Giá thực phẩm rục rịch tăng

Mặc dù xăng giảm xuống còn gần 15.000 đồng/lít nhưng ở một số chợ tại TP HCM, giá thực phẩm vẫn không giảm, thậm chí một số mặt hàng rục rịch tăng giá.

Mặc dù xăng giảm xuống còn gần 15.000 đồng/lít nhưng ở một số chợ tại TP HCM, giá thực phẩm vẫn không giảm, thậm chí một số mặt hàng rục rịch tăng giá.

Sáng 25/1, tại chợ Nông sản Thủ Đức (quận Thủ Đức), nhiều chủ vựa, tiểu thương tại đây cho biết, các thương lái vẫn không giảm giá mặc dù giá xăng đã giảm rất sâu.

Chị Thúy, chủ vựa rau củ quả Hùng Thúy cho biết, mỗi ngày nhập hơn 1 tấn củ kiệu để bán sỉ. “Vựa này chủ yếu lấy hàng từ Huế trở vào. Họ chở vào rồi bỏ mối cho các chủ vựa ở chợ với giá gốc dao động 24.000-26.000 đồng/kg. Khi bán sỉ, tôi chỉ kiếm lời 1.000-2.000 đồng/kg. Từ mấy tháng nay, mặt hàng này không hề giảm giá, vẫn giữ mức giá sỉ như thế. Khi bán ra thị trường đến người tiêu dùng thì có khi lên đến 30.000 đồng/kg loại 1”, chị Thúy nói.

Bà Hồ Ngọc Mai, một chủ vựa tại chợ chuyên cung cấp mặt hàng tỏi và hành tây cho biết, mỗi ngày nhập hàng vài tấn về bán sỉ. Mặc dù có biết giá xăng giảm nhưng các thương lái vẫn không hề có động tĩnh giảm giá. Vựa bà Mai nhập tỏi về với giá 15.000 đồng/kg, sau khi thuê nhân công làm sạch, bán sỉ ra thị trường với giá 17.000-18.000 đồng/kg. Còn hành tây thì nhập về với giá 7.000–8.000 đồng/kg, bán ra 9.000 đồng. Tuy nhiên, theo bà Mai, khi về đến tay người tiêu dùng, giá 1 kg tỏi có khi lên đến vài chục ngàn đồng. “Mình có bảo thương lái sao không giảm giá vì xăng đã giảm, chi phí vận chuyển cũng đã giảm. Nhưng họ bảo giá xăng không ảnh hưởng nhiều, mà chủ yếu là thị trường cung cầu. Hơn nữa, gần đến Tết nên nhu cầu tiêu thụ cao hơn”, bà Mai nói.

Củ kiệu là mặt hàng không giảm giá, còn có xu hướng tăng trong thời gian cận Tết.

Củ kiệu là mặt hàng không giảm giá, còn có xu hướng tăng trong thời gian cận Tết.

Chủ vựa Minh Nhật, chuyên cung cấp tỏi, hành tây, mỗi tuần lấy hơn 200 tấn hàng từ cảng Cát Lái về, cho biết: “Trung bình mỗi tuần nhập 7 xe container, mỗi xe 32 tấn tỏi. Nhu cầu mặt hàng này tăng cao trong dịp Tết, hơn nữa thời điểm này là cuối mùa nên không thể giảm giá được mà chỉ có thể tăng lên trong thời gian cận Tết”. Theo bảng báo giá đơn vị quản lí chợ Nông sản Thủ Đức cung cấp ngày 25/1, nhiều mặt hàng không giảm so với tuần trước.

Ngoài hoa củ quả, các mặt hàng thiết yếu khác như thịt bò, tôm bạc, thịt gà ta... có xu hướng tăng 10.000–15.000 đồng/kg. Cụ thể, tại chợ Phạm Văn Hai, thịt bò phi lê cách đây một tuần có giá là 250.000 đồng/kg, thì hôm qua (25/1) được bán với giá 260.000 đồng/kg, thịt đùi từ 225.000 đồng/kg lên 240.000 - 250.000 đồng/kg. Còn chợ Ông Địa thuộc quận Tân Bình, giá thịt gà ta từ 75.000 đồng/kg tăng lên 90.000 đồng/kg so với hồi đầu tháng.

Tại các hệ thống siêu thị như Maximark, Coop mart hay Big C,… các mặt hàng thực phẩm cũng không giảm giá. Thay vào đó là các chương trình khuyến mãi dịp Tết Nguyên đán. Tại hệ thống siêu thị Maximark, các loại thực phẩm như thịt heo, thịt bò được khuyến mãi 5-10%, còn hệ thống siêu thị Coopmart thì ưu đãi khách hàng nhiều hơn với mức khuyến mãi 5-20% với nhiều loại thực phẩm.

Giá nhiều mặt hàng ngoài tầm kiểm soát

Trước tình hình nhiều mặt hàng không giảm giá, mặc dù giá xăng giảm mạnh, chiều qua 26/1, đại diện của Sở Tài chính TP HCM (đề nghị không nêu tên) cho PV  biết: Việc quản lý giá được chia theo nhiều nhóm mặt hàng, có một số mặt hàng do nhà nước định giá, có nhóm mặt hàng DN đăng ký giá và nhà nước quản lý, giám sát; phần nhiều mặt hàng còn lại do thị trường quyết định giá cả. Do vậy, không phải mặt hàng nào nhà nước cũng “thò tay” vào quản lý hay can thiệp. Điều đó cũng đồng nghĩa với việc giá lên hay xuống của nhiều mặt hàng là ngoài tầm kiểm soát của cơ quan chức năng.

Tuy nhiên, vị đại diện này cho biết, kể từ 21/1, Sở Tài chính đã điều chỉnh giá một số mặt hàng trong chương trình bình ổn giá trên thị trường TP HCM. Theo đó, có 9 mặt hàng thịt gia súc có mức giảm 500 đồng/kg, các mặt hàng thịt gia cầm giảm 3.000 đồng/kg, trứng gia cầm giảm 1.000 đồng/vỉ 10 quả, dầu ăn giảm 1.000 -1.700 đồng/lít, các mặt hàng gạo giảm 100-200 đồng/kg...       

Đại Dương

Theo Tiền Phong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.