- Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
- Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
- Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
- Mục này không có nhuận bút.
Hà Nội: F1 phải thuê xe ôm tự chở từ nhà ra trạm y tế phường để đi cách ly tập trung
Một số F1 ở HH Linh Đàm (Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) có nguyện vọng cách ly tại nhà, tiêm đủ 2 mũi vắc xin song vẫn phải đi cách ly tập trung theo yêu cầu của chính quyền.
Cư dân tòa HH2A là F1 phải thuê xe ôm chở từ nhà ra trạm y tế phường để đi cách ly tập trung vào ngày 22/11
Đi cùng thang máy F0 là F1, phải cách ly tập trung
Theo phản ánh của anh Đ.H (32 tuổi, sống tại chung cư HH2A Linh Đàm, Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội) cho biết, anh có đi cùng thang máy với người phụ nữ mắc Covid-19 tại tòa nhà vào ngày 15/11 và được xác định là F1.
Đến ngày 18/11, anh nhận quyết định về việc cách ly tập trung do UBND phường gửi xuống cho trưởng tầng với phần địa điểm cách ly tập trung để trống và cũng không có thời hạn cách ly cụ thể.
Sau khi được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả âm tính theo quy định, anh H. nhiều lần liên lạc với phía Trạm Y tế phường Hoàng Liệt đề nghị được cách ly tại nhà nhưng không được chấp thuận.
Đến sáng 22/11, anh H. nhận được điện thoại thông báo từ nhân viên Trạm y tế yêu cầu anh có mặt tại Trạm y tế phường để từ đó di chuyển đến khu cách ly tập trung tại khu ký túc xá Pháp Vân - Tứ Hiệp.
"Họ chỉ nói anh phải tự ra chỗ trạm y tế phường để đi cách ly tập trung chứ không có xe đón ở chân tòa nhà và ra nhanh không đến muộn thì tự thuê xe ra chứ không hướng dẫn gì thêm.
Đường đến trạm y tế chỗ nào họ cũng không nói rõ, khiến tôi lại phải gọi thêm mấy cuộc điện để hỏi.
Sau đó, do chỉ đường quá lòng vòng, đi bộ mãi không tìm được, nhầm mấy chỗ nên tôi phải thuê xe ôm chở đến trạm y tế mất 10.000 đồng cho 300m.
Còn một số F1 khác thấy mất công hỏi đường nên thuê xe ôm chở ngay từ chân tòa nhà ra trạm khoảng hơn 1km", anh H. chia sẻ và cho rằng, nếu theo phân loại của ngành y tế thì vô tình người xe ôm đã thành F2.
Cư dân chung cư HH Linh Đàm cũng cho hay, việc phải đi cách ly tập trung là trái với nguyện vọng của anh và gia đình. Đồng thời, khi vào khu cách ly tập trung, với 4 người/phòng, sử dụng chung bình nước, nhà vệ sinh, khiến anh rất lo lắng về nguy cơ lây nhiễm chéo.
"Căn hộ có 2 phòng ngủ, 2 vệ sinh, tôi đã đề nghị cho cách ly tại nhà và tôi sẽ ở riêng 1 phòng, vệ sinh riêng, không tiếp xúc với người trong gia đình nhưng phía y tế phường không đồng ý.
Tôi không ngại việc đi cách ly tập trung nhưng nếu chẳng may bị lây nhiễm chéo thì sẽ mất thời gian, tốn tiền bạc, của cải của xã hội... chưa kể, việc này cũng không đúng hướng dẫn mới của thành phố", anh H. nói thêm.
Còn chị V. cũng là 1 cư dân ở chung cư HH Linh Đàm cho hay, sau khi được xác định là F1 đi chung thang máy với F0, chị đã nhận được quyết định đi cách ly tập trung.
Người dân là F1 của tòa HH2A chờ chỉ dẫn của phía y tế để tự đi ra trạm rồi đi cách ly tập trung
"Tôi có trình bày nhiều lần với phía trạm y tế là khi ở trong thang máy, tôi và F0 cùng một số người khác đều đeo khẩu trang.
Tôi cũng như chồng đã tiêm 2 mũi vắc xin và có kết quả xét nghiệm PCR âm tính, nhà có phòng riêng, vệ sinh riêng, đủ điều kiện để cách ly tại nhà.
Tuy nhiên, phía trạm y tế lại nói nếu thắc mắc gọi Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống dịch phường phản ánh còn việc của họ là nhắc nhở tôi phải đi cách ly tập trung", chị V. bày tỏ.
Một số cư dân là F1 của tòa HH2A cũng phản ánh, việc thông báo đi cách ly tập trung được nhân viên y tế của phường thông báo riêng cho từng người chứ không báo cho tổ dân phố, tòa nhà để phối hợp.
Từ đó, dẫn đến việc, sáng ngày 22/11, khi thấy có 1 F1 từ tầng 9 của tòa nhà ra khỏi thang máy đến sảnh tầng 1 báo cho bảo vệ mới biết là phải đi cách ly tập trung.
Sau đó, bảo vệ báo cho tổ dân phố xuống hỗ trợ, thông báo loa để các F1 đi riêng vào thang hàng để không ảnh hưởng tới cư dân. Đồng thời, một số người không biết đường, không có người nhà đưa nên tổ dân phố phải hỗ trợ thuê xe ôm chở ra.
Ngoài ra, thời điểm ngày 22/11, chung cư HH Linh Đàm có 2 tòa là HH2A và HH3C có cư dân là F1 được đưa đi cách ly tập trung, song chỉ có tòa HH2A phải tự di chuyển ra trạm y tế còn tòa HH3C lại có xe đến chân tòa nhà đón.
Lãnh đạo phường nói gì về các bất cập cách ly F1?
Trao đổi với PV, ông Tạ Văn Hải, Phó Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai, Hà Nội) xác nhận, do chỉ bố trí được 1 địa điểm đón nên ngày 22/11, các F1 thuộc tòa HH2A phải tự di chuyển ra trạm y tế của phường để chuyển đến nơi cách ly tập trung.
Lãnh đạo phường cũng thừa nhận, do trạm y tế phường có lực lượng mỏng lại phải quản lý khu vực dân cư có số lượng lớn nên có nhiều vấn đề còn bất cập, do đó, sẽ tiếp thu và chấn chỉnh lại trong thời gian tới.
Đối với việc cách ly tập trung F1, lãnh đạo phường lý giải, nguyên tắc chỉ đạo là ưu tiên đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch, nhất là với các khu vực đông, các gia đình có người già, trẻ nhỏ.
Các trường hợp cách ly tại nhà, nếu đủ điều kiện thì áp dụng theo văn bản chỉ đạo mới của thành phố, tính từ mốc thời gian từ ngày 19/11 trở đi.
Cũng trao đổi với PV, ông Nguyễn Xuân Chinh, Chủ tịch UBND phường Hoàng Liệt (Hoàng Mai) cho hay, sẽ giao trạm y tế phường kiểm tra lại các vấn đề được người dân HH Linh Đàm phản ánh về vấn đề cách ly và sẽ có trả lời cụ thể sau.
Còn lãnh đạo UBND quận Hoàng Mai cho hay, trên địa bàn quận hiện đang thực hiện đồng thời cách ly F1 tại nhà và cách ly tập trung. Việc áp dụng cách ly tập trung sẽ dựa trên thực tế khảo sát điều kiện cách ly tại nhà.
Cụ thể, các phường đều có các tổ Covid-19 sẽ rà soát, kiểm tra cụ thể, với những nhà có nhiều người thân sống cùng, người già, trẻ em thì F1 sẽ được đi cách ly tập trung để đảm bảo an toàn, không lây nhiễm cho người thân.
THEO DOANH NGHIỆP VÀ TIẾP THỊ
-
Thời sự49 phút trướcNgười chồng dù được đưa đi cấp cứu song do bỏng nặng nên đã không qua khỏi. Công an xác định nguyên nhân khiến hai vợ chồng tử vong là do dùng xăng tự thiêu.
-
Thời sự1 giờ trướcDo các bị cáo không phải chịu trách nhiệm bồi thường dân sự, HĐXX tuyên trả lại số tiền hơn 183 tỷ đồng cho bà Phạm Thị Nụ (vợ ông Trần Quí Thanh).
-
Thời sự1 giờ trướcVừa chuyển 10 triệu đồng theo số tài khoản đúng họ tên bạn thân, chị M.N. (TP.HCM) sững người khi bạn gọi điện thoại báo tin Facebook đã bị hack, kẻ xấu đang lừa tiền khắp nơi.
-
Thời sự2 giờ trướcTrụ đèn trên thành cầu vượt bất ngờ rơi xuống đường, đè trúng một phụ nữ đi xe máy khiến nạn nhân bị thương nặng, phải nhập viện cấp cứu.
-
Thời sự2 giờ trướcLực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an quận Đống Đa vừa phối hợp với lực lượng chức năng, vớt được một thi thể nữ sinh tại hồ Láng, phường Láng Thượng.
-
Thời sự6 giờ trướcCông an TP Thủ Đức đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an TPHCM điều tra nguyên nhân tử vong của một cán bộ lãnh đạo Trung tâm bồi dưỡng chính trị TP Thủ Đức tại một chung cư trên địa bàn.
-
Thời sự7 giờ trướcMột cụ bà tại Đà Nẵng bị công an phát hiện đang tàng trữ đến 273 gói nylon chứa “cỏ Mỹ” trong người.
-
Mạng xã hội9 giờ trướcXuất hiện thông tin cho rằng nhân vật trong clip nhạy cảm là nhân viên ngân hàng, tuy nhiên phía VIB đã lên tiếng dập tắt lời đồn thiếu căn cứ.
-
Thời sự19 giờ trướcSau khi được Bệnh viện Đa khoa Tân Hưng thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ, nữ bệnh nhân có biểu hiện sốc phản vệ, rơi vào nguy kịch. Mặc dù được chuyển viện cấp cứu, điều trị tích cực nhưng bệnh nhân đã tử vong.
-
Pháp luật20 giờ trướcAnh H. đã tự ý sử dụng xe nâng hàng dẫn đến gây hậu quả nghiêm trọng làm chết người có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của Bộ Luật Tố tụng hình sự.
-
Pháp luật20 giờ trướcCông an phường đã chuyển hồ sơ vụ việc 5 cháu nhỏ bị hàng xóm đánh bầm dập lên Công an TP Buôn Ma Thuột để xử lý theo thẩm quyền.
-
Thời sự21 giờ trướcSau khi xảy ra sự việc, ông Nguyễn Sỹ Quế (80 tuổi) và vợ là bà Nguyễn Thị Hồng (75 tuổi) khủng hoảng tinh thần, mất ăn, mất ngủ.