IS liên kết với Al-Qaeda ở Syria

Các thủ lĩnh thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và chi nhánh tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Syria, được biết đến với tên gọi Mặt trận Nusra, đã nhất trí kế hoạch ngưng đánh nhau và cùng nhau hợp tác chống lại các đối thủ.

 Các thủ lĩnh thuộc tổ chức cực đoan Nhà nước Hồi giáo (IS) và chi nhánh tổ chức khủng bố Al-Qaeda ở Syria, được biết đến với tên gọi Mặt trận Nusra, đã nhất trí kế hoạch ngưng đánh nhau và cùng nhau hợp tác chống lại các đối thủ.

Đó là thông tin do một giới chức phe đối lập Syria và một chỉ huy quân nổi dậy ở nước này tiết lộ hôm 13-11.

Thỏa thuận như nêu trên có thể khiến chiến lược chống IS của Washington vấp phải những khó khăn mới.

isissyriainternal545.jpg
IS liên kết với Al-Qaeda ở Syria có thể khiến cuộc chiến chống IS khó khăn hơn. Ảnh: AP

Trong lúc các máy bay của liên minh do Mỹ cầm đầu không kích phiến quân IS từ trên không, chính quyền Mỹ còn trông mong các nhóm quân nổi dậy “ôn hòa” trên bộ đẩy lùi chúng.

Những lực lượng nổi dậy này - được xem là khá yếu và không được tổ chức tốt - sẽ phải đối mặt với sức phản công mạnh hơn nhiều nếu 2 tổ chức đáng sợ kể trên liên kết với nhau.

IS - chiếm được gần 1/3 lãnh thổ Syria và Iraq - và Mặt trận Nusra đã giao chiến với nhau dữ dội suốt hơn 1 năm nay để giành quyền thống trị lực lượng nổi dậy chống lại Tổng thống Syria Bashar al-Assad.

Nay, với thỏa thuận mới, 2 phe này hứa ngừng giao tranh và thậm chí còn hợp sức trong các vụ tấn công ở một số khu vực phía Bắc Syria chống lại các chiến binh người Kurd.

Tuy nhiên, các chuyên gia nhận định sự hợp tác trên sẽ không có tác dụng chia rẽ các nhóm nổi dậy đối thủ, đồng thời tin rằng bất cứ thỏa thuận nào giữa 2 phe này sẽ đều có thể dễ dàng tháo gỡ.

Theo Hoài Vy
Người Lao Động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.