Đâm nhân viên sửa mạng Internet vì bực tức

Không truy cập được vào mạng Internet, Quẹo bực tức dùng dao đâm nhân viên nhà mạng khi người này đến sửa.

Ngày 17/9, Công an huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương, đã bắt giữ Chung Văn Quẹo (34 tuổi, quê tỉnh Trà Vinh) bị truy nã vì đâm nhân viên nhà mạng viễn thông.

Đâm nhân viên sửa mạng Internet vì bực tức-1

Chung Văn Quẹo bị bắt sau một năm trốn truy nã. Ảnh: T.K.

Theo cảnh sát, Quẹo làm thuê tại trại heo ở ấp Long Bình, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng. Trong tháng 8/2021, mạng Internet liên tục bị lỗi, không truy cập được nên người này bực tức.

Anh ta sau đó dùng dao đâm nhiều nhát vào người anh Trần Thanh Nhàn, là nhân viên của trung tâm viễn thông đến trại heo để sửa chữa mạng Internet.

Sau khi gây án, Quẹo bỏ trốn và bị cơ quan điều tra phát lệnh truy nã. Người này lẩn trốn ở xã Long Hòa, Châu Thành, Trà Vinh và bị cảnh sát bắt giữ tại đây.

Theo  Zing


giết người


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.