Chùa Ba Vàng nói gì về việc "không báo cáo thu chi tiền công đức"?

Chùa Ba Vàng cho rằng không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức.

Như Báo Người Lao Động đã đưa tin, tại báo cáo gửi lãnh đạo Chính phủ ngày 21-7 về kết quả thực hiện thí điểm kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hóa, đình chùa trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh năm 2022 và 4 tháng đầu năm 2023, Bộ Tài chính đã cho biết còn trên 50 di tích tại địa phương không có số liệu báo cáo tiền công đức, trong đó có chùa Ba Vàng (ở Uông Bí) thuộc di tích cấp tỉnh, được đánh giá có số thu công đức tốt.

Chùa Ba Vàng nói gì về việc không báo cáo thu chi tiền công đức?-1

Toàn cảnh Chùa Ba Vàng ở TP Uông Bí (tỉnh Quảng Ninh). Ảnh: Mai Phương

Trước thông tin này, Chùa Ba Vàng đã phát đi thông cáo cho rằng việc "báo chí đưa tin chùa Ba Vàng không báo cáo thu chi tiền công đức là hoàn toàn sai sự thật, gây tổn hại đặc biệt nghiêm trọng đến uy tín của chùa Ba Vàng nói riêng và Giáo hội Phật giáo Việt Nam nói chung".

Trong thông cáo phát đi, Chùa Ba Vàng nêu rõ không hề có một đoàn kiểm tra nào đến chùa Ba Vàng trực tiếp kiểm tra việc thu chi tiền công đức; Chùa Ba Vàng cũng không nhận được bất kỳ văn bản nào yêu cầu nhà chùa phải nộp báo cáo thu chi tiền công đức.

Tuy nhiên, theo tài liệu, ngày 23-5-2023, UBND TP Uông Bí (Quảng Ninh) đã có văn bản gửi Ban Trị sự Chùa Ba Vàng về việc kiểm tra việc quản lý tiền công đức tại di tích lịch sử - văn hoá, đình, chùa trên địa bàn thành phố này.

Văn bản số 1574 do Phó Chủ tịch UBND TP Uông Bí Nguyễn Văn Thành ký nêu rõ: "Thực hiện công văn số 897/UBND-TM5 ngày 19-4-2023 của UBND tỉnh Quảng Ninh về việc kiểm tra quản lý tiền công đức, Công văn số 221/STC-QLNS của Sở Tài chính về việc báo cáo kết quả kiểm tra quản lý tiền công đức tại các di tích lịch sử - văn hoá, đình, chùa theo quy định tại Thông tư 04/2023/TT-BTC của Bộ Tài chính, UBND TP Uông Bí đã ban hành quyết định số 25-1 ngày 15-5-2023 về việc thành lập đoàn Kiểm tra".

Để có cơ sở tổng hợp, báo cáo Sở Tài chính, UBND TP Uông Bí đề nghị Ban Trị sự Chùa Ba Vàng báo cáo nội dung quản lý tiền công đức tại Chùa theo đề cương, biểu mẫu gửi kèm. Thời gian báo cáo trước ngày 15-6-2023.

Như vậy có thể thấy, UBND TP Uông Bí đã có văn bản đề nghị Ban Trị sự Chùa Ba Vàng báo cáo việc quản lý thu chi tiền công đức.

Chiều 23-7, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, đại diện Bộ Tài chính cho biết báo cáo cơ quan này này gửi lãnh đạo Chính phủ được tổng hợp từ báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh.

Báo cáo của UBND tỉnh Quảng Ninh được tổng hợp từ báo cáo của các địa phương trong tỉnh, trong đó có UBND TP Uống Bí. Theo như báo cáo của TP Uông Bí, Chùa Ba Vàng không có báo cáo thu, chi về tiền công đức năm 2022 và những tháng đầu năm 2023.

Theo đại diện Bộ Tài chính, ngoài Chùa Ba Vàng, trong báo cáo của UBND TP Uông Bí cũng cho thấy một số di tích khác không có báo cáo thu, chi tiền công đức. Vị này cũng cho biết trong hồ sơ tài liệu thể hiện UBND TP Uông Bí đã có văn bản đề nghị Chùa Ba Vàng báo cáo nội dung này.

Theo  Người lao đông

Xem link gốc Ẩn link gốc https://nld.com.vn/thoi-su/chua-ba-vang-noi-gi-ve-viec-khong-bao-cao-thu-chi-tien-cong-duc-20230723175947888.htm

chùa Ba Vàng


Vị ‘khách’ lạ mặt và hành trình truy tìm tên cướp manh động
Sau tiếng “bốp” khô khốc, chị H ngã vật xuống đất. Trong cơn choáng váng chị H vẫn cảm nhận được bàn tay của gã đàn ông vừa đánh mình đang lục lọi. Biết mình đã gặp kẻ cướp, nhưng chị H chẳng thể làm gì, chị nằm im, bất lực.

Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.