Cuối năm chị em chen chân mua hàng giảm giá

Rất nhiều băng rôn quảng cáo với nội dung giảm giá sâu từ 30 - 50% để thu hút khách hàng dịp cuối năm.

Rất nhiều băng rôn quảng cáo với nội dung giảm giá sâu từ 30 - 50% để thu hút khách hàng dịp cuối năm.

Chỉ còn khoảng gần 1 tuần nữa là tới Tết Nguyên đán. Những ngày này, tại một số tuyến phố như Chùa Bộc, Thái Hà (Đống Đa), Cầu Giấy (Cầu Giấy), Hàng Ngang (Hoàn Kiếm),... các cửa hàng quần áo đua nhau "xả" hàng để đóng cửa nghỉ Tết.

Theo khảo sát, các cửa hàng đều giảm giá sâu, từ 30 - 50% toàn bộ các mặt hàng. So với vài ngày trước đây, giá cả các mặt hàng giảm xuống chỉ còn 1/3, thậm chí là một nửa. Nhân dịp này, không ít chị em chen chân mua hàng giảm giá tại các cửa hàng quần áo.

Các cửa hàng quần áo trên phố Hàng Ngang, Hàng Đào, Hoàn Kiếm,... thời điểm này chật kín khách ra, vào.

Hầu hết các cửa hàng tung đủ chiêu khuyến mại hút khách.

Khẩu hiệu mang tính "câu khách".

Một cửa hàng giảm giá đồng loạt các mặt hàng.

Các sản phẩm được rao bán với giá từ 250.000 đồng trở xuống.

Thậm chí giảm giá tới hơn một nửa.

Đây là dịp không ít chị em tranh thủ đi sắm đồ.


Cố gắng chọn mua một sản phẩm ưng ý.

Nhiều cửa hàng còn tràn ra vỉa hè bán quần áo.

Quần áo đổ đống đồng giá 150.000 đồng/sản phẩm.


Một vài sản phẩm quần áo thu đông giảm giá tới 2/3.

Không chỉ chị em, nhiều đấng mày râu tranh thủ đi sắm đồ dịp cuối năm.

Lượng khách hàng tới mua khá đông khiến cả tuyến phố ùn tắc.


Theo Khampha


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.