Ấn Độ: Gió cực mạnh khiến thác nước cao 121m... chảy ngược lên trời

Hiện tượng kỳ lạ này diễn ra tại Mũi Kavalshet, thuộc bang Maharashtra ở miền tây Ấn Độ, còn video được đăng tải lên Youtube vào ngày 22/10 vừa qua.

Hiện tượng kỳ lạ này diễn ra tại Mũi Kavalshet, thuộc bang Maharashtra ở miền tây Ấn Độ, còn video được đăng tải lên Youtube vào ngày 22/10 vừa qua.

"Nước chảy chỗ trũng" là quy luật của tự nhiên, nhưng một thác nước ở Ấn Độ lại không như vậy. Trong video được du khách ghi lại, những cơn gió cực mạnh đã khiến thác nước... chảy ngược lên trời.

Hiện tượng kỳ lạ này diễn ra tại Mũi Kavalshet, thuộc bang Maharashtra ở miền tây Ấn Độ, còn video được đăng tải lên Youtube vào ngày 22/10 vừa qua.

Thác nước tại Mũi Kavalshet cao 121,9m - theo các chuyên gia khí tượng, các thung lũng phía dưới vô tình tạo thành khe hút gió cực mạnh, đó chính là nguyên nhân chính khiến thác chảy ngược

 


Theo Trí Thức Trẻ 


thác nước

Bình luận