Ngoài cô gái thu nhập 330 tỷ đồng, còn có 1 chàng trai 30 tuổi ở Hà Nội kiếm được 260 tỷ đồng từ sáng tác phần mềm, phải nộp thuế hơn 18 tỷ

Theo thống kê của Cục Thuế Hà Nội, trong năm 2020, đã có nhiều cá nhân tự kê khai và nộp thuế lên tới hàng chục tỷ đồng từ các hoạt động thương mại điện tử.

Sáng 25/1, người dùng mạng được phen xôn xao trước thông tin 1 cô gái sinh năm 1992 thu nhập 330 tỷ đồng/năm nhờ viết phần mềm cho Google Play và App Store, nộp thuế hơn 23 tỷ đồng.

Ngoài cô gái sinh năm 1992, một trường hợp khác cũng gây chú ý với mức đóng thuế 18,1 tỷ đồng. Cụ thể, đó là một chàng trai 30 tuổi, địa chỉ tại quận Cầu Giấy, đã sáng tác ra nhiều phần mềm được các ứng dụng trên thế giới sử dụng và có thu nhập 260 tỷ đồng.

Theo VTV, thống kê của Cục thuế Hà Nội trong năm 2010 cho thấy, số thuế thu từ hoạt động thương mại điện tử (từ các nền tảng như Google, Facebook, YouTube…) của năm 2020 là 123 tỷ đồng, tăng gấp 5 lần so với năm 2019.

Từ ngày 1/7/2020, Luật quản lý thuế số 38/2019/QH14 chính thức có hiệu lực, việc thu thuế đối với loại hình thương mại điện tử được quản lý chặt chẽ hơn. Đã xuất hiện nhiều cá nhân tự nguyện đến kê khai và nộp thuế.

Ngoài cô gái thu nhập 330 tỷ đồng, còn có 1 chàng trai 30 tuổi ở Hà Nội kiếm được 260 tỷ đồng từ sáng tác phần mềm, phải nộp thuế hơn 18 tỷ-1

Ảnh minh họa

Theo đó, tại Chi cục Thuế quận Cầu Giấy, đã có 65 cá nhân kinh doanh online kê khai và nộp thuế tới 55 tỷ đồng.

Trước đây, nhiều tổ chức cá nhân có thu nhập từ hoạt động thương mại điện tử nhưng chưa kê khai và nộp thuế. Thống kê mới nhất của Bộ Thông tin và Truyền thông cho thấy, ở Việt Nam tính đến cuối năm 2020 có khoảng 15.000 kênh YouTube bật nút kiếm tiền, trong đó có khoảng 350 kênh có doanh thu lớn, từ 1 triệu người đăng ký theo dõi kênh trở lên. Tuy nhiên, chỉ 30% trong số đó, tương đương khoảng 5.000 kênh, chịu sự quản lý từ các công ty mạng của YouTube tại Việt Nam có kê khai và nộp thuế đảm bảo đầy đủ.

Những hành vi không kê khai và không nộp thuế theo quy định được coi là hành vi trốn thuế, gian lận thuế. Đối với tổ chức, doanh nghiệp, mức xử phạt hành chính là từ 1 đến 3 lần số tiền trốn thuế; mức phạt đối với cá nhân là 1/2 mức tiền phạt đối với tổ chức.

Theo Doanh nghiệp và Tiếp thị

Xem link gốc Ẩn link gốc https://doanhnghieptiepthi.vn/ngoai-co-gai-thu-nhap-330-ty-dong-con-co-1-chang-trai-30-tuoi-o-ha-noi-kiem-duoc-260-ty-dong-tu-sang-tac-phan-mem-phai-nop-thue-hon-18-ty-161212501132213668.htm

thuế thu nhập


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.