Bị bắt vì làm sổ đỏ giả cắm lấy tiền tiêu xài

Quân cung cấp chứng minh thư nhân dân, sơ đồ thửa đất của gia đình cho L.A. để làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả, sau đó đem cầm cố.

Ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an huyện Lục Ngạn, Bắc Giang, đã ra Quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Khúc Thị Quân, SN 1972, là giáo viên Trường Tiểu học xã Biên Sơn, trú tại thôn Kép 2A, xã Hồng Giang về hành vi làm giả tài liệu của cơ quan tổ chức.

Bị bắt vì làm sổ đỏ giả cắm lấy tiền tiêu xài-1Đối tượng Quân (thứ 2 bên trái) bị bắt giữ.

Trước đó, khoảng tháng 9/2021, Khúc Thị Quân có quen biết với đối tượng tên là L.A. trên mạng xã hội. L.A. nói có khả năng làm giấy tờ giả, nên Quân nảy sinh ý định làm giả giấy tờ để cầm cố, lấy tiền tiêu xài. Theo đó, Quân cung cấp chứng minh thư nhân dân của Quân, sơ đồ thửa đất của gia đình Quân cho L.A. để làm 2 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả.

Ngày 30/1, Quân mang một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả đến thế chấp cho bà Đ.T.L. (SN 1957), trú tại tổ dân phố Trung Nghĩa, thị trấn Chũ (Lục Ngạn) lấy 250 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Tiếp đó, ngày 27/7, Quân mang nốt giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả còn lại đến thế chấp cho chị T.T.T (SN 1978), trú tại thôn Hựu, xã Trù Hựu (Lục Ngạn) lấy 60 triệu đồng để chi tiêu cá nhân.

Theo Zing

Xem link gốc Ẩn link gốc https://zingnews.vn/bi-bat-vi-lam-so-do-gia-cam-lay-tien-tieu-xai-post1350940.html

lừa đảo


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.