Bôi vôi khắp mặt để có thể lấy nhiều vợ hơn

Thanh niên bộ tộc Karo ở Ethiopia dùng vôi vẽ hình tròn, xoáy trôn ốc trên mặt để cuốn hút phái nữ, qua đó có thể lấy thêm vợ.

Thanh niên bộ tộc Karo ở Ethiopia dùng vôi vẽ hình tròn, xoáy trôn ốc trên mặt để cuốn hút phái nữ, qua đó có thể lấy thêm vợ.

Karo là bộ tộc sống ở phía đông bờ sông Omo thuộc miền nam Ethiopia. Họ sống chủ
yếu nhờ đậu, miến, ngô. 

Giống như nhiều bộ tộc khác sống ở bờ sông Omo, người Karo dùng vôi vẽ lên mặt để ăn mừng
các lễ hội. Họ trộn vôi với bột đá màu vàng và quặng sắt để tạo màu. Nhiếp ảnh gia Vicente
Pamparo đã tới sông Omo hồi tháng 11 năm ngoái để tìm hiểu về cuộc sống của bộ tộc
Karo và ghi lại chân dung con người Karo. 

Một người đàn ông Karo với nhiều nét vẽ trên cơ thể. 

Thanh niên vẽ hình lên mặt để cuốn hút phái nữ và thể hiện sự mạnh mẽ. 

Đàn ông Karo có thể lấy nhiều vợ nhưng họ phải đảm bảo cuộc sống cho vợ con. 

Đa số đàn ông bộ tộc này lấy 2 hoặc 3 vợ. 

Những đứa trẻ mới lớn của bộ tộc cũng bôi vôi lên mặt. 

Chân dung một phụ nữ của bộ tộc. 

Nhiếp ảnh gia Vicente Pamparo cho bọn trẻ xem những hình ảnh mà anh ghi lại được.


Theo Đỗ Quyên (Zing.vn)



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.