Mẹ bất cẩn, bé trai 19 tháng tuổi tử vong vì ngã vào nồi cháo nóng

Sau gần một tháng chữa trị nhưng do vết bỏng quá nặng, bệnh nhi đã không qua khỏi.

Sau gần một tháng chữa trị nhưng do vết bỏng quá nặng, bệnh nhi đã không qua khỏi.

Sáng 15/2, bác sĩ tại bệnh viện Nhi Đồng 1 TP.HCM cho biết một bé trai 19 tháng tuổi sau khi chữa trị gần một tháng đã qua đời do bị bỏng nặng. “Đội ngũ bác sĩ, y tá đã cố gắng chữa chạy nhưng do vết thương quá nặng nên bệnh nhi không qua khỏi”, bác sỹ này nói.

me bat can, be trai 19 thang tuoi tu vong vi nga vao noi chao nong - 1

Đã có rất nhiều vụ bỏng thương tâm ở trẻ do bất cẩn của người lớn (Ảnh minh họa)

Trước đó, bé trai này được đưa vào cấp cứu trong tình trạng bỏng hơn 50%, nhiều vị trí bị bỏng sâu khiến bé sốc nặng. Suốt một tháng qua, bé liên tục mê man, trụy tim mạch, trụy hô hấp kèm theo rất nhiều biến chứng khác.

Khi được hỏi, người nhà cho biết cháu bé là đứa trẻ nhanh nhẹn, vui vẻ. Hôm xảy ra vụ việc, gia đình nấu nồi cháo lớn, lúc này bé đứng chơi cách đó không xa. Lúc mẹ có việc đi vào phòng không để ý đến con thì bất ngờ bé đến gần nồi cháo, chồm xem và ngã. Người thân phát hiện liền đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu.

Theo Khampha


mẹ bất cẩn

ngã vào nồi cháo nóng tử vong


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.