- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Các tình huống pháp lý đối với gần 17 tỷ đồng ủng hộ bé Bắp
Sau khi Tiktoker Phạm Toại rút gần hết số tiền do cộng đồng mạng ủng hộ bé Bắp chữa bệnh, nhiều người bày tỏ hoài nghi về tính minh bạch.
Mới đây, Tiktoker Phạm Thoại – người nổi tiếng đã đăng bài viết "Thư ngỏ”, kêu gọi quyên góp vì bé Bắp nguy kịch. Theo người này, Bắp cần gấp 6-7 tỉ đồng chữa trị tại Trung Quốc. Tiktoker cam kết, các nhà hảo tâm hoàn toàn có thể kiểm tra được sao kê online do anh đứng tên qua ứng dụng.
Trưa 24/2, cộng đồng mạng chứng kiến tài khoản gây quỹ hỗ trợ bé Bắp là hơn 16,7 tỉ đồng. Cùng ngày, trong tài khoản chỉ còn hơn 54,7 triệu đồng.
Đáng chú ý, nhiều bày tỏ sự thiếu tin tưởng do số tiền Phạm Toại rút ra nhưng không nêu lý do mục đích thực sự. Trong khi đó, mẹ bé Bắp còn thách thức rằng đây là tiền quyên góp tự nguyện, không ai bị ép buộc, nên không cần giải trình.
Trong phiên livestream (phát trực tiếp) vào tối ngày 25/2 trên nền tảng mạng xã hội của mình, Tiktoker Phạm Thoại cho biết bản thân đã nhanh chóng hoàn thiện các thủ tục, giấy tờ sao kê cần thiết. Đồng thời, anh cũng đã kết nối trực tiếp với mẹ bé Bắp - hiện vẫn đang trong quá trình cùng con điều trị tại bệnh viện ở Singapore.
Theo đó, mẹ bé đã phủ nhận một số thông tin trên mạng xã hội về tình hình sức khoẻ của con cũng như cho biết việc lấy tiền từ thiện của con để lo cho bản thân và gia đình là không chính xác. Người này cũng khẳng định nhiều lần nhất định sẽ tiến hành sao kê sau khi có thể trở về Việt Nam - ít nhất trong vòng 4 tháng tới và xin lỗi về những phát ngôn không đúng mực của bản thân.
Phạm Thoại viết thư kêu gọi
Cá nhân có được kêu gọi từ thiện?
Trao đổi với PV, Luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VP Luật sư Tinh Thông Luật (Đoàn Luật sư TP HCM) phân tích các góc độ pháp lý sau:
Căn cứ tại khoản 1 Điều 2 Nghị định 93 quy định về các tổ chức, cá nhân vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện thì cá nhân có đủ năng lực hành vi dân sự được tham gia vận động, tiếp nhận, phân phối nguồn đóng góp tự nguyện khắc phục khó khăn do thiên tai, dịch bệnh, sự cố; hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo.
Đối với việc cá nhân tham gia vận động, tiếp nhận nguồn đóng góp tự nguyện được quy định tại Điều 17. Theo đó, cá nhân có trách nhiệm thông báo trên các phương tiện thông tin truyền thông về mục đích, phạm vi, phương thức, hình thức vận động, tài khoản tiếp nhận (đối với tiền), địa điểm tiếp nhận (đối với hiện vật), thời gian cam kết phân phối và gửi bằng văn bản đến Ủy ban nhân dân cấp xã nơi cư trú theo mẫu Thông báo ban hành kèm theo Nghị định này.
Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm lưu trữ để theo dõi và cung cấp thông tin khi có yêu cầu của tổ chức, cá nhân đóng góp hoặc nhận hỗ trợ và cơ quan có thẩm quyền phục vụ công tác hướng dẫn, theo dõi, thanh tra, kiểm tra, giám sát, xử lý vi phạm.
Cá nhân mở tài khoản riêng tại ngân hàng thương mại theo từng cuộc vận động để tiếp nhận, quản lý toàn bộ tiền đóng góp tự nguyện, bố trí địa điểm phù hợp để tiếp nhận, quản lý, bảo quản hiện vật đóng góp tự nguyện trong thời gian tiếp nhận; có biên nhận các khoản đóng góp tự nguyện bằng tiền mặt, hiện vật tiếp nhận được khi tổ chức, cá nhân đóng góp yêu cầu.
Mặt khác, cá nhân không được tiếp nhận thêm các khoản đóng góp tự nguyện sau khi kết thúc thời gian tiếp nhận đã cam kết và có trách nhiệm thông báo đến nơi mở tài khoản về việc dừng tiếp nhận các khoản đóng góp tự nguyện.
Trách nhiệm của người kêu gọi từ thiện
Như vậy, đối với Tiktoker Phạm Thoại – người kêu gọi từ thiện: dù kêu gọi từ thiện với mục đích gì, cá nhân đứng ra kêu gọi vẫn phải công khai, minh bạch số tiền nhận được.
Căn cứ tại Điều 23 Nghị định 93, "Cá nhân phải tổng hợp đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và công khai trên các phương tiện truyền thông".
Phạm Thoại phải tổng hợp đầy đủ thông tin về kết quả tiếp nhận, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện hỗ trợ bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và thực hiện công khai trên các phương tiện truyền thông. Như vậy, đối những cá nhân vận động, tiếp nhận nguồn tiền quyên góp từ thiện phải có trách nhiệm sử dụng nguồn tiền đó để hỗ trợ trực tiếp cho bệnh nhân mắc bệnh hiểm nghèo và có trách nhiệm “sao kê” đầy đủ, kịp thời, chính xác nguồn tiền đóng góp từ các nhà hảo tâm.
Trách nhiệm mẹ Bắp
Lê Thị Thu Hòa, SN 1997, quê Ninh Thuận - người được nhận đóng góp từ thiện có trách nhiệm minh bạch số tiền được nhận từ các nhà hảo tâm và sử dụng số tiền đó vào đúng mục đích ban đầu khi kêu gọi từ thiện. Đặc biệt khi người được nhận đóng góp từ thiện là người chưa thành niên và người đại diện theo pháp luật của người đó đứng ra thay mặt sử dụng số tiền đóng góp thì càng phải minh bạch về mục đích sử dụng. Nếu không sẽ có thể xảy ra việc người đại diện theo pháp luật của người được nhận từ thiện lợi dụng số tiền đó cho mục đích chi tiêu cá nhân không phải mục đích ban đầu khi kêu gọi từ thiện.
Phạm Toại và mẹ Bắp trong một lần chữa trị cho bé
Quyền của người đóng góp từ thiện
Người đóng góp từ thiện có quyền được biết về số tiền đóng góp của mình có được ghi nhận và dùng vào đúng mục đích hay không.
Nếu phát hiện số tiền đóng góp của mình bị sử dụng sai mục đích hoặc người kêu gọi có dấu hiệu gian dối, lợi dụng lòng tin để chiếm đoạt thì có quyền gửi đơn tố giác tội phạm lên cơ quan công an để yêu cầu xác minh, điều tra và xử lý.
Phải làm gì đối với nguồn đóng góp tự nguyện còn dư?
Đối với khoản tiền còn dư sau khi đã trao tặng, căn cứ tại Điều 18 Nghị định 93/2021/NĐ-CP thì cá nhân vận động có trách nhiệm thống nhất với tổ chức, cá nhân đóng góp để có phương án phân phối, sử dụng nguồn đóng góp tự nguyện còn dư hoặc chuyển cho Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp để thực hiện các chính sách an sinh xã hội bảo đảm phù hợp với mục tiêu đã cam kết với tổ chức, cá nhân đóng góp.
Trục lợi tiền từ thiện có thể bị truy cứu hình sự
Theo luật sư Diệp Năng Bình, tại Điều 15 Nghị định 144/2021, hành vi dùng thủ đoạn gian dối để chiếm đoạt tài sản thì bị xử lý phạt tiền từ tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng. Ngoài ra người vi phạm còn bị áp dụng hình thức xử phạt bổ sung là tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm và chịu biện pháp khắc phục hậu quả là buộc nộp lại số lợi bất hợp pháp có được do thực hiện hành vi vi phạm.
Nhưng, nếu người nào kêu gọi quyên góp nhưng không dùng cho hoạt động từ thiện mà trục lợi từ tiền quyên góp có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017. Với khung hình phạt từ phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm đến cao nhất là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân.
Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định từ 01 năm đến 05 năm hoặc tịch thu một phần hoặc toàn bộ tài sản.
Theo Đời sống pháp luật
-
Xã hội1 giờ trướcChiếc xe buýt chở 34 học sinh Cần Thơ va chạm với 2 xe máy, trong đó có người bị cuốn vào gầm xe, đang trong tình trạng nguy kịch.
-
Xã hội1 giờ trướcNhằm giảm ùn tắc và ô nhiễm, Hà Nội bắt đầu thí điểm cấm xe trên 16 chỗ lưu thông qua phố cổ và Hồ Gươm từ tháng 3, đặc biệt là trong giờ cao điểm.
-
Xã hội1 giờ trướcCông an tỉnh Đắk Lắk vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam 4 tháng đối với hai đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng thông qua hình thức bán các vật phẩm phục vụ 'tu tập thành tiên'.
-
Xã hội2 giờ trướcHiện nay, chủ trương về sáp nhập, tinh gọn bộ máy, nhất là về sáp nhập các tỉnh, thành phố đang trở thành chủ đề được quan tâm rất lớn của dư luận. Trên các nền tảng mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều thông tin, bài viết có liên quan đến việc sáp nhập các tỉnh thành.
-
Xã hội2 giờ trướcTài xế liên quan trong tai nạn giao thông khiến 3 nam thanh niên tử vong ở Hà Nội vi phạm nồng độ cồn ở mức 0,031 mg/l khí thở.
-
Xã hội2 giờ trướcĐể xảy ra hỏa hoạn làm 56 người tử vong, nhóm 5 cựu cán bộ phường Khương Đình và quận Thanh Xuân cùng chủ căn chung cư mini sẽ hầu tòa với cáo buộc 'Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy; Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng'.
-
Xã hội2 giờ trướcBà L. có 3 người con, trong đó Trung là con lớn, dưới còn 2 em gái.
-
Xã hội2 giờ trướcSau khi chuyển tới thôn 3, xã Ea Khăl, suốt thời gian dài, đôi vợ chồng Tuấn - Nhớ luôn 'ẩn mình', tránh tiếp xúc, gặp gỡ dân làng. Chỉ đến khi vụ lừa đảo tu tập 'đắc đạo thành tiên' bị phanh phui, công an tới khám xét, người dân ở đây mới hay biết.
-
Xã hội2 giờ trướcNgười đàn ông ở Phú Yên dùng rựa chém ông hàng xóm nứt sọ vì nghi ngờ quan hệ bất chính với vợ mình.
-
Xã hội6 giờ trướcLợi dụng em H.H.N đi bộ một mình, một thanh niên đến hỏi 'Đi đâu, lên xe anh chở!' rồi ra tay cướp giật.
-
Xã hội7 giờ trướcTừ vụ lừa đảo tu tập gần 100 tỉ đồng, bạn đọc cho rằng cần phải thật tỉnh táo để đặt niềm tin tín ngưỡng, tôn giáo đúng nơi, đúng chỗ.
-
Xã hội8 giờ trướcTối 25-2, Tiktoker Phạm Thoại livestream giải đáp những thắc mắc của cộng đồng mạng liên quan việc sao kê tiền từ thiện chữa bệnh cho bé Bắp...
-
Xã hội8 giờ trướcMột người dân cho hay, từng được mục sở thị khu 'tu tập' của vợ chồng Tuấn. 'Họ dựng nhiều nhà to và rộng, bên trong chứa nhiều tượng, vật phẩm và ít giao thiệp với người dân xung quanh. Khu nhà luôn đóng cửa không phải ai cũng vào được'.
-
Xã hội8 giờ trướcSau cú va chạm với ô tô, 3 thanh niên trên xe máy ngã văng ra đường, tử vong tại chỗ.