Chai nước sạch đắt nhất châu Á, giá 28 triệu đồng

Một quán bar ở Singapore hiện bày bán sản phẩm nước sạch đắt nhất châu Á với giá 1.260 USD (hơn 28 triệu đồng).

Một quán bar ở Singapore hiện bày bán sản phẩm nước sạch đắt nhất châu Á với giá 1.260 USD (hơn 28 triệu đồng).

Uống thử nước trong chai nước đắt nhất châu Á.
Uống thử nước trong chai nước đắt nhất châu Á.
 
Theo Straitstimes, chai nước sạch đắt nhất châu Á này là một sản phẩm của tổ chức phi lợi nhuận Lien Aid, hiện đang được bày bán tại quán bar trong tòa nhà Ocean Financial Centre (Singapore).

Chai nước có thiết kế đơn giản với hình dáng giống một chai rượu vang và có màu đen tuyền bí ẩn, sang trọng.

Tuy nhiên, thứ nước đựng trong chiếc chai này không có gì quá đặc biệt. Giá bán 1.260 USD mà tổ chức Lien Aid đưa ra thực chất chỉ nhằm mục đích nâng cao nhận thức của cộng đồng rằng nước sạch hiện vẫn là một thứ xa xỉ đối với nhiều người nghèo ở châu Á. 

Hiện, chỉ tính riêng ở châu Á đã có tới 200 triệu người nghèo không được tiếp cận với nguồn nước sạch.

Giám đốc điều hành của Lien Aid – Koh Lian Hock nói: "Chúng tôi muốn nhấn mạnh một thực tế rằng nhiều người nghèo ở nông thôn tuy có thu nhập thấp hơn những người ở thành phố nhưng lại phải trả nhiều tiền hơn để có nước sạch sử dụng".

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.