Gia Lai hỏa tốc lập danh sách công dân tại Bình Dương, TP.HCM để đưa về quê trước tình hình dịch phức tạp

Ngày 15/7, UBND tỉnh Gia Lai đã gửi văn bản hỏa tốc về việc nắm số lượng và tình hình công dân tỉnh Gia Lai đang sinh sống, làm việc, học tập tại TP.HCM và Bình Dương.

Cụ thể theo văn bản, trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19 tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương và các tỉnh phía Nam, nhằm chủ động thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch và kiểm soát tốt tình trạng công dân từ các vùng dịch về địa phương, UBND tỉnh yêu cầu UBND các huyện, thị xã, thành phố nắm và lập danh sách công dân của địa phương mình đang làm việc, công tác, học tập tại TP.HCM, tỉnh Bình Dương.

Trong đó, lập danh sách công dân có nguyện vọng đăng ký về tỉnh Gia Lai (số lao động, con em học tập có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ...) gửi về Sở Lao động - Thương binh và Xã hội trước ngày 19/7/2021 để tổng hợp chung.

Đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình có người thân đang làm việc, công tác, học tập tại các địa phương nói trên bình tĩnh, tuân thủ các quy định phòng, chống dịch, không trốn khai báo, hạn chế di chuyển để tránh làm lây lan, phát tán dịch bệnh.

Trường hợp cấp bách có nhu cầu chính đáng thì lập danh sách, tỉnh sẽ tổ chức đón về và thực hiện cách ly y tế theo quy định.

Gia Lai hỏa tốc lập danh sách công dân tại Bình Dương, TP.HCM để đưa về quê trước tình hình dịch phức tạp-1

Lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 tại khu vực quận Bình Thạnh, TP.HCM sáng 15/7. (Ảnh: BYT)

UBND tỉnh Gia Lai giao Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính rà soát các đối tượng là người lao động, con em học tập có hoàn cảnh khó khăn cần hỗ trợ để tham mưu cho Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch của tỉnh.

Ngoài ra, chủ trì, phối hợp với Sở Y tế, Sở Giao thông vận tải, Công an tỉnh dự thảo Kế hoạch tiếp nhận công dân Gia Lai từ TP.HCM, tỉnh Bình Dương có nguyện vọng đăng ký về Gia Lai do ảnh hưởng của dịch COVID-19 trình UBND tỉnh trước ngày 21/7/2021.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh lên phương án mở rộng các khu cách ly tập trung, chủ động kích hoạt cơ sở cách ly tập trung để sẵn sàng tiếp nhận công dân vào cách ly với số lượng lớn.

Cùng ngày, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng cũng gửi thư động viên cộng đồng người Đà Nẵng tại TP.HCM cùng người dân địa phương.

Trong thư, lãnh đạo Đà Nẵng đề nghị Hội đồng hương theo dõi, tìm hiểu thông tin để phối hợp cùng thành phố lập phương án đưa người dân có nhu cầu trở về Đà Nẵng.

"Chúng tôi sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất để mọi người dân thành phố đều được trở về nhà" - ông Lê Trung Chinh, Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng cam kết.

Tính đến sáng 15/7, Bộ Y tế cho biết Việt Nam hiện có tổng cộng 36.280 ca ghi nhận trong nước và 1.959 ca nhập cảnh.

Có 801 ca mới ghi nhận trong nước, riêng TP.HCM 603 ca.

 

THEO NHỊP SỐNG VIỆT 

Xem link gốc Ẩn link gốc http://nhipsongviet.toquoc.vn/gia-lai-hoa-toc-lap-danh-sach-cong-dan-tai-binh-duong-tphcm-de-dua-ve-que-truoc-tinh-hinh-dich-phuc-tap-2220211571583528.htm

Covid-19


Gửi bài tâm sự

File đính kèm
Hình ảnh
Words
  • Bạn đọc gửi câu chuyện thật của bản thân hoặc người mình biết nếu được cho phép, không sáng tác hoặc lấy từ nguồn khác và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về bản quyền của mình.
  • Nội dung về các vấn đề gia đình: vợ chồng, con cái, mẹ chồng-nàng dâu... TTOL bảo mật thông tin, biên tập nội dung nếu cần.
  • Bạn được: độc giả hoặc chuyên gia lắng nghe, tư vấn, tháo gỡ.
  • Mục này không có nhuận bút.