Bán khăn Trung Quốc suốt 30 năm, Khaisilk sẽ bị xử lý ra sao?

Khăn lụa mang thương hiểu nổi tiếng Khaisilk bị nhiều khách hàng tố cáo mập mờ về nguồn gốc xuất xứ khi có tới 2 nhãn mác, một là "Made in China" và một là "Made in Vietnam".

Khăn lụa mang thương hiểu nổi tiếng Khaisilk bị nhiều khách hàng tố cáo mập mờ về nguồn gốc xuất xứ khi có tới 2 nhãn mác, một là "Made in China" và một là "Made in Vietnam".

Đứng trước thông tin này, doanh nhân Hoàng Khải, ông chủ của Tập đoàn Khải Silk cuối cùng cũng đã lên tiếng thừa nhận đã bán lụa nguồn gốc Trung Quốc suốt 30 năm qua và cúi đầu xin lỗi khách hàng.

Theo VTC14

Đại gia Khaisilk

Khaisilk bán khăn Trung Quốc

Bình luận