Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước

325 ghế trên máy bay Airbus A350 đều được bọc kín nilông và cài vào mỗi lưng ghế 5 khăn ướt tẩm cồn, 1 túi rác và 1 tờ hướng dẫn hành khách. Để chống lây nhiễm chéo, trên máy bay có 4 buồng áp lực dương, mỗi buồng có trọng lượng 7-8kg.

Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-1

6h sáng 28/7, 4 nhân viên y tế gồm 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương có mặt tại sân bay Nội Bài, chuẩn bị cho chuyến bay đặc biệt đón 219 công dân Việt Nam tại Guinea Xích đạo về nước. Trong số họ, có 120 người được xác định nhiễm Covid-19.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-2

Chuyến bay mang số hiệu VN5, dự kiến cất cánh 7h30. Tổ bay gồm 5 phi công, 8 tiếp viên, 2 nhân viên mặt đất và 2 kỹ sư bảo dưỡng máy bay.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-3

Phi hành đoàn sẽ mặc đồ bảo hộ cấp 4 và hạn chế dùng nhà vệ sinh. Cơ trưởng Phạm Đình Hưng (ngoài cùng bên phải) phụ trách chuyến bay.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-4

Theo lộ trình, máy bay thân rộng A350 sẽ bay thẳng đến thành phố Bata (Guinea Xích đạo, Tây Phi) trong hơn 12 giờ, sau đó dừng đón khách và tiếp nhiên liệu trong 3 giờ, rồi quay trở về Việt Nam. Dự kiến máy bay hạ cánh tại sân bay Nội Bài lúc 11h20 ngày 29/7.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-5

325 ghế trên máy bay Airbus A350 đều được bọc kín nilông và cài vào mỗi lưng ghế 5 khăn ướt tẩm cồn, 1 túi rác và 1 tờ hướng dẫn hành khách trên chuyến bay... Hành khách được cung cấp đồ bảo hộ, mặc trong suốt chuyến bay.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-6

Bác sĩ Thân Mạnh Hùng, Phó khoa Cấp cứu, Trưởng đoàn y tế đón 219 công dân từ Guinea Xích đạo cho biết, tỷ lệ bệnh nhân dương tính chiếm khoảng 50%, có 5-7 người bệnh nặng. Để chống lây nhiễm chéo, trên máy bay có 4 buồng áp lực dương, mỗi buồng có trọng lượng 7-8kg, thao tác trong vòng 5 đến 7 phút là có thể lắp xong.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-7

Máy bay được chia làm 4 khoang. Khoang đuôi máy bay dành cho bệnh nhân dương tính, khoang tiếp theo dành cho người âm tính hoặc chưa có kết quả xét nghiệm. Sau đó là khoang dành cho nhân viên y tế và tổ bay. Giữa các khoang có máy lọc không khí và ngăn cách bằng các tấm nhựa dẻo PVC.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-8

Hành khách được cung cấp đồ bảo hộ, mặc trong suốt chuyến bay.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-9

Ngay khi nhận lệnh của Bộ Y tế, tổ công tác của Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã chuẩn bị kĩ lưỡng vật tư, trang thiết bị, máy móc, thuốc, kể cả phương tiện cấp cứu bệnh nhân trong tình huống xấu nhất trên máy bay.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-10

Khoang dương tính được trang bị 2 cáng để cấp cứu bệnh nhân khi xảy ra biến cố.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-11Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-12Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-13

Ngoài ra, các bác sĩ còn mang theo hai máy thở, hai máy khí dung, monitor theo dõi và một số dụng cụ nội khí quản, bình oxy để cấp cứu cho bệnh nhân khi cần.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-14

Tiếp viên Phùng Hoàng Quân, 39 tuổi, nói rằng đây là chuyến bay đặc biệt và ý nghĩa nhất trong suốt 13 năm trong nghề của anh. Trước đó, anh từng tham gia 2 chuyến bay, đưa công dân Việt Nam từ các vùng dịch khác về nước. Dù biết nguy cơ lây nhiễm cao, nhưng anh cùng các đồng nghiệp luôn sẵn sàng tinh thần, cố gắng hết sức và hạn chế tối thiểu khả năng lây nhiễm chéo. Trước ngày bay, anh được các bác sĩ hướng dẫn sử dụng một số trang thiết bị y tế để hỗ trợ người bệnh.

Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-15

Cơ trưởng Phạm Đình Hưng bắt tay bác sĩ Thân Mạnh Hùng trước chuyến bay.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-16

Tổ y tế và phi hành đoàn cùng chụp ảnh trước khi bắt đầu hành trình.
Ảnh: Bên trong chuyến bay đặc biệt đón 120 công dân nhiễm Covid-19 tại Guinea Xích đạo về nước-17

7h30 sáng 28/7, chiếc Airbus 350 của Hãng hàng không quốc gia Việt Nam cất cánh rời Hà Nội đi Guinea Xích đạo, sẵn sàng đón 219 công dân về nước an toàn.

Theo Tổ quốc

Xem link gốc Ẩn link gốc http://toquoc.vn/anh-ben-trong-chuyen-bay-dac-biet-don-120-cong-dan-nhiem-covid-19-tai-guinea-xich-dao-ve-nuoc-22020287115035656.htm

Covid-19

dịch bệnh


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.