Ngộ độc rượu, 29 người chết, 123 người nhập viện

Ít nhất đã có 29 người thiệt mạng do ngộ độc rượu trong hai vụ việc riêng rẽ tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, hôm 12-1.

Ít nhất đã có 29 người thiệt mạng do ngộ độc rượu trong hai vụ việc riêng rẽ tại bang Uttar Pradesh, miền bắc Ấn Độ, hôm 12-1.

Ngộ độc rượu, 29 người chết, 123 người nhập viện

Cảnh sát bang Uttar Pradesh nhận định, số người chết có thể chưa dừng lại bởi còn 123 người đang phải cấp cứu, trong đó nhiều trường hợp vẫn trong tình trạng nguy kịch.

Hai vụ ngộ độc xảy ra ở ngôi làng ở Malihabad, ngoại ô thành phố Lucknow, thủ phủ của bang Uttar Pradesh và một ngôi làng lân cận.

Cảnh sát bang Uttar Pradesh cho biết thêm, rượu lậu làm bằng hóa chất công nghiệp, được bày bán công khai trong làng mà không bị chính quyền địa phương ngăn chặn.

Liên quan đến hai vụ ngộ độc rượu nói trên, chính quyền bang Uttar Pradesh đã đình chỉ công tác 10 quan chức do lơ là nhiệm vụ.

Ngộ độc rượu dẫn đến chết người xảy ra thường xuyên tại Ấn Độ. Hồi tháng 10-2013 cũng tại bang Uttar Pradesh đã xảy ra vụ ngộ độc làm 30 người tử vong. Trước đó, năm 2011, có gần 170 người chết do uống phải rượu lậu tại bang Bengal.

Theo Đăng Minh
Người Lao Động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.