Quýt hồng kiểng 40 trái/chậu giá hơn 3 triệu đồng

Quýt hồng đặc sản miệt vườn Lai Vung nổi tiếng ngon ngọt được trồng thành cây kiểng trĩu trịt trái để chơi Tết.

Quýt hồng đặc sản miệt vườn Lai Vung nổi tiếng ngon ngọt được trồng thành cây kiểng trĩu trịt trái để chơi Tết.

Lão nông Tư Ràng (Lưu Văn Ràng) ở xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung (Đồng Tháp) là nông dân đầu tiên trồng thành công quýt kiểng, mỗi năm thu về hàng trăm triệu đồng.

 Quýt hồng kiểng 40 trái/chậu giá hơn 3 triệu đồng - 1

Lão nông Tư Ràng bên vườn quýt hồng kiểng tết giá bạc tỷ.

Trong khu vườn rộng 2.000 m2 của lão nông Tư Ràng là hơn 350 chậu quýt hồng kiểng lá xanh tươi rói, cây nào cũng trĩu trịt từ 30 - 40 trái to tròn, chín bóng, vàng ươm. Các cây loại I (3,5 triệu đồng/chậu) chiếm hơn một nửa số này, còn lại là loại II (3 triệu đồng/chậu) và loại III (2,5 triệu đồng/chậu).

 Quýt hồng kiểng 40 trái/chậu giá hơn 3 triệu đồng - 2

Chăm sóc quýt bán cho khách hàng.

 Quýt hồng kiểng 40 trái/chậu giá hơn 3 triệu đồng - 3

Lão nông Tư Ràng chăm sóc vườn quýt hồng hết sức tỉ mỉ.

Quýt hồng vốn là cây đặc sản của miệt vườn Lai Vung, nổi tiếng ngon ngọt nhưng cũng rất “khó tính”. “Làm cây kiểng đã khó, làm kiểng từ cây đặc sản như quýt hồng Lai Vung càng khó hơn. Mỗi cây đều đã có chủ hết rồi, đến ngày tiễn ông Táo (23 tháng Chạp) thì người ta đến lấy về hết” – lão nông Tư Ràng hồ hởi cho biết.

 Quýt hồng kiểng 40 trái/chậu giá hơn 3 triệu đồng - 4

Những cây quýt kiểng cho trái sum suê, trĩu quả.

Theo Dân Việt


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.