Màu xanh trở lại sàn chứng khoán

Tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn đã giúp các lệnh mua với giá cao được kích hoạt ngay từ giờ mở cửa, trong khi bên bán cũng không vội xả hàng ở các mức giá thấp, đã giúp màu xanh trở lại bảng điện tử. Kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa, VNIndex tăng gần 4 điểm.

Thông tin về thị trường chứngkhoán toàn cầu phục hồi, cũng như chỉ số công nghiệp Dow Jones của Mỹ hôm quatăng mạnh, một lần nữa vượt mức 10.000 điểm, đã hỗ trợ tích cực cho thị trườngchứng khoán trong nước hôm nay.

Tâm lý nhà đầu tư lạc quan hơn đãgiúp các lệnh mua với giá cao được kích hoạt ngay từ giờ mở cửa, trong khi bênbán cũng không vội xả hàng ở các mức giá thấp, đã giúp màu xanh trở lại bảngđiện tử. Kết thúc đợt khớp lệnh định kỳ mở cửa, VN-Index tăng gần 4 điểm. 

Đà tăng tiếp tục được củng cốtrong suốt đợt khớp lệnh liên tục và đợt khớp lệnh định kỳ đóng cửa, khi sức cầutiếp tục tăng không chỉ trên các mã blue-chip, mà kể cả các mã penny-stock.

Phần lớn các mã chủ chốt đều phụchồi từ 200đ đến 2.500đ. Trong đó, FPT tăng mạnh 2.500đ, lên 82.000đ, KBC tăng1.000đ, lên 57.000đ, VCB tăng 900đ, lên 43.500đ, các mã CTG, REE, SSI, STB tăngnhẹ. Riêng HAG và EIB đứng giá tham chiếu.

Nhiều mã còn lại cũng tăng mạnh,một số tăng kịch trần về cuối phiên và không còn dư bán như: CSM, IMP, DCC, DVD,FBT, GDT, HAS, NKD, PGC, SRC, TRC. Mã VNM tăng trần ngày thứ hai liên tiếp lênmức 85.000đ/cổ phần, trong đó khối ngoại gom mua hơn 545 nghìn đơn vị.

Màu xanh trở lại sàn chứng khoán

Thanh khoản trên cả hai sàn giảm mạnh

Toàn sàn HOSE chỉ  có 4 mã giảmsàn là APC (của công ty cổ phần Chiếu xạ An Phú), HTV (công ty cổ phần vận tảiHà Tiên), PNC (của công ty cổ phần văn hoá Phương Nam) và MHC (của công ty cổphần hàng hải Hà Nội).

Tuy nhiên, khối lượng giao dịchtrên thị trường tiếp tục giảm, với khối lượng giao dịch đạt trên 19 triệu đơnvị, trị  giá hơn 873 tỷ đồng. Không có mã nào trên HOSE có khối lượng giao dịchđạt trên 1 triệu đơn vị.

Toàn sàn HOSE có 168 mã tăng, 14mã giảm và 30 mã đứng giá tham chiếu. Chỉ số VN-Index chốt phiên tăng 8,02 điểm,đạt 490,91 điểm.

Trên sàn giao dịch Hà  Nội, sứccầu cũng cải thiện đáng kể đã giúp HNX-Index phục hồi hơn 2 điểm, nhưng thanhkhoản thị  trường giảm mạnh, khiến tình hình giao dịch diễn biến chậm.

Tương tự như  trên sàn HOSE, phầnlớn các mã trên sàn HNX đều phục hồi, trong đó có một số mã tăng mạnh như  DNC,HPS, PMS, MHL, LBE, PTM, S91, L05, LUT. Riêng mã SHS của Công ty cổ phần Chứngkhoán Sài Gòn Hà Nội còn dư mua ở mức trần hơn 385 nghìn đơn vị.

Các mã lớn chỉ  có ACB đứng giá,trong khi BVS, PVI, KLS, PVX, VCG, SHB đều tăng nhẹ từ 100đ đến 500đ. Riêng SQChôm nay tăng kịch trần lên mức 157.700đ.

KLS và VCG đứng đầu sàn HNX vớikhối lượng giao dịch lần lượt đạt trên 1,6 triệu và 1,1 triệu đơn vị. Tuy nhiên,thanh khoản toàn sàn giảm mạnh, với tổng số cổ phiếu chuyển nhượng chỉ đạt trên8,7 triệu cổ phần, trị giá hơn 285 tỷ đồng.

Tại thời điểm  đóng cửa, sàn HNXcó 180 mã tăng, 42 mã giảm và 43 mã đứng giá tham chiếu. Chỉ số  HNX-Index tăng2,37 điểm, lên 160,98 điểm.

Theo Thuý Yên
Màu xanh trở lại sàn chứng khoán




Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.