Malaysia sơ tán hơn 10 vạn dân vì trận lũ lụt tồi tệ

Hơn 100.000 người dân Malaysia phải sơ tán khỏi nơi cư trú do tình trạng lũ lụt đang diễn ra ở 5 bang phía bắc nước này.

Hơn 100.000 người dân Malaysia phải sơ tán khỏi nơi cư trú do tình trạng lũ lụt đang diễn ra ở 5 bang phía bắc nước này.

Người dân sơ tán khỏi vùng lũ.Nguồn: Yahoo News.

 
Mực nước quá cao cộng thêm thời tiết xấu khiến việc di chuyển của người dân và vận chuyển lương thực bằng máy bay trực thăng của chính phủ gặp rất nhiều khó khăn, Thủ tướng Malaysia, ông Najib Razak cho biết trong một tuyên bố.

Hãng thông tấn Bernama đưa tin hơn 103.000 người thuộc các bang Kelantan, Terengganu, Pahang, Perak và Perlis phải sơ tán. Con số này vượt qua kỷ lục 100.000 người phải sơ tán do trận lũ lụt năm 2008.

Hôm thứ ba vừa qua, gần 100 người trong đó có 60 du khách nước ngoài đã được tàu và trực thăng cứu hộ từ một khu nghỉ dưỡng tại công viên quốc gia Malaysia, nơi hứng chịu lượng mưa cao nhất kể từ năm 1971.

Trận lũ lụt năm nay rơi đúng thời điểm đánh dấu kỷ niệm 10 năm thảm họa sóng thần Ấn Độ Dương năm 2004, thảm họa gây thiệt hại nặng nề cho 14 nước tại châu Á, và châu Phi khiến gần 300.000 người chết và mất tích.
 
Theo S.Hà
Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.