- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Nam thanh niên 18 tuổi có khối u đại tràng lớn chưa từng thấy vì không thể từ bỏ thứ đồ uống giới trẻ mê mẩn
Hỏi thăm thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ được biết anh Vương có thói quen không tốt là uống 3 ly trà sữa mỗi ngày.
Trong chương trình "Doctor is hot", bác sĩ Trương Chấn Dung, khoa Tiêu hóa - Gan mật, bệnh viện Taipei Medical University Hospital, Đài Loan, chia sẻ về trường hợp một thanh niên họ Vương (18 tuổi) được bố mẹ đưa đến phòng khám.
Bác sĩ Trương Chấn Dung, khoa Tiêu hóa - Gan mật, bệnh viện Taipei Medical University Hospital.
Bố mẹ của anh Vương đều mắc 3 căn bệnh mãn tính là tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường. Anh Vương là sinh viên mới vào trường nên được khám sức khỏe tại trường và phát hiện chỉ số gan nhiễm mỡ rất cao.
Bác sĩ Trương Chấn Dung cho biết: "Anh Vương có thể trạng mập mạp, chỉ số mỡ máu triglycerides là 700mg/dl, trong khi người bình thường có chỉ số mỡ máu là 150mg/dl, chỉ cần vượt quá chỉ số mỡ máu triglycerides là 500mg/dl là bệnh nhân có nguy cơ mắc bệnh viêm tụy cấp".
Hỏi thăm thói quen sinh hoạt của bệnh nhân, bác sĩ được biết anh Vương có thói quen không tốt là uống 3 ly trà sữa mỗi ngày. Bác sĩ Trương Chấn Dung đã chất vấn bệnh nhân rằng: "Bố mẹ đều mắc 3 căn bệnh mãn tính là tăng huyết áp, tăng mỡ máu, đái tháo đường. Anh có gen di truyền nên có khả năng mắc bệnh, tại sao anh uống trà sữa nhiều thế?".
Ảnh minh họa
Mặc dù khuyên nhủ anh Vương bỏ thói quen uống trà sữa, nhưng bác sĩ hiểu rõ người trẻ thường không để tâm lời khuyên của bác sĩ, do đó anh Vương được kê đơn thuốc điều trị chỉ số mỡ máu triglycerides từ 700mg/dl giảm xuống 300mg/dl, nhưng không thể điều chỉnh về chỉ số mỡ máu của người bình thường nên cho thấy hiệu quả của thuốc có giới hạn.
Không lâu sau, bố của anh Vương đến phòng khám cho hay, ông được chẩn đoán Polyp đại tràng, ông lo lắng anh Vương cũng mắc bệnh như mình. Bởi dạo gần đây, anh Vương có biểu hiện là thường xuyên đau bụng và tình trạng đã kéo dài hơn 1 tháng. Ông muốn bác sĩ tiến hành nội soi đại tràng cho con trai. Bác sĩ Trương Chấn Dung cho rằng, một chàng trai 18 tuổi làm sao có nguy cơ mắc bệnh Polyp đại tràng, nhưng thấy ông bố nhất quyết nên bác sĩ đã đồng ý tiến hành nội soi đại tràng cho anh Vương.
Kết quả nội soi đại tràng khiến bác sĩ Trương Chấn Dung kinh ngạc. Bác sĩ cho biết: "Trong đại tràng của bệnh nhân có một khối u có kích thước 1,2cm. Trong suốt 18 năm làm việc, tôi chưa từng thấy một thanh niên 18 tuổi có khối u đại tràng lớn như thế. Bệnh nhân đã được điều trị bằng cách loại bỏ khối u đại tràng và tiến hành hóa trị".
Bác sĩ Trương Chấn Dung khuyên mọi người nên hạn chế uống trà sữa, bởi trà sữa chứa nhiều đường nên sẽ gia tăng nguy cơ mắc bệnh gan nhiễm mỡ. Đường sau khi hấp thu vào gan, enzyme KHK sẽ phân giải và chuyển hóa đường thành mỡ máu trong cơ thể. Khi chúng ta tiêu thụ nhiều đường sẽ dẫn đến tình trạng gan đẩy nhanh tốc độ hấp thu và ảnh hưởng đến chức năng gan. Không những thế, ăn quá nhiều đường sẽ tổn thương niêm mạc đại tràng.
Từng có một nghiên cứu cho thấy, có hai nhóm chuột có tế bào ung thư trong cơ thể, một nhóm chuột được ăn thức ăn tốt cho sức khỏe, nhóm chuột khác được ăn thức ăn chứa nhiều fructose (đường hoa quả hay đường trái cây). Kết quả sau 8 tuần, nhóm chuột hấp thu nhiều fructose có khối u phát triển nhanh chóng.
Bác sĩ Trương Chấn Dung cảnh báo: "Đường có thể nuôi dưỡng tế bào ung thư, tiêu thụ nhiều thực phẩm, đồ uống chứa đường sẽ gia tăng nguy cơ ung thư, nguyên nhân là bởi đường kích thích tế bào ung thư phát triển và sản sinh nhiều hormone ảnh hưởng đến cơ thể".
Polyp đại tràng là gì?
Polyp đại tràng là một khối nhỏ các tế bào hình thành trên niêm mạc đại tràng (ruột già). Hầu hết các polyp đại tràng là vô hại nhưng qua thời gian, một số polyp đại tràng có thể phát triển thành ung thư đại tràng, gây tử vong khi được tìm thấy ở giai đoạn muộn của nó. Có thể có 1 hoặc nhiều polyp ở đại tràng. Bất cứ ai cũng có thể bị polyp đại tràng.
Polyp đại tràng thường không gây ra triệu chứng. Điều quan trọng là phải tầm soát thường xuyên, chẳng hạn như nội soi đại tràng bởi vì polyp đại tràng phát hiện ở giai đoạn sớm thường có thể được cắt bỏ hoàn toàn và an toàn. Việc phòng ngừa tốt nhất cho ung thư đại tràng là tầm soát polyp thường xuyên.
Các triệu chứng của polyp đại tràng là gì?
Hầu hết các polyp đại tràng không có triệu chứng. Bác sĩ có thể phát hiện nó khi đang kiểm tra định kỳ hoặc cố gắng để chẩn đoán một bệnh khác. Tuy nhiên, khi các triệu chứng xuất hiện có thể bao gồm:
- Chảy máu từ trực tràng: Máu có thể dính trên đồ lót hoặc giấy vệ sinh sau khi đi cầu. Đây có thể là một dấu hiệu của polyp đại tràng hoặc ung thư hoặc các bệnh khác, chẳng hạn như bệnh trĩ hay nứt hậu môn.
- Thay đổi thói quen đại tiện: Táo bón hoặc tiêu chảy kéo dài hơn một tuần có thể chỉ ra sự hiện diện của một polyp to ở đại tràng. Tuy nhiên, một số bệnh lý khác cũng có thể gây ra những thay đổi trong thói quen đi cầu.
- Thay đổi màu phân: Máu có thể biểu hiện thành những vệt đỏ trong phân hoặc làm cho phân có màu đen. Một sự thay đổi về màu sắc cũng có thể gây ra bởi các loại thực phẩm, thuốc men.
- Đau, buồn nôn hoặc nôn (hiếm): Một polyp đại tràng lớn có thể gây cản trở đường ruột của bạn, dẫn đến quặn đau bụng, buồn nôn và ói mửa (tắc ruột).
- Thiếu máu: Chảy máu từ polyp có thể xảy ra từ từ theo thời gian mà không thể nhìn thấy máu trong phân của bạn. Chảy máu mạn tính gây thiếu sắt để sản xuất các chất cho phép hồng cầu mang oxy đến cơ thể của bạn (hemoglobin). Kết quả là thiếu máu do thiếu sắt, có thể làm cho bạn cảm thấy mệt mỏi và khó thở.
Theo Nhịp Sống Việt
-
Sức khỏe9 phút trướcMăng và một số thực phẩm quen thuộc khác nếu được kết hợp ăn sai cách có thể khiến bạn rơi vào tình trạng tương tự dưới đây.
-
Sức khỏe48 phút trướcBệnh viện Nhi Trung ương vừa tiếp nhận bệnh nhi 3 tuổi (Thanh Hóa) bị ngộ độc chì nặng, nguy kịch, do cha mẹ cho dùng thuốc nam không rõ nguồn gốc để chữa bệnh động kinh.
-
Sức khỏe56 phút trướcHệ thống hạch bạch huyết được ví như là "trạm gác" bảo vệ cơ thể khỏi những tác nhân gây hại. Nếu hạch nổi ở 3 vị trí dưới đây, đó có thể là dấu hiệu cảnh báo sự bất thường.
-
Sức khỏe3 giờ trướcKhông phải thực phẩm nào cũng phù hợp để dùng làm bữa sáng. Nhất là nếu bạn đang đói cồn cào sau đêm ngủ dài.
-
Sức khỏe4 giờ trướcTheo nhận định, tháng 4 và 5 là cao điểm bệnh tay chân miệng nên trong thời gian tới sẽ tiếp tục ghi nhận số ca mắc và ổ dịch.
-
Sức khỏe7 giờ trướcĐây là một trong những loại thực phẩm có thể giúp chị em chống lại các nếp nhăn, cháy nắng và ung thư da.
-
Sức khỏe8 giờ trướcNếu thường xuyên giải khát theo kiểu này, bạn có thể khiến gan mình bị suy, hỏng nhanh hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCá hồi được biết đến là loại cá giàu DHA, dinh dưỡng phong phú, nhưng giá thành lại tương đối đắt đỏ.
-
Sức khỏe1 ngày trướcCác thử nghiệm ban đầu cho thấy, chỉ cần một giọt máu rất nhỏ có thể phát hiện ba dạng ung thư nguy hiểm nhất và sẽ cần nhiều thời gian hơn nữa để thí nghiệm trên diện rộng thì mới có thể đưa vào thực tiễn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcTất cả những phần của cây đều được sử dụng làm thuốc trong y học cổ truyền trong hàng trăm năm nay.
-
Sức khỏe1 ngày trướcMột nghiên cứu chỉ ra rằng đau nửa đầu là triệu chứng xảy ra ở thế hệ gen Y và gen Z khiến họ có thể đối mặt với nguy cơ đột quỵ cao hơn.
-
Sức khỏe1 ngày trướcNghiên cứu chỉ ra rằng đây là thứ gây ảnh hưởng tới sức khỏe và đẩy nhanh tốc độ lão hóa của cơ thể hơn cả thói quen hút thuốc lá.