Sắt thép Trung Quốc ồ ạt vào Việt Nam

Theo Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch ước đạt 11,6 tỷ USD.

Theo Tổng cục Thống kê, trong 3 tháng đầu năm, Trung Quốc tiếp tục là thị trường nhập khẩu lớn nhất của Việt Nam, kim ngạch ước đạt 11,6 tỷ USD.

Nhập sắt thép tăng mạnh, với mức tăng 97% so với cùng kỳ năm trước, tiếp đến là máy móc thiết bị (tăng 54%), điện thoại các loại và linh kiện (tăng 52%), vải (tăng 32%). Ở phần ngược lại, trị giá xuất khẩu của Việt Nam sang Trung Quốc chỉ đạt 3,5 tỷ USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Đặc biệt, trong quý I/2015, thị trường EU đã vượt qua Hoa Kỳ thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, với tổng kim ngạch đạt 6,92 tỷ USD, tăng 14,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo Tiền Phong



Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.