Miền Bắc nhiều nơi rét đậm từ ngày 23/11

Từ chiều 23/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 11 độ, vùng núi có nơi rét đậm.

Từ chiều 23/11, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ. Nhiều nơi nhiệt độ xuống dưới 11 độ, vùng núi có nơi rét đậm.

Chiều 20/11, Trung tâm Dự báo KTTVTƯ cho biết, hiện nay ở phía Bắc có một bộ phận không khí lạnh (gió mùa Đông Bắc) đang di chuyển xuống phía Nam.

Dự báo, khoảng ngày 23/11, bộ phận không khí lạnh này sẽ ảnh hưởng đến các tỉnh Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội), sau đó ảnh hưởng đến Bắc Trung Bộ và một số nơi ở Trung Trung Bộ.

Do ảnh hưởng của không khí lạnh, từ chiều 23/11 ở Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa rải rác; từ ngày 24/11 ở các tỉnh Nghệ An - Thừa Thiên Huế có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to và rải rác có dông. Gió chuyển hướng Đông Bắc trong đất liền cấp 3, vùng ven biển cấp 4 - 5.

Từ đêm 23/11, ở các tỉnh Bắc Bộ trời chuyển rét, vùng núi có nơi rét đậm với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 14 - 17 độ, vùng núi 12 - 15 độ, vùng núi cao có nơi dưới 11 độ. Hà Nội từ đêm 23/11 có mưa, trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến 15 - 16 độ.

Từ ngày 23/11 Miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt rét. Ảnh: TL
Từ ngày 23/11 Miền Bắc sẽ chịu ảnh hưởng của đợt rét. Ảnh: TL

Thời tiết cả nước đêm 20 và ngày 21/11:

Phía Tây Bắc Bộ: Đêm nhiều mây, không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; ngày giảm mây, trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 45 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 17 - 20 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ, có nơi trên 32 độ.

Phía Đông Bắc Bộ: Nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng, gió nhẹ. Độ ẩm từ 55 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ, vùng núi có nơi dưới 21, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế: Nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận: Nhiều mây, đêm có mưa, có nơi mưa vừa, mưa to và dông; ngày có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió đông bắc cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 70 - 99%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Tây Nguyên: Nhiều mây, đêm có mưa, mưa rào rải rác và có nơi có dông; ngày có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ, nhiệt độ cao nhất từ 27 - 30 độ.

Nam Bộ: Nhiều mây, có mưa rào và dông rải rác. Gió đông bắc đến đông cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 65 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 - 27 độ, nhiệt độ cao nhất từ 30 - 33 độ.

Hà Nội: Nhiều mây, không mưa, sáng sớm có sương mù nhẹ, trưa chiều giảm mây trời nắng. Độ ẩm từ 60 - 98%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ, nhiệt độ cao nhất từ 28 - 31 độ.

Theo T.Hằng (Giadinh.net.vn)


rét đậm

dự báo thời tiết


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.