Các nhà khoa học giải thích rằng nước trà có chứa
nhiều oxalate - loại hóa chất dẫn đến việc hình thành những tinh thể
muối và chất khoáng được tìm thấy trong nước tiểu. Dù những tinh thể này
vô hại nhưng giới y khoa khuyến cáo nó có thể đọng lại thành hạt đủ lớn
để ngăn nước tiểu chảy trong những ống nhỏ từ thận xuống bàng quang.
Phó giáo sư niệu học John Milner cảnh báo: “Đối với
những ai có khuynh hướng dễ bị sỏi thận thì trà đá là một trong những
thức uống tệ hại nhất. Giống như mọi người khác, tôi cũng thích uống trà
đá trong mùa hè nhưng xin bạn đừng lạm dụng. Cũng như mọi thứ khác liên
quan đến cuộc sống lành mạnh, điều độ là then chốt”. Ông Milner thừa
nhận rằng trà đá được nhiều người lựa chọn khi trời nóng bức do nó chứa
ít calorie và ngon hơn nước thường.
Nhóm nghiên cứu lưu ý rằng không nên để mất nước và
nên uống nước chanh vì có nhiều citrate – hóa chất ngăn cản sỏi thận
phát triển. Ngoài ra, họ còn khuyến cáo không nên dùng thực phẩm chứa
nhiều oxalate như sô-cô-la, một vài loại rau và hạt cũng như giảm muối
và giảm ăn thịt, đồng thời giữ đủ hàm lượng calcium – chất khiến cơ thể
giảm hấp thu oxalate.
Cũng theo nghiên cứu, nam giới dễ bị sỏi thận hơn
nữ giới gấp 4 lần, đặc biệt là ở độ tuổi trên 40. Tuy nhiên, phụ nữ mãn
kinh và đã cắt buồng trứng cũng có nguy cơ bị sỏi thận cao.
Các nhà khoa học lưu ý rằng trà nóng cũng chứa
oxalte như trà đá nhưng người ta thường không uống quá nhiều như uống
trà đá mỗi khi khát nước giữa trời nóng bức.
Theo NLĐ
-
Sức khỏe1 giờ trướcVì sao người xưa lại cho rằng nạn sẽ tới từ miệng còn bệnh tật xuất phát từ chân?
-
Sức khỏe5 giờ trướcSau khi làm thủ tục đăng ký tự nguyện hiến tinh trùng, Kiên được hướng dẫn tự lấy nhưng kết quả xét nghiệm cho thấy mẫu tinh dịch không có tinh trùng.
-
Sức khỏe9 giờ trướcMỸ - Giáo sĩ J.S. Park đã nghe cả nghìn lời thú tội, sự hối tiếc của các bệnh nhân sắp qua đời tại Bệnh viện Đa khoa Tampa, bang Florida.
-
Sức khỏe9 giờ trướcDưa chuột hay còn gọi là dưa leo, là một món ăn vô cùng phổ biến trong các bữa ăn hàng ngày của người Việt Nam. Thế nhưng nhiều người vẫn đang ăn sai cách.
-
Sức khỏe10 giờ trướcMột người đàn ông 41 tuổi (Đài Loan, Trung Quốc) đã nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch sau khi bị đau đầu dữ dội.
-
Sức khỏe12 giờ trướcLạc nội mạc tử cung là một bệnh phụ khoa phổ biến với nhều nguyên nhân, có thể ảnh hưởng lớn tới chức năng sinh sản và sức khoẻ của phụ nữ.
-
Sức khỏe23 giờ trướcGia đình cho biết trẻ chưa được tiêm phòng, khởi phát bệnh ở nhà với triệu chứng ho nhiều, ho có đờm, khò khè, xuất tiết 3 ngày.
-
Sức khỏe23 giờ trướcNam thanh niên 24 tuổi bất ngờ biết mình bị ung thư tuyến giáp khi đi khám vì khàn tiếng, nuốt vướng, vùng cổ to bất thường.
-
Sức khỏe1 ngày trướcRau ngót trong Đông y được ví như loại thảo dược có ích cho sức khỏe, nhưng không phải ai ăn rau ngót cũng tốt.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe1 ngày trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe1 ngày trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.