Bơ sáp 20.000 đồng/kg bán tràn phố Sài Gòn

Thời điểm này năm trước, giá bơ tại TP HCM dao động 30.000-45.000 đồng/kg thì hiện nay, loại trái cây này chất đống bán rất nhiều ven đường, với giá chỉ 20.000-25.000 đồng/kg.

Thời điểm này năm trước, giá bơ tại TP HCM dao động 30.000-45.000 đồng/kg thì hiện nay, loại trái cây này chất đống bán rất nhiều ven đường, với giá chỉ 20.000-25.000 đồng/kg.

Chị Phượng ở quận Bình Thạnh, cho biết, những ngày gần đây, chị thường đi chợ mua bơ sáp với giá chỉ 20.000 đồng/kg, rẻ hơn 5.000-10.000 đồng so với năm ngoái. Bơ khá to và chín đều, dẻo, cơm dày, không bị xơ và hạt nhỏ. 

Một đoạn ngắn của đường Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh có đến 4 điểm bán bơ Tây Nguyên. Loại trái cây này được chất đống để khách lựa, với giá 15.000-20.000 đồng/kg. Những người bán ở đây cho biết, bơ được gửi trực tiếp từ Đắk Lắk theo xe khách về bến xe Miền Đông. Do đang giữa vụ, nhiều vườn cùng thu hoạch nên giá rẻ. Năm nay bơ chất lượng tốt hơn các năm, giá lại rẻ nên các điểm bán ở đây mỗi ngày bán được trên dưới 300 kg. 

Bơ sáp 20.000 đồng/kg bán tràn phố Sài Gòn
Bơ sáp Đắk Lắk được bán rất nhiều trên các đường phố Sài Gòn với giá chỉ có 20.000 đồng/kg. Ảnh: Zen Nguyễn.

Chị Thủy có 2 xe bơ đang bán tại chợ Phước Bình, quận 9, cho biết, chị đã bán gần 2 tấn bơ trong 3 tuần nay. Giá bán đầu tháng 7 ở mức 27.000-30.000 đồng/kg, hiện nay chỉ còn 20.000-22.000 đồng/kg. Riêng xe bơ của chồng chị ở ven Xa lộ Hà Nội thì luôn phải bán giá thấp hơn, chỉ 15.000-20.000 đồng/kg, vì khu vực này quá nhiều người đứng bán, phải cạnh tranh từng giá với nhau.

"Bơ không như các loại trái cây khác, để lâu trái sẽ hư, tôi chấp nhận lời ít để bán nhanh. Hơn nữa đang giữa vụ, hàng rất nhiều nên giá ngày càng giảm", chị Thủy nói.

Người bán này nói thêm, năm nay, chị không lấy bơ qua đầu mối mà liên hệ ngay nhà vườn mua hàng trực tiếp và gửi xe về TP HCM. Chị chỉ lên vườn một lần vào đầu mùa, sau đó thỏa thuận giá, số lượng mua qua điện thoại. Cứ 2 ngày, nhà vườn lại gửi bơ về Sài Gòn cho chị bán, vừa được giá tốt vừa được hàng chất lượng.

Tại huyện các huyện Cư M’gar, Cư Kuin, Ea H’leo, Krông Bút, những nơi có diện tích bơ lớn của tỉnh Đắk Lắk, hoạt động mua bán loại trái cây này đang diễn ra sôi động. Anh Y Lim, một nhà vườn trồng bơ sáp ở huyện Cư M’gar cho biết, nhà anh có khoảng 100 cây bơ vừa cho thu hoạch vụ đầu. Tính từ đầu vụ đến đến thời điểm này anh đã bán được hơn 1 tấn, với giá loại "xịn" nhất chỉ 25.000 đồng/kg. 

“Tại vườn, hiện bơ loại 1 có giá 15.000-25.000 đồng/kg, các loại khác chỉ 3.000-7.000 đồng/kg. Năm nay, nông dân không hái sớm như các năm trước nên chất lượng trái ổn định hơn. Bù lại chuyện mất giá, chúng tôi được mùa", anh Lim nói.

Bơ sáp 20.000 đồng/kg bán tràn phố Sài Gòn
Bơ giá rẻ được chất đống bán trên vỉa hè đường Ung Văn Khiêm, Bình Thạnh. Ảnh: Zen Nguyễn.

Cũng theo anh Lim, năm nay, nhiều người bán bơ ở TP HCM lấy hàng bằng cách liên hệ mua trực tiếp với các đại lý, nhà vườn tại Tây Nguyên rồi chuyển theo xe khách về. Việc lấy hàng tại gốc giá rẻ đã rút ngắn khoảng cách từ nhà vườn đến người tiêu dùng, góp phần làm cho giá bơ tốt hơn.

Trong khi đó, bà Xuân, một nông dân trồng bơ cùng xã với anh Lim lại cho biết, bơ của bà chỉ được thương lái thu mua xô 3.000-4.000 đồng/kg. Bà Xuân trồng xen canh 30 cây bơ trong rẫy cà phê. Trung bình các vụ trước bà thu về 15 triệu, năm nay đã thu hoạch được nữa vụ, bà mới bán được gần 4 triệu đồng. 

Lý giải giá bơ năm nay siêu rẻ, ông Trịnh Xuân Mười, một nhà vườn, cũng là đại lý thu mua bơ lớn khu vực Tây Nguyên cho biết, sau khi thu hoạch, bơ được phân ra rất nhiều loại, với nhiều mức giá khác nhau. Hiện hàng loại 1 vẫn giữ giá 20.000-30.000 đồng/kg. Nhưng các loại khác đang rớt giá mạnh, chỉ 3.000-5.000 đồng/kg. 

Năm nay thời tiết thuận lợi, bơ được mùa nên dù là hàng dạt chất lượng trái vẫn tốt. Đó là lý do người tiêu dùng tại TP HCM và nhiều nơi khác thời gian này ăn bơ Đắk Lắk trái chất lượng tốt nhưng giá rẻ hơn rất nhiều so với năm trước.

Theo thống kê của Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Đắk Lắk, trên địa bàn tỉnh hiện có trên 4.500 ha bơ, chủ yếu trồng xen trong các vườn cà phê, với sản lượng mỗi năm từ 330.000 tấn trái trở lên.

Theo Zing



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.