Dùng kem trộn, một phụ nữ bị "lột sạch" da mặt

"Bình quân mỗi tháng BV tiếp nhận từ 3 - 4 bệnh nhân sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, trôi nổi, mỹ phẩm bán trên mạng… dẫn đến hậu quả không mong muốn..." - Bác sĩ chia sẻ.

"Bình quân mỗi tháng BV tiếp nhận từ 3 - 4 bệnh nhân sử dụng mỹ phẩm không rõ nguồn gốc, trôi nổi, mỹ phẩm bán trên mạng… dẫn đến hậu quả không mong muốn..." - Bác sĩ chia sẻ.

Vụ việc như hồi chuông cảnh tỉnh các chị em trong việc sử dụng mỹ phẩm mang lại hiệu quả cấp tốc.

>> Ký ức kinh hoàng sau lần làm đẹp dại dột đến bỏng rộp cả mặt của cô gái trẻ

Theo Trí thức trẻ

Mỹ phẩm

làm đẹp

tổn thương da

Bình luận