Bắt quả tang cơ sở đang giết mổ heo bị sốt xuất huyết

Ập vào cơ sở giết mổ, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm nhân công đang mổ 2 con heo chết do bệnh xuất huyết

Ập vào cơ sở giết mổ, lực lượng chức năng tỉnh Đồng Nai phát hiện nhóm nhân công đang mổ 2 con heo chết do bệnh xuất huyết

Trưa 5-11, Chi cục thú y, Trạm Thú y Biên Hòa cùng  Đội Quản lý thị trường số 2 tỉnh Đồng Nai bất ngờ kiểm tra cơ sở giết mổ tự phát tại phường Long Bình, TP Biên Hòa và phát hiện việc giết mổ trái phép. Cơ sở do bà Phạm Thị Mai làm chủ.

Tại thời điểm kiểm tra có 3 nhân công đang mổ 2 con heo đã chết, đổi màu tím tái, tổng trọng lượng trên 200 kg.


Những con heo chết do xuất huyết đang được xẻ thịt để bán

Những con heo chết do xuất huyết đang được xẻ thịt để bán

Theo lực lượng chức năng, đây là những con heo đã chết do mắc bệnh sốt xuất huyết. Ngoài ra, trong chuồng còn 5 con heo khác chuẩn bị được giết mổ cũng không có dấu kiểm dịch.

Làm việc với cơ quan chức năng, chủ cơ sở khai nhận đã mua heo chết từ huyện Vĩnh Cửu (Đồng Nai) về xẻ thịt chuẩn bị đưa ra thị trường tiêu thụ.

Lực lượng chức năng đã lập biên bản, tiêu hủy toàn bộ thịt và nội tạng của 2 con heo bệnh đã được mổ. Còn số heo trong chuồng không có dấu kiểm dịch bị đưa đến lò giết mổ tập trung để lấy mẫu xét nghiệm, xử lý theo quy định.

Theo Người lao động



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.