Nở rộ trên mạng "dịch vụ" đưa người từ Hà Nội về quê

Trên các diễn đàn mạng xã hội những ngày gần đây nở rộ dịch vụ đưa đón người từ các tỉnh về Hà Nội và ngược lại. Khách hàng trả tiền triệu, gấp nhiều lần so với những ngày thường.

Nở rộ trên mạng dịch vụ đưa người từ Hà Nội về quê-1
Nhiều người bỏ ra hàng triệu đồng để đưa người từ các tỉnh vào Hà Nội và ngược lại

Trên các diễn đàn "Hội đồng hương", "Xe ghép chuyến", "Xe tiện chuyến lên Hà Nội và ngược lại", chỉ cần nêu muốn lên Hà Nội hoặc từ Hà Nội về các tỉnh là lập tức có hàng chục lời chào mời đưa đón tận nơi. Chị Lê Vân (Nam Định) cho biết, chị vừa tốn hơn một triệu đồng để đưa mẹ từ Nam Định lên Hà Nội trông cháu vì chị bắt đầu đi làm sau giãn cách.

Tại Hà Nội, do xe taxi, xe công nghệ chưa được hoạt động nên nhiều chủ xe đăng tải hình ảnh, thông tin trên mạng xã hội mong muốn đưa khách về quê với giá ưu đãi (bằng giá Grab, khoảng 10.000 đồng/km) về các tỉnh hoặc đưa đón người đi làm. Dịch vụ này cũng thu hút sự quan tâm của nhiều người tại Hà Nội.


"Dù tốn kém, nhưng trong hoàn cảnh này, đi lại khó khăn, không có xe khách, mỗi tỉnh một quy định nên tôi phải chấp nhận giá này để đón mẹ lên trông cháu", chị Vân nói.

Trong vai người muốn đưa người nhà từ Nam Định lên Hà Nội, liên hệ qua số điện thoại 08651842xxx, người này báo giá 2,5 triệu đồng. Chủ xe sẽ dẫn người đi xét nghiệm (test) nhanh COVID-19 và lo mọi giấy tờ để đưa người vào Hà Nội. Giá này không đổi với chiều ngược lại từ Hà Nội về Nam Định.

Trên nhiều diễn đàn, tài khoản có số điện thoại 094111351xxx đưa nhiều quảng cáo "chuyên phục vụ các tỉnh Hà Nội - Hà Nam - Nam Định - Ninh Bình - Thanh Hoá - Nghệ An và ngược lại, xe đưa đón tận nơi, tư vấn giấy tờ cần thiết, "bao test COVID-19…".

Liên lạc với số điện thoại này, ngỏ ý muốn đưa người từ Nam Định lên Hà Nội và ngược lại, đầu mối này đồng ý nhận đưa đón với giá 1,2 triệu đồng/lượt, hứa sẽ lo toàn bộ giấy tờ. Giá này không đổi khi đón người từ Hà Nội về Nam Định.

Trên các hội nhóm ở các tỉnh, dịch vụ đưa đón người đến Hà Nội và ngược lại về các tỉnh cũng khá nhộn nhịp. Liên hệ số điện thoại 097778929xx (quảng cáo trên nhóm "Xe ghép Hải Dương - Hà Nội") ngỏ ý muốn đưa người từ huyện Tứ Kỳ (Hải Dương) lên Hà Nội và ngược lại, chủ xe thông báo giá là 700.000 đồng/người, nếu đi ghép còn 500.000 đồng/người. Nếu là người có hộ khẩu ở Hải Dương, chủ xe sẽ bao test nhanh COVID-19 để vào Hà Nội và về Hải Dương.

Liên hệ số điện thoại 09768585xx (trên nhóm "xe tiện chuyến Thái Bình - Hà Nội"), ngỏ ý muốn lên Hà Nội và ngược lại, chủ xe báo giá 500.000 đồng/người, mỗi chuyến chỉ chở hai người. Muốn vào Hà Nội, khách phải test nhanh COVID-19 với giá là 100.000 đồng/người/lần test. Chở đến đâu, chốt yêu cầu test thì hành khách phải test và chịu chi phí.

Trên nhóm "Hà Nội - Giúp nhau mùa dịch", một tài khoản đăng tải thông tin muốn về Thanh Hóa. Thấy giá phải trả là 800.000 đồng, người này kêu gọi mọi người hỗ trợ tiền hoặc ghép xe để về quê trong hoàn cảnh cực kỳ khó khăn.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo Tiền phong

Xem link gốc Ẩn link gốc https://tienphong.vn/no-ro-tren-mang-dich-vu-dua-nguoi-tu-ha-noi-ve-que-post1382409.tpo

về quê


Vụ Vạn Thịnh Phát: Một bị cáo lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày
Luật sư bào chữa cho bị cáo Lưu Quốc Thắng (nguyên Trưởng ban Kiểm soát SCB) cho biết, ông này đang lâm trọng bệnh, sinh mạng tính từng ngày, bản thân bị cáo có vai trò thứ yếu, có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên đề nghị HĐXX xem xét miễn trách nhiệm hình sự.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.