Hà Nội: Sẽ bán 7.000 “nhà 61” trong năm 2010

Quĩ nhà thuộc sở hữu nhà nước còn lại ước khoảng 12.000 hộ thuộc diện nhà ở của các cơ quan tự quản chưa kê khai, không còn cơ quan quản lí. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết giấy chứng nhận cho các hộ này thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện.

Phó Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn QuốcTuấn cho biết, trong tổng số 40.000 căn hộ thuộc diện được bán theo Nghịđịnh 61/CP, Hà Nội đặt mục tiêu bán nhà cho 7.000 hộ trong năm nay. Cùng đó,10.000 giấy chứng nhận cũng sẽ được cấp.

Theo ông Tuấn, tính đến hết ngày 31/12/2009 quĩnhà ở thuộc sở hữu nhà nước trên địa bàn thành phố còn khoảng 45.000 căn vớidiện tích khoảng 1,2 triệu m2. Trong số này, có khoảng 40.000 căn thuộc diệnđược bán và cấp giấy chứng nhận, khoảng 5.000 căn hộ thuộc diện không đượcbán.

Trong số 40.000 căn hộ được bán, các công tyquản lí nhà đang quản lí khoảng 10.000 căn hộ, với số hộ đã nộp đơn mua nhàkhoảng 6.000 hộ; số còn lại sẽ giải quyết bán đến hết năm 2010 theo chỉ đạocủa Chính phủ.

UBND các quận, huyện đã tiếp nhận hồ sơ, giảiquyết cấp giấy chứng nhận khoảng 18.000 căn nhà cấp IV không còn cơ quanquản lí hoặc đã giao các hộ tự quản, các hộ đã phá đi xây dựng lại.

Quĩ nhà thuộc sở hữu nhà nước còn lại ước khoảng12.000 hộ thuộc diện nhà ở của các cơ quan tự quản chưa kê khai, không còncơ quan quản lí. Việc tiếp nhận hồ sơ và giải quyết giấy chứng nhận cho cáchộ này thuộc thẩm quyền của UBND các quận, huyện.

Hà Nội: Sẽ bán 7.000 “nhà 61” trong năm 2010

Năm 2009 đã bán nhà 61 cho hơn 5.600 hộ (Ảnh minh họa)

Theo ông Tuấn, năm 2010, thành phố đặt kế hoạchtiếp nhận 2.000 hộ từ các đơn vị chủ quản. Cũng trong năm 2010, sẽ giảiquyết bán nhà cho 7.000 hộ với diện tích 150.000m2. 10.000 giấy chứng nhậncũng sẽ được cấp trong năm nay.

Năm 2009, các đơn vị bán nhà của thành phố đãbán nhà cho trên 5.600 hộ, với diện tích hơn 140.000m2 và đã cấp được hơn13.000 giấy chứng nhận.

Hiện việc bán nhà theo Nghị định 61 tại thànhphố đang còn nhiều vướng mắc như: việc tranh chấp trong sử dụng nhà xảy rathường xuyên, kéo dài; người sử dụng nhà, đất đã cơi nới, lấn chiếm nay ngạilàm hồ sơ sợ xảy ra tranh chấp, khiếu kiện…

Các trường hợp nhà ở tự quản của các cơ quan,mặc dù đã có nhiều văn bản chỉ đạo để giải quyết dứt điểm, nhưng kết quả đạtđược vẫn còn hạn chế. Các hộ thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước tại khu phố cổchưa được giải quyết do thuộc diện nhà cổ cần bảo tồn theo qui chế quản líphố cổ…

Nếu Hà Nội bán được số căn hộ như kế hoạch đặtra trong năm nay, số căn hộ còn lại vẫn còn khá lớn, trong khi thời hạn cuốicùng cho việc bán là đến hết năm 2010 này. Sau thời hạn trên, Chính phủ sẽban hành và cho áp dụng cơ chế mới đối với nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước, chấmdứt hiệu lực của Nghị định 61/CP.

Theo Kim Tân
Hà Nội: Sẽ bán 7.000 “nhà 61” trong năm 2010



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.