Vĩnh Phúc: Giao cấu với bạn gái nhí 5 lần rồi thản nhiên cho bạn thân tiếp tục giở trò đồi bại

Các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Lạc (Vĩnh Phúc) đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ việc bé gái 13 tuổi bị 2 nam thanh niên thực hiện hành vi giao cấu.

Ngày 4/11, Viện kiểm sát nhân dân huyện Yên Lạc đã phê chuẩn lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với P.T.D. (SN 1999 ở Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc) và P.N.A. (SN 2001 ở Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) để điều tra về hành vi Giao cấu với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi, theo quy định tại Điều 145 Bộ luật Hình sự.

Qua điều tra ban đầu, đầu tháng 10/2021, qua mạng xã hội Facebook, P.T.D. quen biết và phát sinh tình cảm yêu đương với cháu N.T.K.N. (SN 2008 ở Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc). 

Vĩnh Phúc: Giao cấu với bạn gái nhí 5 lần rồi thản nhiên cho bạn thân tiếp tục giở trò đồi bại-1
Ảnh minh hoạ

Ngày 16/10, D. điều khiển xe mô tô đến nhà đón N. đi chơi. Đến khoảng 22h cùng ngày, được sự đồng thuận của N., D. đã đưa N. đến một nhà nghỉ thuộc địa phận xã Thanh Vân, huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc và thực hiện hành vi giao cấu với N. (tính đến thời điểm thực hiện hành vi giao cấu thì N. mới 13 tuổi 6 ngày). 

Sau đó, D. rủ N. về nhà mình và tiếp tục giao cấu với N. 4 lần. Ngoài ra, khi P.N.A. là bạn D. đến nhà D. chơi, D. đã cho A. quan hệ tình dục với N.

Ngày 3/11, N. và gia đình đã có đơn tố giác đến Cơ quan công an. Cùng ngày, cơ quan CSĐT Công an huyện Yên Lạc đã ra lệnh bắt giữ người trong trường khẩn cấp đối với D. và A.

Hiện vụ việc đang được các cơ quan tiến hành tố tụng huyện Yên Lạc khẩn trương điều tra xử lý theo quy định của pháp luật.

>>> Mời độc giả xem tin tức mới nhất trong ngày chính xác nhất

Theo PHÁP LUẬT VÀ BẠN ĐỌC

Xem link gốc Ẩn link gốc https://phapluat.suckhoedoisong.vn/vinh-phuc-giao-cau-voi-ban-gai-nhi-5-lan-roi-than-nhien-cho-ban-than-tiep-tuc-gio-tro-doi-bai-162211211160656465.htm

giao cấu với trẻ em


Thông tin bất ngờ vụ nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn”
Nam TikToker tố “bị đuổi khỏi quán phở vì ngồi xe lăn” đang làm việc với cơ quan chức năng thì lấy lý do sức khoẻ nên xin dừng buổi làm việc, cơ quan chức năng sau đó nhiều lần mời nhưng người này không lên làm việc.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.