Còn hách dịch, sách nhiễu

Giám sát ở một số lĩnh vực liên quan tới nhiều người dân và DN như thuế, hải quan, đất đai, nhà ở..., đoàn giám sát cho rằng còn nhiều thủ tục phức tạp gây khó khăn cho người dân và DN. “Các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở còn phức tạp, chưa thuận lợi. Tính công khai minh bạch chưa được bảo đảm” ông Thuận nói.

Thủ tục hànhchính ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, chồng chéo, hợp pháp nhưng khônghợp lý...

Ngày 28-9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (QH) đãnghe và cho ý kiến báo cáo giám sát việc thực hiện cải cách thủ tục hànhchính trong một số lĩnh vực liên quan trực tiếp đến công dân và doanh nghiệp(DN) theo chương trình tổng thể cải cách hành chính Nhà nước giai đoạn2001-2010.

Theo ông Nguyễn VănThuận, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH, thủ tục hành chính ở một sốlĩnh vực, một số khâu còn phiền hà; tiến độ cải cách thủ tục hành chínhcòn chậm, chưa đạt yêu cầu đề ra trong chương trình tổng thể cải cáchhành chính.

Đặc biệt, tình trạng cánbộ, công chức giải quyết công việc chậm trễ, cửa quyền, hách dịch, sáchnhiễu, tiêu cực, tham nhũng trong quá trình thực hiện các thủ tục hànhchính vẫn còn phổ biến. “Đây là một trong những nguyên nhân rất cơ bảnlàm cho mức độ hài lòng của người dân và DN về công tác cải cách thủ tụchành chính chưa cao” - ông Thuận nhận định.

Đoàn giám sát cũng nhậnđịnh thủ tục hành chính ở một số lĩnh vực vẫn còn rườm rà, chồng chéo,hợp pháp nhưng không hợp lý, chưa phù hợp với thực tế, kể cả những “giấyphép con” do các cơ quan quản lý tự quy định... Đơn cử như trong quátrình xét cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, nhiều địa phương yêucầu nộp thêm nhiều giấy tờ không cần thiết, trái quy định của pháp luật. 

Giám sát ở một số lĩnhvực liên quan tới nhiều người dân và DN như thuế, hải quan, đất đai, nhàở..., đoàn giám sát cho rằng còn nhiều thủ tục phức tạp gây khó khăn chongười dân và DN. “Các thủ tục trong lĩnh vực đất đai, xây dựng nhà ở cònphức tạp, chưa thuận lợi. Tính công khai minh bạch chưa được bảo đảm” -ông Thuận nói.

Phân tích nguyên nhân làmchậm cải cách hành chính, đoàn giám sát chỉ rõ: Cải cách thủ tục hànhchính gặp trở ngại không nhỏ bởi những thói quen trong quản lý và cơ chế“xin - cho”.

Một bộ phận lãnh đạo, cánbộ, công chức chưa nhận thức đầy đủ, sâu sắc về tầm quan trọng của côngtác cải cách nói chung và cải cách thủ tục hành chính nói riêng. “Phảichú ý đội ngũ cán bộ bởi nó quyết định tất cả. Bộ máy tinh giản baonhiêu mà cán bộ có vấn đề thì cũng không thể có kết quả tốt” – Chủ nhiệmỦy ban Tài chính – Ngân sách của QH Phùng Quốc Hiển nói.

Giám sát một trong 3 lĩnh vực lớn

Ủy ban Thường vụ QH đã nghe tờ trình về dự kiến chương trình hoạt động giám sát năm 2010. Chủ nhiệm Văn phòng QH Trần Đình Đàn cho biết năm 2011, QH dự kiến sẽ tiến hành giám sát chuyên đề đối với một trong 3 lĩnh vực là: Thực hiện chính sách, pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất theo Luật Đất đai năm 2003; chính sách pháp luật về thuế, quản lý thuế và môi trường tại các khu - cụm công nghiệp, khu chế xuất, làng nghề. Ủy ban Thường vụ QH cũng sẽ chọn một trong 3 vấn đề như: Việc ban hành các văn bản quy phạm hướng dẫn thực hiện luật; việc ban hành văn bản pháp luật của HĐND, UBND và việc quản lý, sử dụng vốn của Tập đoàn Dầu khí Quốc gia VN để thực hiện giám sát.

 
Theo Nguyễn Quyết
Người lao động


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.